Vì virus Corona, Serie A mùa này có thể kết thúc mà không có nhà vô địch

THANH ĐÌNH (SPORT5) , 13:07 12/03/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trong cơn bão của dịch Covid-19, Serie A mùa 2019/20 có thể kết thúc theo các kịch bản không ai ngờ tới, hoặc sẽ không có nhà vô địch hoặc ngôi vô địch được quyết định bởi 1 trận đấu.

Chỉ trong một vài ngày, sự bùng phát nhanh chóng của virus Corona khiến Italia trở thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Để đối phó, chính phủ Italia đã ra nghị định, mọi môn thể thao trên toàn lãnh thổ sẽ bị đình chỉ ít nhất đến ngày 03/04. Có nghĩa là trong vòng 4 tuần tới, các trận đấu thuộc Serie A, Coppa Italia đều bị hoãn, trừ các trận liên quan tới Cúp châu Âu hoặc ĐTQG Italia.

Trong trường hợp bóng đá được phép trở lại sau ngày 03/04, cũng thật khó để giải đấu hàng đầu Italia kết thúc như dự kiến vào ngày 24/05. Chưa kể 4 trận đã hoãn từ trước, có tới 3 vòng đấu, tức 30 trận phải đá bù.

Vì virus Corona, Serie A mùa này có thể kết thúc mà không có nhà vô địch - Ảnh 1.

Serie A lao đao vì coronavirus, biến các khán đài sôi động thành băng ghế trống.

Ngay cả khi lùi ngày kết thúc đến 31/05 và tận dụng mọi kẽ hở trong lịch thì đấu để tổ chức các trận đá bù, e là cũng không đủ. Bởi bên cạnh đó còn các trận Coppa Italia và các giải châu Âu nếu những đội bóng Italia tiến xa. Một chi tiết các quan chức Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) phải cân nhắc khi lùi ngày mùa giải hạ màn, đó là ngày 12/06, Euro 2020 đã chính thức khai mạc ở Rome. Các ĐTQG, bao gồm Italia cần thời gian chuẩn bị.

Nếu không thể hoàn thành đủ 38 vòng đấu, Serie A 2019/20 có khả năng sẽ không có nhà vô địch. Mùa duy nhất trong lịch sử giải đấu không có nhà vô địch là 2004/05, khi Juventus bị tước danh hiệu vì bê bối dàn xếp tỷ số trận đấu Calciopoli.

Vì virus Corona, Serie A mùa này có thể kết thúc mà không có nhà vô địch - Ảnh 2.

Ngôi vô địch Serie A 2019/20 là một dấu hỏi lớn.

Theo Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina, một giải pháp được tính đến là dừng giải đấu và kết quả được tính ở thời điểm hiện tại. Căn cứ vào BXH ở vòng 26, Juventus lập tức trở thành nhà vô địch mùa giải 2019/20 với 63 điểm, nhiều hơn 1 so với đội xếp sau Lazio. Đó sẽ lần thứ 9 liên tiếp Bà đầm già đăng quang, một lần nữa nối dài kỷ lục.

Tuy nhiên phương án này chắc chắn vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Lazio, đội bóng đã nỗ lực không mệt mỏi và bất bại 21 trận đã qua để cạnh tranh scudetto với Juventus. Vì vậy một lựa chọn khác lại được đưa ra: ngôi vô địch sẽ được phân định bằng đá play-off, tương tự là các suất sự Cúp châu Âu và xuống hạng.

Vì virus Corona, Serie A mùa này có thể kết thúc mà không có nhà vô địch - Ảnh 3.

Ronaldo và các đồng đội có thể đăng quang ngay lập tức, cũng có thể không bao giờ.

Trong quá khứ Serie A cũng từng dùng tới trận play-off để xác định nhà vô địch. Nó xảy ra vào mùa 1963/64, khi Bologna đánh bại Inter Milan để đăng quang sau khi hai đội bằng điểm nhau (thời đó không dùng tới chỉ số phụ như hiệu số bàn thắng bại hay thành tích đối đầu).

Cách thức này có thể công bằng hơn, nhưng vẫn có rắc rối. Ví dụ, Inter có quyền nói rằng họ cũng phải được tham dự play-off tranh ngôi vô địch. Mặc dù đang có 54 điểm, kém Juve tới 9 điểm, song họ mới đá 25 trận. Nếu mùa giải kết thúc ở vòng 38 như dự kiến, họ còn 13 trận với quỹ điểm tối đa là 39 để thay đổi cục diện.

Vào ngày 23/03 tới, FIGC sẽ họp với các bên liên quan để đưa ra phán quyết cuối cùng cho mùa giải đen đủi 2019/20.

Vì virus Corona, Serie A mùa này có thể kết thúc mà không có nhà vô địch - Ảnh 4.