Vì sao cầu thủ bóng đá thường có con từ khi còn rất trẻ?

MẠNH ĐĂNG - HOÀNG ANH , 22:36 13/05/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Cầu thủ bóng đá cần tình yêu, tình cha con để trưởng thành và có trách nhiệm hơn trên sân cỏ.

Vì sao cầu thủ bóng đá thường có con từ khi còn rất trẻ? - Ảnh 1.

Neymar là người nổi tiếng nhất trong nhóm cầu thủ có con từ rất sớm. Ngày 24/8/2011, cậu nhóc David Lucca da Silva Santos chào đời trong sự hân hoan của gia đình. Con trai của Neymar được sinh ra ở bệnh viện Sao Paulo và nặng 2,8 kg khi mới chào đời. Mãi về sau Neymar mới chịu tiết lộ danh tính người mẹ của con anh. Đó là Carolina Dantas, bạn gái cũ của siêu sao người Brazil. Thời điểm Neymar có con, anh mới 19 tuổi.

Vì sao cầu thủ bóng đá thường có con từ khi còn rất trẻ? - Ảnh 2.

Khác với Ronaldo, Neymar không bắt con mình tập luyện vất vả, ăn uống nghiêm ngặt. Neymar cho phép con mình được tự do phát triển.

Vì sao cầu thủ bóng đá thường có con từ khi còn rất trẻ? - Ảnh 3.

Raheem Sterling, ngôi sao bóng đá người Anh đang thi đấu cho CLB Man City cũng có con từ rất sớm. Melody Rose, cô con gái đầu lòng của Steriling sinh năm 2013, khi Sterling mới 19 tuổi.

Vì sao cầu thủ bóng đá thường có con từ khi còn rất trẻ? - Ảnh 4.

Eden Hazard có con đầu lòng từ năm 2010 khi anh mới 19 tuổi. Đến 2015, anh đã có 3 nhóc.

Vì sao cầu thủ bóng đá thường có con từ khi còn rất trẻ? - Ảnh 5.

Chân sút Anthony Martial (MU) có đời sống cá nhân phức tạp, nó bị cho là ảnh hưởng lớn đến phong độ của tiền đạo người Pháp trên sân cỏ. Martial rất nhanh chóng hạ quyết định chia tay vợ cũ để đến với người tình và hiện anh đã có 2 con. Martial đón con đầu lòng từ khi mới 20 tuổi.