VFF có thể mời các đội tuyển đá giao hữu để HLV Park Hang-seo... bớt "rảnh"

Dù hoãn các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 thế nhưng FIFA và AFC vẫn cho phép các đội được đá giao hữu với nhau nếu đạt được thỏa thuận riêng.

Trong thông báo được AFC đăng tải ngày 09/03 về việc tạm hoãn toàn bộ các trận đấu của vòng loại World Cup 2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong tháng 3 và tháng 6 có đoạn: "Để hỗ trợ các thành viên trong Liên đoàn, chúng tôi cho phép các trận đấu giao hữu quốc tế diễn ra trong thời gian "FIFA day". Tất nhiên, các điều kiện đảm bảo an toàn, sức khỏe vẫn là sự ưu tiên hàng đầu, kèm theo đó cần có sự chấp thuận của AFC và FIFA".  

Như vậy, để chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể tổ chức hoặc nhận lời mời đá giao hữu vào tháng 3 và tháng 6 nếu đảm bảo đầy đủ điều kiện của AFC và FIFA. 

VFF có thể mời các đội tuyển đá giao hữu để HLV Park Hang-seo... bớt rảnh - Ảnh 1.

Ông Park và các trợ lý đi dự khán nhiều trận đấu tại V.League, Hạng Nhất QG và Cúp Quốc gia

Việc hoãn các trận đấu tại vòng loại World Cup đến tháng 10 vô tình khiến HLV Park Hang-seo trở nên khá "rảnh" trong thời gian trước mắt. Công việc của vị chiến lược gia người Hàn Quốc và các cộng sự gói gọn trong nhiệm vụ đi dự khán, quan sát và đánh giá các cầu thủ nhằm chọn ra các gương mặt tốt nhất cho ĐTQG. 

Nếu không có gì thay đổi, trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ rời đến ngày 13/10. Trong khi hai cuộc đối đầu với Indonesia trên sân nhà và UAE tại sân khách sẽ diễn ra lần lượt vào 12/11 và 17/11. Hiện tại, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm. 

VFF có thể mời các đội tuyển đá giao hữu để HLV Park Hang-seo... bớt rảnh - Ảnh 2.