Văn Toàn không hài lòng với chính mình vì bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc đọ sức với Thái Lan

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 22:42 05/09/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nguyễn Văn Toàn là cầu thủ sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm nhất trên hàng công đội tuyển Việt Nam ở trận hoà 0-0 trước Thái Lan tối 5/9.

Văn Toàn bỏ lỡ 1 cơ hội đối mặt khi sút bóng chệch cột dọc. Sang hiệp 2, anh đón đường kiến tạo đẹp của Công Phượng nhưng pha xử lý chưa đủ khéo để vượt qua chốt chặn cuối cùng là Theerathon Bunmathan.

Sau trận đấu, Văn Toàn chia sẻ: "Tôi không hài lòng với bản thân, rất tiếc khi bỏ lỡ những cơ hội. Hôm nay sân trơn khiến đội gặp khó khăn. Tuy nhiên, tinh thần cả đội vẫn được duy trì tốt để giữ lấy 1 điểm. Trong bóng đá luôn có nhiều tình huống xảy ra, tôi vẫn tiếc tình huống ngay đầu trận đã không thể ghi bàn.  

Tôi vui vì trận hoà này. Trận đấu khó khăn vì thi đấu trên sân khách. Đội tuyển Thái Lan ở trận này có thêm một vài sự bổ sung chất lượng so với King’s Cup 2019. Điều này giúp chúng tôi được thi đấu 1 trận đấu lớn, rất tốt và trau dồi thêm kinh nghiệm".

Văn Toàn nuối tiếc vì bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn để ghi bàn vào lưới đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Tiến Tuấn.

Một đội phó khác của đội tuyển Việt Nam là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cũng có chung suy nghĩ như Văn Toàn về vấn đề sân trơn, ảnh hưởng tới lối chơi.

"Thái Lan chơi pressing rất tốt. Việt Nam lại không chơi được như ý vì mặt sân trơn. Chúng tôi cũng thiếu vắng một số vị trí như tiền đạo cắm khi Anh Đức vẫn chấn thương", Hùng Dũng nói.

Anh cũng nhận định Chanathip Songkrasin, cầu thủ được nhắc đến rất nhiều trước trận, không phải cái tên hay nhất bên phía đội tuyển Thái Lan. Supachok Sarachat mới là người nguy hiểm nhất. Ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, Supachok có pha thoát xuống rồi dứt điểm khiến những CĐV Việt Nam phải thót tim.

 - Ảnh 2.

Đỗ Hùng Dũng và các đồng đội ở tuyển Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường. Ảnh: Tiến Tuấn.

"10 phút cuối cùng, toàn đội đã xuống sức nên đó là thời gian lo lắng nhất. Tôi nghĩ 1 trận hoà là đã có thể hài lòng rồi", Hùng Dũng giãi bày.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam có điểm số đầu tiên ở bảng D vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Trưa mai (6/9), đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước. Riêng một số thành viên ban huấn luyện, trong đó có HLV Park Hang-seo sẽ đi cùng tiền đạo Tiến Linh sang Trung Quốc hội quân cùng đội tuyển U22 Việt Nam, chuẩn bị cho trận gặp U22 Trung Quốc.