Võ sĩ Bi Nguyễn chia sẻ xúc động: "Chỉ cần được thi đấu tại Việt Nam, tôi sẵn sàng chạm trán bất kỳ đối thủ nào, chơi bất kỳ thể loại nào"

TIẾN THÀNH - GIANG NGUYỄN , 20:48 11/04/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trước thềm trận đấu ra mắt giải MMA lớn nhất châu Á, tay đấm Bi Nguyễn đã có những chia sẻ về đối thủ sắp tới cũng như dự định trong tương lai.

Bi Nguyễn khóc khi nhớ về người cha quá cố

Chiều ngày 12/4, Bi Nguyễn sẽ có màn ra mắt tại giải MMA số 1 châu Á, ONE Championship. Dù trong quá khứ, nữ võ sĩ gốc Việt đã quen với việc thượng đài nhưng có lẽ, cuộc đối đầu với Retno Wulan là lần đầu Bi Nguyễn "run" đến thế. Bởi theo như chính lời cô gái 29 tuổi chia sẻ, đó là "lo lắm vì lần này có nhiều fan Việt sẽ theo dõi trận đấu". Bi Nguyễn sợ sẽ làm các CĐV đến từ đất nước hình chữ S phải thất vọng.

Sớm sang Mỹ định cư từ năm 8 tuổi, dù vậy, trong tâm trí Bi Nguyễn, những ký ức và tình cảm dành cho Việt Nam vẫn còn đong đầy. Do đó, cô vui vẻ nhận lời thực hiện buổi phỏng vấn với chúng tôi bất chấp đang phải tất bật chuẩn bị cho trận đấu tới.

Tại đây, Bi Nguyễn đã trực tiếp chia sẻ bằng tiếng Việt, cô trải lòng những điều mà trước nay chưa được kể và bật khóc khi nhắc tới người cha quá cố.

Nữ võ sĩ gốc Việt Bi Nguyễn. Ảnh: ONE.

Nếu quyết tâm, bạn có thể làm được bất kỳ điều gì

- Xin chào, Bi Nguyễn. Bạn có thể chia sẻ về cơ duyên đã đưa bạn đến với võ tự do được không?

- Tôi dọn ra ở riêng từ năm 16 tuổi và đã trải qua một giai đoạn gần như bất định cũng như mất phương hướng. Trải qua hàng loạt sóng gió, vào năm 2010, tôi quyết định học Muay Thái với mục đích ban đầu chỉ để phòng vệ và tăng cường sức khỏe.

Thế nhưng, theo thời gian, võ thuật giúp tôi nhận ra mình là ai, bản thân muốn cái gì. Và rồi tôi quyết định sẽ đeo đuổi võ thuật chuyên nghiệp và nỗ lực hết mình để đạt được thành công.

- Với một môn khắc nghiệt như MMA, bạn có nghĩ rằng phụ nữ sẽ gặp khó khăn hơn những đấng mày râu nếu muốn theo đuổi nghiệp võ tự do?

- Nếu bạn tin vào bản thân, bạn có thể làm được bất kỳ điều gì. Vốn chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, tôi mong câu chuyện của mình có thể trở thành một minh chứng giúp các bạn nữ trở nên tự tin vào khả năng của mình hơn. Dù là theo đuổi nghề bác sĩ, vận động viên hay bất kỳ công việc nào, hãy cứ cố gắng hết sức để đạt được nó.

- Bạn đã cho thấy những bước tiến đáng kinh ngạc trong sự nghiệp khi chỉ mất 6 tháng để có chiến thắng đầu tiên và giờ là Á quân thế giới. Vậy việc ký hợp đồng với ONE Championship sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp của bạn?

- Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Nhưng cũng như những giải đấu bản thân đã tham dự trước đó. Tôi đặt cho mình mục tiêu rất cao. Tôi muốn được giành những chiến thắng, được gặp nhà vô địch Angela Lee - một tay đấm tôi rất hâm mộ.

Võ sĩ Bi Nguyễn chia sẻ xúc động: Chỉ cần được thi đấu tại Việt Nam, tôi sẵn sàng chạm trán bất kỳ đối thủ nào, chơi bất kỳ thể loại nào - Ảnh 3.

Bi Nguyễn trong quá trình tập luyện tại Thái Lan.

- Bạn đánh giá sao về đối thủ sắp tới? Trong buổi phỏng vấn mới đây, cô ấy nói rằng sẽ đánh bại bạn vì sở hữu kỹ thuật tốt hơn?

- Tôi được biết sở trường của cô ấy là Muay Thái. Tuy nhiên, thật khó để đánh giá chính xác khả năng của Retno Wulan bởi cô ấy mới chỉ thi đấu một trận duy nhất. Đó lại là màn so tài cô ấy đánh với đối thủ kém hơn khá nhiều. Tuy nhiên, tôi tôn trọng đối thủ của mình và đã chuẩn bị rất kỹ cho màn so tài này.

- Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn về quá trình chuẩn bị của mình được không?

- Tôi đã tập luyện với cường độ cao trong khoảng 2 tháng. Trong đó, 5 tuần trở lại đây tôi đã sang Thái Lan để rèn thêm về Muay và cũng để tiện thêm cho việc di chuyển tới địa điểm thi đấu. Hiện tại, mỗi ngày, tôi tập 3 buổi và tuân thủ nghiêm ngặt giáo án được HLV chuẩn bị.

- Quyết định gắn bó với ONE Championship, bạn có nhận được sự hỗ trợ nào từ phía Martin Nguyễn, một võ sĩ gốc Việt khác tại giải đấu hay không?

- (Cười), tất nhiên rồi, ngay khi quyết định chuyển sang ONE Championship, tôi đã lập tức liên lạc với Martin. Thú thật, Martin là tay đấm ưa thích của tôi và bản thân đã xem anh ấy thượng đài rất nhiều lần.

Martin thật sự cũng đã hỗ trợ tôi rất rất nhiều. Khi tôi bước vào quá trình tập luyện với cường độ cao, anh ấy đã gửi những lời tư vấn về bạn tập, chế độ dinh dưỡng cho tôi. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có Martin là người đi trước.

Sẽ làm tất cả để được thi đấu tại Việt Nam

- Cảm xúc của bạn thế nào khi trở thành nữ võ sĩ gốc Việt đầu tiên tham dự giải MMA lớn nhất châu Á, ONE Championship?

- Tôi cảm thấy rất tự hào vì được đại diện cho Việt Nam tại ONE Championship, nơi hội tụ những võ sĩ hàng đầu thế giới. Tôi đã thi đấu nhiều lần ở Mỹ nhưng cảm xúc lần này rất khác. Tôi cảm thấy hào hứng nhưng cũng lo lắng khi biết có rất đông người Việt Nam sẽ theo dõi trận đấu này. Tôi không muốn người hâm mộ tại quê nhà phải thất vọng.

- Cách đây chưa lâu, bạn phải đón nhận nỗi đau mất cha, người có ảnh hưởng rất lớn tới bạn. Sự mất mát này tác động thế nào đến sự nghiệp của bạn?

- Nếu còn sống, cha sẽ có cơ hội chứng kiến tôi thi đấu tại Việt Nam, điều ông đã luôn mong muốn. Dù cha đã mất, tôi tin rằng ở trên cha sẽ luôn dõi theo và tự hào về tôi. Lúc này, tôi nỗ lực để chiến đấu vì cha và vì tất cả mọi người.

Võ sĩ Bi Nguyễn chia sẻ xúc động: Chỉ cần được thi đấu tại Việt Nam, tôi sẵn sàng chạm trán bất kỳ đối thủ nào, chơi bất kỳ thể loại nào - Ảnh 4.

- Sau khi ra nước ngoài thi đấu, bạn có thường xuyên trở lại Việt Nam không?

- Tôi không có nhiều cơ hội quay về quê hương kể từ khi sang Mỹ. Tuy nhiên, trong tương lai, mọi thứ sẽ khác. Vào tháng 7 tới đây, tôi sẽ trở lại Việt Nam trong khoảng 2 tháng để thăm gia đình, bạn bè cũng như tham gia một số hoạt động xã hội như thăm trẻ em tại trại mồ côi...

- Như thông báo trước đó của ONE, giải đấu dự định sẽ tổ chức sự kiện đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 9 tới. Bạn có mong muốn góp mặt tại sự kiện này không?

- Hiện tại, tôi vẫn chưa có thông tin chính thức về sự kiện này. Tuy nhiên, nếu ONE tổ chức sự kiện tại Việt Nam, tôi sẽ cố gắng hết sức để được góp mặt, bất chấp đối thủ của mình là ai, bất chấp phải thi đấu với thể thức nào. Được đại diện cho Việt Nam thi đấu tại giải MMA lớn bậc nhất thế giới là một vinh dự đối với tôi.

- Tại sự kiện đó, nhiều khả năng sẽ có một số võ sĩ Việt tham dự. Bạn đánh giá ra sao về tiềm năng của MMA tại Việt Nam?

- Thực sự, tôi khá thắc mắc vì sao MMA lại chưa phổ biến tại Việt Nam bởi theo tôi, xét về thể trạng và tố chất, chúng ta không hề thua kém so với những quốc gia như Thái Lan hay Philippines. Tôi hy vọng với những bước tiến trong thời gian qua, Việt Nam sẽ sớm sản sinh ra thêm những võ sĩ MMA đẳng cấp nữa.

Sự kiện ONE Championship: Roots of honor với sự tham dự của hai võ sĩ gốc Việt

Võ sĩ Bi Nguyễn chia sẻ xúc động: Chỉ cần được thi đấu tại Việt Nam, tôi sẵn sàng chạm trán bất kỳ đối thủ nào, chơi bất kỳ thể loại nào - Ảnh 6.

Các trận đấu tại sự kiện ONE Championship: Roots of honor.

Bi Nguyễn sinh ngày 30/10/1989 và bắt đầu tập luyện võ thuật từ năm 21 tuổi. Cô đạt được những thành tích tốt ở sân chơi nghiệp dư trước khi chuyển lên chuyên nghiệp vào năm 2016. Hiện tại, thành tích của cô là 4 thắng và 3 thua.

Vào năm 2018, Bi Nguyễn đã chính thức ký hợp đồng thi đấu với ONE Championship và sẽ có trận ra mắt giải đấu vào ngày 12/4 với đối thủ Retno Wulan.