Việt Nam đối đầu Malaysia: Khi Mỹ Đình làm "hiểm địa" với người Mã

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 14:25 10/10/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Malaysia là một đối thủ nhiều duyên nợ với tuyển Việt Nam. Trong lịch sử, hai đội đã đối đầu với nhau rất nhiều lần, Việt Nam là những người nắm giữ lợi thế về thành tích, đặc biệt là khi hai đội gặp nhau tại Hà Nội.

Tại khu vực Đông Nam Á, không kể Thái Lan, Malaysia là đội bóng nhiều duyên nợ nhất với tuyển Việt Nam. Hai đội đã từng đối đầu 20 trận, trong đó, Việt Nam nắm ưu thế với 11 chiến thắng, hòa 3 và chỉ để thua 6 trận. Đáng nói, tính từ năm 1991 đến nay, "những chú hổ" (biệt danh của tuyển Malaysia) mới chỉ 1 lần có được chiến thắng khi hành quân tới Hà Nội. Tuy nhiên, đó lại là một trong thất bại đáng tủi hổ và điên rồ nhất trong lịch sử bóng đá Việt. 

Tại bán kết AFF Cup 2014, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đã giành chiến thắng 2-1 trên sân của Malaysia. Khi ấy, tất cả đều nghĩ rằng Việt Nam đã nắm chắc tấm vé vào chung kết. Thế nhưng, những sai lầm khó hiểu của hàng phòng ngự đã khiến Văn Quyết và các đồng đội nhận thất bại với tỷ số đậm 2-4. Trận thua ấy khó tin đến mức đã có người đặt ra giả thuyết về một vụ bán độ ở thời điểm đó. 

Việt Nam đối đầu Malaysia: Nỗi ám ảnh Mỹ Đình khiến những chú hổ lại hoàn mèo? - Ảnh 1.

Bỏ lại sau lưng ký ức buồn đó, tại AFF Cup 2016 và 2018, Việt Nam chạm trán với Malaysia 4 lần. Các chàng trai áo đỏ 3 lần đánh bại đối thủ, trong đó có chiến thắng với tỷ số 1-0 ở chung kết lượt về AFF Cup 2018, chính thức mang về chức vô địch Đông Nam Á thứ 2 trong lịch sử. 

Vào lúc 20h tối 10/10, Việt Nam và Malaysia chạm trán nhau tại trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Cả hai đều cần một chiến thắng để duy trì cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp cùng Thái Lan và UAE. Một thất bại, hay thậm chí là một trận hòa cũng có thể đẩy 2 đội vào thế khó. 

Họ nói gì trước trận đấu?

HLV Park Hang-seo: "Malaysia hiện tại so với AFF Cup 2018 có khác biệt. Họ có thêm cầu thủ nhập tịch, có sức mạnh khác. Lối chơi của Malaysia đã ổn định, an toàn hơn. Tuyến tiền vệ của Malaysia hiện nay mạnh hơn so với AFF Cup 2018. Số 20 của Malaysia đang đóng vai trò quan trọng. Anh này có khả năng xâm nhập vòng cấm tốt, phạm vi hoạt động tốt. Số 13 và 11 đột phá ở cánh tốt, tỷ lệ ghi bàn khá cao".

HLV Tan Cheng Hoe: "Việt Nam đã cải thiện nhiều mặt thể hình, thể lực, chiến thuật. Họ đạt được nhiều thành công sau AFF Cup. Việt Nam còn được thi đấu trên sân nhà, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Tôi biết tất cả các bạn đều trông đợi nhiều vào việc ĐTQG sẽ đạt kết quả tốt nhất tại vòng loại World Cup. Tuy nhiên, Malaysia cũng đã chuẩn bị hết mình, đầy đủ để đối đầu với Việt Nam. Chúng tôi sẽ hướng tới bóng đá đẹp, chơi tấn công và kết quả tốt nhất"

Việt Nam đối đầu Malaysia: Nỗi ám ảnh Mỹ Đình khiến những chú hổ lại hoàn mèo? - Ảnh 3.