Vu khống nhà vô địch giải Esports lớn nhất thế giới sử dụng chất kích thích, cựu tuyển thủ Dota 2 bị cộng đồng "ném gạch" đến nỗi phải xóa chứng cứ, ngậm ngùi nhận lỗi trên MXH

PHỤNG HIẾU , 16:17 28/08/2019 | Esport

Chia sẻ

Ngay sau khi OG vô địch The International 9, có thông tin cho rằng Notail và đồng đội đã sử dụng chất kích thích để tinh thần thật thoải mái trước khi thi đấu.

Thông tin này trôi nổi trên Twitter và cộng đồng Reddit cho đến khi ARS-ART, người cũ của Natus Vincere đích thân xác nhận.

Theo ARS-ART, OG đã sử dụng chất kích thích (Adderall) trong suốt TI9. Đây là loại chất kích thích cho phép người sử dụng tập trung làm việc. Adderall đôi khi còn được coi là "thần dược" cho những người phải sắp xếp, làm nhiều công việc cùng một lúc. ARS-ART cho rằng chính bác sĩ tâm lý của OG, cô Mia Stellberg đã đem loại thuốc này đến.

maxresdefault (1)

Mia Stellberg, bác sĩ tâm lý mới được OG thuê đầu năm nay được cho là người cung cấp chất kích thích cho các thành viên đội Dota 2.

Trong podcast của V1lat thì Arszeeqq, HLV của đội Virtus.Pro, cũng tiết lộ rằng anh nghi ngờ OG sử dụng một loại chất kích thích nào đó để cảm thấy thoải mái trước mỗi trận đấu sau khi xem True Sight của kỳ TI8. Tuy nhiên V1lat thường tiếp xúc với OG thì thấy các thành viên của đội tuyển này vẫn cư xử như mọi khi.

Đúng như dự đoán, phát biểu của ARS-ART khiến cộng đồng dậy sóng. Anh bị fan của không chỉ OG mà nhiều đội tuyển khác "ném gạch" vì hoàn toàn không có bằng chứng.

600px-Smile_EPICENTER_Major_2019

ARS-ART cho rằng tin đồn OG sử dụng chất kích thích là sự thật nhưng sớm phải xin lỗi vì tuyên bố của mình.

Khi mọi việc chưa được làm sáng tỏ thì hôm qua, ARS-ART đã xóa bài tố cáo OG và đăng lời xin lỗi tổ chức này. "Tôi gửi lời xin lỗi tới OG và cộng đồng Esports. Tôi đã có một phát biểu cực kì sai lầm, tin vào những tin đồn không đáng tin cậy về chất kích thích. OG là một nhà vô địch chân chính và họ đã chứng minh bằng 2 chức vô địch liên tiếp", ARS-ART đăng tải lên Twitter cá nhân.

Ở TI9, ARS-ART là BLV của kênh Nga. Sau màn vu khống trên nhiều người đã yêu cầu anh nghỉ việc. Riêng tổ chức OG vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc này.