Văn Toàn trước trận gặp Hà Nội FC: 'Vào trận đấu là không còn anh em gì cả'

Ý YÊN , 16:29 19/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đó là lời khẳng định hài hước nhưng cũng thể hiện sự quyết tâm của Văn Toàn trước cuộc tái đấu những người anh em của Hà Nội FC như Đức Huy, Đình Trọng trong trận đấu vòng 23 V-League 2018 trên sân Pleiku ngày mai 19/9.

Văn Toàn chia sẻ về quyết tâm trước trận đấu gặp Hà Nội vòng 23 V-League 2018.

Vẫn là tinh thần cháy hết mình vì màu áo đội bóng phố núi, Văn Toàn khẳng định anh sẽ "chiến đấu" bằng tất cả trách nhiệm: "Gặp CLB Hà Nội cũng giống các đội khác thôi, đều quyết tâm thi đấu. Bên ngoài có thể là anh em nhưng trên sân là đối thủ thì phải quyết tâm thi đấu hết mình. Hẹn gặp thì vẫn gặp bình thường thôi nhưng khả năng trên sân thì không anh em gì cả".

Trong bức ảnh của Văn Toàn được đăng trên mạng xã hội tối qua 17/9, trung vệ Đình Trọng của CLB Hà Nội đã vào comment vui vẻ, rằng: "Buồn thì trận tới nghỉ nhé", "Có muốn đá AFF Cup không?". Văn Toàn cũng đáp lại dí dỏm: "Bồ cũng phải kiếm tiền!!! Bồ Trọng nghĩ lại hộ nhé". "Báo với bồ Trọng một câu Toàn mới 3 thẻ vàng, giờ không ngán ai hết". Đó chỉ là những bình luận vui nhưng cũng thể hiện tinh thần thi đấu của Văn Toàn và Đình Trọng cho trận đấu sắp tới.

Văn Toàn trước trận gặp Hà Nội FC: Vào trận đấu là không còn anh em gì cả  - Ảnh 2.

Văn Toàn miệt mài tập luyện cho trận đấu gặp CLB Hà Nội.

Trận đấu gặp CLB Hà Nội, tiền đạo Văn Toàn đã có thể trở lại sau án treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Chia sẻ về việc phải ngồi trên khán đài ở vòng đấu trước gặp CLB TP HCM, Văn Toàn nhoẻn miệng cười: "Trận ấy không được ra sân nên cũng buồn nhưng mà cũng do mình đá xấu nên mới nhân 3 thẻ vàng, mong là trận tới sẽ thi đấu tốt hơn".

Anh cũng chia sẻ thêm về chỉ số fair-play trong bóng đá: "Thật ra cầu thủ vào sân không ai nghĩ sẽ gây chấn thương cho đối phương. Chỉ là vô tình có những tình huống thôi. Chấn thương là điều thường thấy trong bóng đá".

Trước trận đấu gặp CLB Hà Nội. CLB HAGL đang có những khó khăn khi Xuân Trường mới trải qua tiểu phẫu chưa chắc chắn khả năng có thể ra sân. Văn Thanh cũng dính chấn thương căng cơ, bỏ ngỏ cơ hội thi đấu ở trận đấu tới. Thủ môn của họ cũng đang là vấn đề gây lo lắng khi Rmah Sươ đã mắc nhiều sai lầm ở trận gặp TP HCM tối 16/9 và Văn Trường cũng chưa hồi phục chấn thương. Rất may, đội bóng phố núi đã có sự trở lại của tiền vệ cánh trái Nguyễn Phong Hồng Duy.

Văn Toàn trước trận gặp Hà Nội FC: Vào trận đấu là không còn anh em gì cả  - Ảnh 3.

Hồng Duy quyết tâm giúp HAGL cải thiện chuỗi thành tích đang xuống dốc.

Hồng Duy chia sẻ đầy quyết tâm: "Em rất vui khi được trở lại sớm như vậy. Em sẽ cố gắng giúp đội có thành tích tốt hơn. Thật sự bọn em chỉ có một thời gian ngắn để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Bọn em chỉ biết cố gắng làm những thứ hiệu quả nhất cho trận đấu".

Chỉ còn một ngày nữa thì trận đấu tâm điểm vòng 23 lượt về V-League giữa CLB HAGL và CLB Hà Nội sẽ diễn ra. Đây được coi là cuộc nội chiến giữa các tuyển thủ Olympic Việt Nam vừa trở về từ ASIAD 2018. Trong khi Hà Nội sở hữu đội hình gồm 7 tuyển thủ thì HAGL cũng đóng góp đến 5 cái tên. Quay về với guồng quay của V-League cuối mùa giải 2018, Văn Toàn, Công Phượng sẽ rất nhanh được gặp lại Đình Trọng, Đức Huy, Quang Hải trên sân cỏ ở thế đối đầu. Liệu rằng sự trở lại của Văn Toàn, Hồng Duy có giúp HAGL giành được phần thắng trước đội bóng đã sớm lên ngôi vô địch mùa giải này?