Văn Thanh phấn khích: "Tôi đã chuẩn bị để ghi bàn từ khi còn ở Hàn Quốc"

PHẠM HUYỀN , 23:37 12/05/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chia sẻ sau trận đấu tối 12/5, hậu vệ Vũ Văn Thanh đầy phấn khích khi nói về bàn thắng mà anh đã ghi ở phút 58 giúp HAGL tự tin giành chiến thắng rực rỡ 3-0 trước đội chủ nhà Viettel.

Văn Thanh: "Tôi cảm thấy phấn khích khi ghi bàn vào lưới Viettel"

Tối 12/5, hậu vệ Vũ Văn Thanh đã có màn trở lại đầy ấn tượng khi ghi bàn thắng mở tỉ số cho CLB HAGL trong cuộc đối đầu với Viettel FC, thuộc khuôn khổ vòng 9 V.League 2019. Bàn thắng này giúp đội bóng phố núi có nhiều ưu thế, mở đường cho chiến thắng chung cuộc 3-0 trong ngày làm khách trên sân Hàng Đẫy. Chia sẻ sau trận đấu, Văn Thanh còn nguyên sự phấn khích.

"Tôi cảm thấy rất vui mừng, xúc động khi đem về bàn thắng cho đội bóng. Tôi đã chuẩn bị cho việc ghi bàn từ những ngày còn ở Hàn Quốc điều trị chấn thương. Sau quãng thời gian khá lâu phải nghỉ đá bóng, tôi đã trở lại và ghi bàn. Điều này khiến tôi cảm thấy rất phấn khích", Văn Thanh chia sẻ.

Cú sút thành bàn của Văn Thanh ở phút 58 không chỉ giúp CLB HAGL khai thông thế bế tắc mà nó còn mang ý nghĩa quan trọng với Vũ Văn Thanh ở thời điểm hiện tại.

Văn Thanh phấn khích: Tôi đã chuẩn bị để ghi bàn từ khi còn ở Hàn Quốc - Ảnh 2.

Văn Thanh ăn mừng đầy cảm xúc sau khi ghi bàn. Ảnh: Tiến Tuấn.

"Bàn thắng rất quan trọng với tôi. Tôi phải nghỉ vì chấn thương trong khoảng 6 tháng rồi. Việc ghi bàn hôm nay sẽ giúp tôi có thêm động lực cố gắng hơn ở những trận sắp tới", Văn Thanh tâm sự.

Cầu thủ sinh năm 1996 cũng cho biết anh đã chờ đợi rất lâu để được trở lại với sân cỏ và trái bóng. Mỗi khi bước vào một trận đấu, anh đều đặt mục tiêu ghi bàn. Tuy nhiên, vì mới trở lại sau chấn thương, Văn Thanh cũng cần thêm thời gian để hòa nhập thật tốt với đội bóng. 

Theo cảm nhận của chàng trai người Hải Dương, sức khỏe của anh mới hồi phục khoảng 96, 97%. Ngày mai 13/5, anh sẽ có cuộc tái khám với bác sĩ Chou Ju-young, người đã điều trị trực tiếp cho anh trong thời gian ở Hàn Quốc, để nắm được tình hình cụ thể. 

Nói về việc trở lại đội tuyển Quốc gia, Văn Thanh khiêm tốn: "Tôi cũng chưa biết thầy Park nghĩ gì nhưng trước mắt, tôi sẽ tập trung thi đấu cho CLB HAGL".

HAGL đã có trận đấu thứ 2 liên tiếp giành chiến thắng. HLV Lee Tae-hoon đang dần cho thấy tầm ảnh hưởng của mình trong việc định hình lối chơi, bản sắc cho đội bóng phố núi. Ở trận đấu với Viettel tối nay 12/5, các cầu thủ HAGL đã tuân thủ tốt lối chơi phòng ngự phản công để khắc chế xu hướng tấn công ào ạt của Viettel. Và chiến thuật của ông Lee Tae-hoon đã phát huy hiệu quả. Với chiến thắng này, CLB HAGL vươn lên vị trí thứ 7 trên BXH sau 9 vòng đấu.

Văn Thanh phấn khích: Tôi đã chuẩn bị để ghi bàn từ khi còn ở Hàn Quốc - Ảnh 3.

Văn Thanh phấn khích: Tôi đã chuẩn bị để ghi bàn từ khi còn ở Hàn Quốc - Ảnh 4.