CĐV Đông Nam Á nghi ngờ nước chủ nhà sắp xếp để rơi vào bảng đấu thuận lợi tại SEA Games 30

VIỆT NGUYỄN , 12:10 15/10/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau khi có kết quả bốc thăm vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30, các cổ động viên Đông Nam Á đã có những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Lễ bốc thăm vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30 vào sáng nay 15/10 tại khách sạn Sofitel Philippine Plaza tại thủ đô Manila, Philippines. Kết quả bốc thăm thăm như sau:

 - Ảnh 1.

Kết quả bốc thăm vòng bảng SEA Games 30. Đồ họa: Giang Nguyễn

U22 Việt Nam rơi vào bảng 6 đội, phải thi đấu nhiều trận hơn các đội so với bảng A, đây sẽ là một bất lợi cho 2 đại diện bảng B khi lọt vào bán kết. Cổ động viên Việt Nam tỏ rõ sự tự tin dù rơi vào bảng đấu khó.

 - Ảnh 2.

 - Ảnh 3.

"Lẩu Thái" trở thành món ăn quen thuộc của CĐV Việt Nam trong thời gian qua.

 - Ảnh 4.

Còn CĐV Indonesia này thì chẳng mấy lạc quan khi đội nhà cùng bảng với Việt Nam, Thái Lan.

 - Ảnh 5.

Từ vòng loại U23 châu Á, vòng loại World Cup và bây giờ là SEA Games.

Chung bảng với Thái Lan và Indonesia, ký ức không vui về kỳ SEA Games 2017 lại hiện về với các người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

 - Ảnh 6.

 - Ảnh 7.

 - Ảnh 8.

"Chung kết: Timor Leste vs Lào" - Dareth Hun vui tính dự đoán.

 - Ảnh 9.

"Dự đoán chung kết: Thái Lan vs Việt Nam hoặc Việt Nam vs Malaysia" - dự đoán khác của 1 CĐV Thái Lan.

Nhiều người nghi ngờ chủ nhà Philippines đã có sự sắp xếp để vào bảng đấu dễ thở. Thực tế, việc được xếp vào bảng đấu 5 đội sẽ giúp U22 Philippines có nhiều lợi thế về lịch thi đấu, chưa kể các đối thủ mạnh như U22 Việt Nam hay đương kim vô địch U22 Đông Nam Á là Indonesia đã nằm ở bảng đấu khác.

 - Ảnh 10.

Sự chênh lệch giữa 2 bảng đấu khiến khán giả không khỏi nghi ngờ.

 - Ảnh 11.

Nhiều người khẳng định kết quả bốc thăm đã được lên kịch bản từ trước.

 - Ảnh 12.

CĐV có tên Vina Man gợi ý về một kịch bản 'công bằng' hơn.

 - Ảnh 13.

CĐV Thái Lan: "Lại một lần nữa hahaha"

 - Ảnh 14.

Độc giả có tên Hardino cho rằng chủ nhà cố tình né tránh Việt Nam.

 - Ảnh 15.

"Tôi cảm thấy bối rối khi bảng đấu của chủ nhà quá dễ dàng" - Aki Nishi thắc mắc.

 - Ảnh 16.

Anulak Chakarad cũng cho rằng bảng B khó khăn hơn hẳn.

ĐT U22 Việt Nam đã nhận nhiều chỉ trích ở kỳ SEA Games cách đây 2 năm khi sớm bị loại từ vòng bảng, đặc biệt là khi để thua U22 Thái Lan với tỷ số 0-3 ở trận đấu mà chúng ta chỉ cần hòa là sẽ lọt vào bán kết.

 - Ảnh 17.

ĐT U22 Việt Nam có nhiều đợt tập trung để chuẩn bị cho SEA Games. Ảnh: Hiếu Lương

 Với HLV Park Hang-seo, người hâm mộ Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng vào mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games năm nay. ĐT U22 Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với rất nhiều đợt tập trung trong thời gian qua. 

Vòng bảng môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 25/11 đến 5/12. Bán kết sẽ thi đấu vào ngày 7/12. Hai trận đấu tranh huy chương đồng và huy chương vàng sẽ thi đấu vào ngày 10/12.