VFF họp bàn kế hoạch đưa V.League trở lại, câu hỏi được khán giả mong chờ nhất vẫn chưa có lời giải đáp

Việc khán giả có được đến sân cổ vũ khi V.League 2020 trở lại hay không vẫn chưa được Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo chính thức, tất cả phụ thuộc vào tình hình ở từng địa phương.

Sáng ngày 13/5, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 6 khóa VIII. Thông báo quan trọng được đưa ra, đó là V.League sẽ trở lại vào ngày 5/6 tới, đồng thời thay đổi thể thức. Tuy nhiên các khán giả vẫn thắc mắc về việc liệu họ có được đến sân xem bóng đá hay không.

Về vấn đề này, Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh chia sẻ: "Về vấn đề khán giả, sẽ phải căn cứ vào tình hình cụ thể ở từng địa phương. VFF sẽ có văn bản cho các CLB để trực tiếp báo cáo cho Ban phòng dịch ở địa phương để xem xét. Công ty VPF cũng đã có tính toán xem với sức chứa của mỗi sân thì sẽ cho bao nhiêu khán giả vào sân để phù hợp".

Như vậy, việc khán giả có được vào sân hay không vẫn còn phải chờ. Đây cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm nhiều nhất bởi sau thời gian dài tạm hoãn, cuối cùng NHM cả nước cũng được thưởng thức bóng đá, dù vẫn còn nhiều ý kiến e dè về mức độ an toàn của việc tổ chức sự kiện đông người.

VFF họp bàn kế hoạch đưa V.League trở lại, câu hỏi được khán giả mong chờ nhất vẫn chưa có lời giải đáp  - Ảnh 1.

Các khán giả cần chờ thêm một thời gian mới biết mình có thể đến sân xem bóng đá hay không. Ảnh: Hiếu Lương

Phương án đưa V.League 2020 trở lại

* Thời gian: từ 5/6 đến 25/10/2020.

* Giai đoạn 1: Dự kiến từ 5/6 đến 2/8/2020.

- 13 vòng được quy định như sau:

+ 2 vòng đã thi đấu trong tháng 3/2020: vòng 1 và vòng 2.

+ 11 vòng còn lại, tức từ vòng 3 đến vòng 13.

- Cách thức xếp hạng:

+ Cách tính điểm: Thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm

+ Tính tổng số điểm của mỗi CLB đạt được qua 13 lượt trận để xếp hạng giai đoạn 1.

+ Nếu có từ 2 CLB trở lên bằng điểm nhau sẽ xét các chỉ số của toàn bộ các trận đấu trong giai đoạn 1 theo thứ tự: Hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng, chỉ số fair-play lần lượt gồm số thẻ vàng, số thẻ đỏ (1 thẻ vàng 1 điểm, 1 thẻ đỏ 3 điểm). Đội nào nhận nhiều điểm hơn sẽ xếp sau. Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, tổ chức bốc thăm để xác định CLB xếp trên.

* Giai đoạn 2: Dự kiến từ 14/8 đến 25/10/2020.

- Phân nhóm thi đấu:

+ 8 CLB xếp hạng từ 1-8 ở giai đoạn 1 vào nhóm A.

+ 6 CLB xếp hạng từ 9-14 giai đoạn 2 vào nhóm B

- Cách thức thi đấu:

+ Nhóm A: 8 CLB thi đấu 7 vòng theo lịch thi đấu được sắp xếp sau, tìm ra 1 đội vô địch.

+ Nhóm B: 6 CLB thi đấu 5 vòng theo lịch thi đấu được sắp xếp sau, tìm ra 1 đội xuống hạng.

- Cách thức xếp hạng được xác định như giai đoạn 1.