Võ sĩ trẻ tử vong sau khi bị hạ đo ván trên sàn đấu

TIẾN THÀNH , 01:41 03/04/2019 | Võ thuật

Chia sẻ

Tay đấm Mateus Fernandes đã không thể thắng được lưỡi hái tử thần sau tổn thương gặp phải ở một trận MMA nghiệp dư.

Mateus Fernandes là người mở màn sự kiện Remulus Fight vào hôm 30/3. Dù rất nỗ lực, võ sĩ người Brazil không thể hiện được nhiều và đành chịu thua tại hiệp 3 bằng knock-out kỹ thuật trước đối thủ Obed Pereira. Băng ghi hình trận đấu cho thấy Fernandes bị đánh ngã bằng một combo đòn uy lực và nhận thêm pha đấm cực mạnh khác trước khi trọng tài kịp can thiệp dừng trận đấu.

Sau trận, tay đấm 22 tuổi vẫn tỉnh táo trong vài phút trước khi có dấu hiệu bị lả đi. Ngay lập tức, đội ngũ y tế đã vào cuộc sơ cứu và chuyển anh tới một bệnh viện địa phương. Tại đây, Fernandes bị nhồi máu cơ tim, qua đời không lâu sau đó.

Võ sĩ trẻ tử vong sau khi bị hạ đo ván trên sàn đấu - Ảnh 1.

Tay đấm xấu số Mateus Fernandes.

"Tôi cảm thấy khá tồi tệ vào lúc này. Anh ấy đã được chuyển khẩn cấp tới bệnh viện và mắt vẫn mở. Anh ấy bị choáng nhưng vẫn tỉnh. Fernandes được chụp chiếu kỹ lưỡng tại bệnh viện. Sau đó, tim anh ấy bắt đầu ngừng đập và mọi nỗ lực cứu chữa đã vô vọng", Chủ tịch của Ủy ban thể thao bang Amazonas Wallace Alves chia sẻ với truyền thông.

Thất bại dẫn tới cái chết của võ sĩ trẻ

Mateus Fernandes qua đời khi tham gia Formando Campeoes, một dự án xã hội nhằm giúp những người thoát nghiện nhờ võ tự do. Một nhân vật thuộc chương trình tiết lộ Fernandes đã sử dụng thuốc vào đêm trước trận đấu diễn ra và nguyên nhân cái chết có thể đến từ việc lạm dụng thuốc.

Theo thông tin được MMAFighting cung cấp, Fernandes đã không được Remulus Fight cho kiểm tra tim và não. Hiện tại, giải đấu vẫn chưa đưa ra phát biểu chính thức nào.