VBA sửa đổi điều lệ: Cơ hội mở ra cho nhóm cầu thủ gốc Việt "thất nghiệp" tại mùa giải 2020

HUY PHẠM , 15:14 25/05/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với thay đổi mới nhất này, số cầu thủ gốc Việt bị "thất nghiệp" ở mùa giải 2020 vẫn có thể được hít thở bầu không khí của giải đấu trong vòng 14 ngày.

Ở VBA 2020, giải đấu quyết định chỉ cho các đội đăng ký và sử dụng 1 cầu thủ gốc Việt, chính sự thay đổi này đã khiến cho khá nhiều cầu thủ Việt kiều bỗng dưng bị "thất nghiệp". Tuy nhiên, với điều luật mới được Liên đoàn bóng rổ Việt Nam (VBF) bổ sung và áp dụng kể từ VBA 2020, nhóm cầu thủ này vẫn còn khả năng thi đấu, ít nhất là trong 14 ngày.

VBA sửa đổi điều lệ: Cơ hội mở ra cho nhóm cầu thủ gốc Việt "thất nghiệp" tại mùa giải 2020 - Ảnh 1.

Thông báo chính thức của VBA về việc cho các đội thay thế ngoại binh và cầu thủ gốc Việt/nội binh ưu tiên.

Nhằm tạo điều kiện cho các đội bóng tham dự VBA 2020 linh động hơn trong công tác tuyển quân và sử dụng VĐV trong điều kiện hạn chế đi lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. VBF ban hành Quyết định 353/QĐ-VBF về việc ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam – VBA5X5 năm 2020.

Đáng chú ý nhất trong đó đó chính là bản hợp đồng 14 ngày, bản hợp đồng này sẽ dành cho các VĐV ngoại binh hoặc VĐV gốc Việt hoặc VĐV nội được ưu tiên. Trong quyết định của VBF ghi rõ, mỗi đội có quyền đăng ký tối đa 2 bản hợp đồng thi đấu 14 ngày cho VĐV ngoại binh và 1 gốc Việt/nội binh ưu tiên trong 1 mùa giải.

VBA sửa đổi điều lệ: Cơ hội mở ra cho nhóm cầu thủ gốc Việt "thất nghiệp" tại mùa giải 2020 - Ảnh 2.

Câu chuyện về Michael Vigilance của Cantho Catfish năm ngoái là điều khiến BĐH giải đấu phải suy nghĩ và thay đổi điều lệ. Ảnh: Pix4everyone.

Điều kiện để bản hợp đồng này được kích hoạt chỉ diễn ra trong trường hợp cầu thủ ngoại binh hoặc cầu thủ gốc Việt/nội binh ưu tiên của đội bóng bị chấn thương nhẹ và cần thời gian nghỉ ngơi, hồi phục. Tuy nhiên, bản hợp đồng trên chỉ được áp dụng trước khi vòng đấu Playoffs diễn ra. Kề từ Playoffs trở đi, các đội không có quyền kích hoạt bản hợp đồng này.

Về phía các cầu thủ gốc Việt/nội binh ưu tiên, giải đấu cho phép các đội lựa chọn các VĐV còn lại trong số những người không được chọn tại Draft Pool và đăng ký trong danh sách chờ của từng đội. Ngoài ra, các cầu thủ gốc Việt tự do không nằm trong bản công bố danh sách của giải đấu trước mùa giải cũng có thể đăng ký và được các đội bóng ký hợp đồng 14 ngày, trong điều kiện BĐH giải đấu đã kiểm tra về nguồn gốc và cho phép.

Sự bổ sung về điều luật này phần nào giúp cho các các cầu thủ gốc Việt không được chọn tại sự kiện Draft Day hoặc không có trong danh sách đăng ký thi đấu của mỗi đội sẽ có khả năng được hít thở bầu không khí của VBA. Điều này phần nào tạo điều kiện cho nhóm cầu thủ nằm trong diện "kế hoạch B" thể hiện khả năng và gây ấn tượng với BLĐ các đội bóng.

VBA sửa đổi điều lệ: Cơ hội mở ra cho nhóm cầu thủ gốc Việt "thất nghiệp" tại mùa giải 2020 - Ảnh 3.

Cơ hội được hít thở bầu không khí chuyên nghiệp của VBA 2020 vẫn còn mở ra cho Stefan Nguyễn cũng như Michael Soy. Ảnh: Pix4everyone.

Tại VBA Draft Pool 2020, số cầu thủ gốc Việt đủ điều kiện thi đấu là 16 người tuy nhiên với điều luật chỉnh sửa rút xuống chỉ còn mỗi đội 1 cầu thủ đã khiến cho 11 cầu thủ còn lại không có cơ hội thể hiện bản thân. 

Với việc chỉnh sửa trên, cơ hội vẫn mở ra cho một số cái tên đáng chú ý như Bryan Nguyễn, Mohamed Abdulkariem, Michael Trương và thậm chí là cả Stefan Nguyễn, Micheal Soy...