Vì sao Hà Nội FC thua ngược tan nát trên đất Trung Quốc?

NGUYỄN ANH DŨNG , 20:04 19/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Khả năng dứt điểm yếu kém của các ngoại binh khiến Hà Nội FC ôm hận. Hoàn cảnh trái ngược có thể nhìn thấy ngay ở bên phía Shandong Luneng khi ngoại binh hay nhất của họ góp công trực tiếp vào 3/4 bàn thắng.

Trận Shandong Luneng vs Hà Nội FC chứng kiến hiệp một hay nhất của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Nhà đương kim vô địch V.League ban bật như một đội bóng la-tinh, tạo cơ hội ngon ăn một cách vô cùng dễ dàng và sớm có bàn thắng đẳng cấp.

Nhưng rất nhiều vấn đề tiêu cực đã nảy sinh trong hiệp hai, khiến Hà Nội FC thua tan nát 1-4 đầy đáng tiếc. Từ đẳng cấp dứt điểm, thiếu 3 cầu thủ tốt nhất (Moses, Samson, Đình Trọng) cho đến vấn đề thể lực, tất cả đã ngăn Hà Nội FC tiến vào vòng bảng Champions League châu Á.

Sở hữu đẳng cấp của một tiền đạo từng tung hoành tại giải Ngoại hạng Anh, Graziano Pelle đã lên tiếng đúng lúc. Anh trực tiếp góp công vào 3/4 bàn thắng của Shandong Luneng, trong đó Pelle trực tiếp ghi 2 bàn và đánh đầu làm tường dẫn đến 1 bàn thắng khác. 

Nhìn sang khả năng dứt điểm của Oseni và Pape Omar bên phía Hà Nội FC mới thấy chênh lệch thế nào. Cặp ngoại binh của nhà đương kim vô địch V.League được trao những cơ hội vô cùng ngon ăn, nhưng đều lãng phí.

Đã rất nhiều trận trước đây Oseni thể hiện khả năng dứt điểm kém cỏi. Ở Hà Nội FC, anh ghi nhiều bàn, làm vua phá lưới V.League nhưng số cơ hội bỏ lỡ đếm không xuể, gấp nhiều lần so với số bàn thắng. 

Vì sao Hà Nội FC thua ngược tan nát trên đất Trung Quốc? - Ảnh 1.

Graziano Pelle cởi áo ăn mừng pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: Sina.

Tình huống điển hình thể hiện chênh lệch đẳng cấp giữa ngoại binh hai đội đến ở phút 73. Graziano Pelle (1,94 mét) đánh bại Pape Omar (1,88 mét) trong pha tranh chấp trên không để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Nếu muốn vươn ra biển lớn, làm nên chuyện ở Champions League châu Á, Hà Nội FC cần những ngoại binh đẳng cấp hơn. Chơi ở giải quốc nội, gặp những đối thủ kém về đẳng cấp, cơ hội đồng đội tạo ra vô vàn nên bỏ lỡ 1, 2 lần vẫn có thể thắng. Nhưng khi ra sân chơi châu lục, cơ hội ít hơn hẳn, yêu cầu sự chắt chiu tối đa thì dứt điểm như trận đấu vừa qua không thể hy vọng tiến xa.