Việt Nam chính thức lọt vào top 50 của hệ thống giải đấu toàn cầu FIBA 3x3

Huy Phạm , 10:08 10/06/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Một thông tin đáng mừng không chỉ dành riêng cho cộng đồng bóng rổ Việt Nam mà còn là niềm tự hào lớn cho những cố gắng phát triển nội dung 3x3 của Liên đoàn bóng rổ Việt Nam.

Kể từ tháng 12/2017, với thứ hạng khiêm tốn 137/159 quốc gia, bóng rổ 3x3 Việt Nam đã có những bước chuyển mình và phát triển vượt bậc để lọp vào Top 50 (hạng 49/159 quốc gia) trong bảng xếp hạng của FIBA.

Việt Nam chính thức lọt vào top 50 của hệ thống giải đấu toàn cầu FIBA 3x3 - Ảnh 1.

Việt Nam đã vươn lên và lọt vào Top 50 quốc gia của hệ thống FIBA quốc tế. Ảnh: Liên đoàn BRVN.

Có thể thấy đây là một cột mốc vô cùng đáng tự hào trong quãng đường phát triển bóng rổ Việt Nam của Liên đoàn BRVN. Điều đặc biệt hơn khi đây là quá trình phát triển 10 năm đầy khó khăn và gặp nhiều áp lực từ dư luận từ cộng động tới những quyết định của Liên đoàn.

Điểm lại 10 năm qua, có thể bóng rổ 3x3 Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tựu lớn trên các giải đấu Quốc tế. Ba sự kiện đáng nhớ nhất trong quãng đường phát triển của bóng rổ 3x3 Việt Nam bao gồm:

- Huy chương đồng nội dung 3x3 tại Asian Indoor Games lần 3 năm 2009.

- VĐV Nguyễn Thị Tiểu Duy có cho mình danh hiệu "Vận động viên xuất sắc nhất" tại giải U16 Vô địch Châu Á 3x3 năm 2016.

- VĐV Huỳnh Vĩnh Quang giành huy chương vàng cuộc thi ném 3 ở giải U18 Asia Cup nội dung 3x3 năm 2017

Thành tích sau 10 năm phát triển của bóng rổ 3x3 Việt Nam. Ảnh: Liên đoàn BRVN.

Gần đây nhất chính là việc Liên đoàn tìm kiếm ra 4 gương mặt ưu tú nhất đại diện cho bóng rổ Việt Nam để tham dự giải đấu FIBA 3x3 Asia Cup tại Trung Quốc tháng 5 vừa qua. Mặc dù không thể đi sâu vào vòng đấu chính thức, nhưng tuyển Việt Nam đã được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ trái bóng cam trên thế giới phải công nhận là đội bóng "cá tính nhất" thông qua những tình huống xử lý cá nhân vô cùng đẹp mắt và hiệu quả.

Không chỉ dừng lại ở đó, Trần Đăng Khoa một lần nữa giúp cho Việt Nam được gọi tên trên bục trao huy chương của cuộc thi ném Shoot-Out Contenst trong giải đấu trên. Trải qua 3 vòng đấu căng thẳng, đại diện của Việt Nam đã xuất sắc dành được cho mình vị trí thứ 2 và tấm huy chương bạc vô cùng danh giá.

Việt Nam chính thức lọt vào top 50 của hệ thống giải đấu toàn cầu FIBA 3x3 - Ảnh 3.

Trần Đăng Khoa và tấm huy chương bạc vô cùng danh giá tại FIBA 3x3 Asia Cup : Shoot-Out Contest.

Cùng với sự hình thành của giải đấu chuyên nghiệp VBA và các giải đấu cấp Quốc gia diễn ra xuyên suốt trong nhiều năm. Cùng với sự đóng góp không nhỏ của các nhà mạnh thường quân cho các hoạt động của Liên đoàn. Cột mốc ngày hôm nay chính là thành quả của từng đó năm định hướng và phát triển của BLĐ Liên đoàn bóng rổ Việt Nam. 

Người hâm mộ trái bóng cam tại Việt Nam hoàn toàn có thể lạc quan và trông chờ vào hình ảnh các VĐV dõng dạc nhìn về phía lá cờ Tổ Quốc cùng tấm huy chương danh giá tại SEA Games 30 được tổ chức vào Philippines cuối năm nay.

FIBA phải công nhận Việt Nam là đội bóng gây được nhiều chú ý ở trong lần đầu tham gia giải đấu.