Vô địch AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam vẫn tập xuyên Tết dương lịch đá giải châu lục

HIẾU LƯƠNG , 01:31 17/12/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam sẽ ngay lập tức bước vào tập luyện để chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo mang tên Asian Cup 2019. Giải đấu mang tầm châu lục và khó nhằn hơn nhiều AFF Cup.

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam được nghỉ 4 ngày. Sau đó, đội tuyển Việt Nam hội quân và tập luyện trong nước từ ngày 20/12 đến 28/12 nhằm hướng tới Asian Cup 2019.

Vô địch AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam vẫn tập xuyên Tết dương lịch đá giải châu lục - Ảnh 1.

Kế hoạch hoạt động dự kiến của đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2018.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam có 5 ngày nghỉ trước khi trở lại tập luyện vào 20/12. Ngày 25/12, đội tuyển Việt Nam dự định có một trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên tại SVĐ QG Mỹ Đình.

Cũng theo lịch trình trên, đội tuyển Việt Nam sẽ tập huấn tại nước ngoài từ ngày 28/12/2018 đến 4/1/2019. Địa điểm được chọn là Qatar hoặc UAE - nước chủ nhà của Asian Cup 2019. Việc tập huấn này nhằm giúp các tuyển thủ có thể thích nghi với khí hậu ở Tây Á trước khi bước vào giải.

Như vậy, các thành viên trong đội tuyển Việt Nam sẽ đón Tết dương lịch ở nước ngoài. Đây cũng không phải lần đầu tiên các đội tuyển Việt Nam phải thích ứng với chuyện này.

Kế hoạch trên mới chỉ có thời gian và địa điểm tập huấn, những thông tin chi tiết vẫn chưa được tiết lộ như việc HLV Park Hang Seo sẽ giữ nguyên 23 tuyển thủ tham dự AFF Cup 2018 cho giải đấu tại UAE hay có thêm đợt bổ sung cầu thủ nào hay không. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đón tin xấu khi trung vệ Trần Đình Trọng gặp chấn thương nặng và lỡ hẹn với Asian Cup 2019. Nhiều khả năng, HLV Park Hang-seo sẽ bổ sung thêm 1 trung vệ thay thế.

Vô địch AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam vẫn tập xuyên Tết dương lịch đá giải châu lục - Ảnh 2.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D với Iran, Iraq và Yemen. Ảnh: AFC.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D với Iran, Iraq và Yemen. Trong số này, Yemen được đánh giá ngang cơ với đội tuyển Việt Nam. Iraq là một đối thủ mạnh thuộc top đầu châu Á. Trong khi đó, Iran là đội tuyển nhiều lần dự World Cup.

Giải đấu 4 năm tổ chức một lần này chia làm 6 bảng. Mỗi bảng chọn ra 2 đội dẫn đầu và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8. Giải đấu diễn ra từ 5/1 đến 1/2/2019 tại UAE.