VBA 2020 khả năng vẫn cho phép người hâm mộ tới sân

HUY PHẠM , 14:02 11/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Khác với NBA, VBA 2020 vẫn có thể cho phép người hâm mộ tới sân dựa theo tình hình kiểm soát dịch bệnh hiện tại.

Tương tự như các môn thể thao khác, khán giả là một trong những yếu tố góp phần tạo nên sự thành công của VBA. Sẽ không quá khi nói rằng nguồn năng lượng của các cổ động viên trên sân chính là "linh hồn" của một trận đấu. VBA diễn ra mà không có người hâm mộ đồng hành không khác một hình phạt tới các cầu thủ.

VBA 2020 khả năng vẫn cho phép người hâm mộ tới sân - Ảnh 1.

Những cảm xúc ở trên các khán đài cũng mãnh liệt và nhiệt huyết không khác các cầu thủ dưới sân, đó cũng là nguồn năng lượng tinh thần mà cầu thủ mong muốn có được mỗi khi thi đấu tại sân nhà. Ảnh: Huy Phạm.

Trong bối cảnh BTC giải đấu đang hoàn thiện dần những bước cuối cùng trong bản kế hoạch khởi tranh mùa giải VBA 2020 theo dự kiến từ đầu năm, một trong những khúc mắc hiện tại chính là vấn đề khán giả, điều này cũng được ông Chu Sa chia sẻ trong buổi làm việc gần đây cùng Sport5.

"Hiện tại tôi chưa thể nói trước được điều gì, thế nhưng việc có cho khán giả vào sân hay không sẽ tùy thuộc vào chính quyền địa phương quy định ra sao. Qua đó chúng tôi sẽ cân nhắc về việc cho khán giả vào sân 1 cách có hạn chế, đi cùng với đó là sự kiểm soát chặt chẽ để tạo ra không khí thi đấu tốt nhất cho các VĐV", giám đốc điều hành VBA cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, BTC giải đấu vẫn đang trong quá trình bổ sung và hoàn chỉnh lại kế hoạch cũng như giấy tờ gửi tới các cơ quan ban ngành cấp phép và UBND tại địa phương dự kiến tổ chức. Cùng với đó hình thức thi đấu tập trung trong một sân thi đấu trong nhà tự dựng lên là phương án khả thi nhất ở thời điểm hiện tại.

Rất nhiều gương mặt nổi tiếng trong showbiz cũng là những fan hâm mộ nhiệt thành của VBA. Ảnh: Tuấn Mark.

Dù chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng, thế nhưng chia sẻ trên phần nào cũng mang lại hy vọng cho người hâm mộ và cả cầu thủ. Chí ít cơ hội để cầu thủ được thi đấu dưới bầu không khí nhiệt huyết của các khán giả nhiệt thành vẫn có thể xảy ra. Cách đây ít lâu, việc cho khán giả tham dự các trận đấu của VBA 2020 là điều khó có thể xảy ra nhằm đảm bảo sức khỏe và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh cho CĐV cũng như VĐV.

Tuy nhiên, trong bối cảnh UBND thành phố Bà Rịa Vũng Tàu cho phép mở cửa chào đón 5000 khán giả đến sân (khoảng 3/4 sức chứa của sân) trong trận đấu mở màn lại Cúp Quốc gia môn bóng đá nam 2020 chiều nay (11/9), đó là một tín hiệu lạc quan và tiếp thêm hy vọng cho BTC VBA 2020 trong công tác mang "linh hồn" trận đấu trở lại.