Võ sĩ "tấu hài" với màn ăn mừng lỗi thở phào với tình trạng chấn thương

TIẾN THÀNH , 18:43 05/03/2019 | Võ thuật

Chia sẻ

May mắn cho Johnny Walker khi chấn thương vai phải chịu tại sự kiện UFC 235 không quá nghiêm trọng. Anh sẽ chỉ mất khoảng 1 tháng để trở lại.

Võ sĩ nhận chấn thương sau pha ăn mừng lỗi

Sau khi chỉ mất 38 giây để đánh bại Misha Cirkunov tại sự kiện UFC 235, trong giây phút hưng phấn, võ sĩ Johnny Walker đã nghĩ ra cách ăn mừng mới. Anh đưa tay lên chào theo kiểu quân đội trước khi đổ người xuống sàn đấu. 

Tuy vậy, pha tiếp đất lỗi đã khiến phần vai trái của tay đấm Brazil bị tổn thương. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Walker, nhiều fan lo ngại anh sẽ phải nghỉ thượng đài trong một thời gian dài.

May mắn cho anh, qua quá trình chụp chiếu kỹ lưỡng, chấn thương Walker phải chịu không quá đáng ngại. Chia sẻ với tờ MMAFighting, ông Guilherme Cruz, HLV của Walker cho hay tổn thương không nghiêm trọng như dự kiến. Anh chỉ bị lệch phần Hill Sachs (chỏm xương cánh tay) và chỉ phải mất 1 tháng để dưỡng thương.

Võ sĩ tấu hài với màn ăn mừng lỗi thở phào với tình trạng chấn thương - Ảnh 2.

Walker chấn thương vai sau pha ăn mừng lỗi.

Thoát khỏi việc phải nghỉ dài hạn, Walker tuyên bố sẽ tập ăn mừng để không trở thành "trò hề" như vừa qua. "Tôi sẽ dành thời gian để tập và mọi người hãy chờ xem tôi sẽ làm gì ở trận tới".

Dù vậy, Walker sẽ phải cung cấp kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) và kết luận của các bác sĩ cho Ủy ban thể thao Navada nếu không muốn bị cấm thi đấu 6 tháng vì lý do y tế sau UFC 235. 

Johnny Walker sinh năm 1992 tại Brazil. Bắt đầu thi đấu từ năm 2013, anh đạt thành tích 10 thắng, 3 hòa ở quê nhà trước khi xuất ngoại. Từ đây, Walker thể hiện phong độ chói sáng với 9 trận toàn thắng. Trong 3 lần thượng đài kể từ khi ký hợp đồng với UFC, Walker cần chưa đến 2 phút để hạ các đối thủ của mình.