Văn Lâm có thể bị giảm 50% lương, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan khẳng định không trả nợ hộ cầu thủ đánh bạc bỏ trốn

HIẾU LƯƠNG , 15:37 14/04/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Buổi họp sáng 14/4 của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) với đại diện các CLB chuyên nghiệp đặt ra 6 vấn đề cấp thiết cần giải quyết trong thời điểm hiện tại sau những ảnh hưởng nặng từ dịch Covid-19.

Theo đó, FAT đề nghị các CLB ở hai hạng đấu cao nhất là Thai League 1 và 2 cần tính đến phương án giảm 50% lương của tất cả thành viên, bao gồm cầu thủ nước ngoài phụ thuộc vào tình hình dịch Covid-19. Trước đó, đề xuất giảm lương chỉ dừng ở 30%.

Như vậy, những cầu thủ như Đặng Văn Lâm có thể bị ảnh hưởng thu nhập nếu các CLB quyết định áp dụng. Hiện tại, anh nhận được khoảng 11.000 USD/tháng (khoảng 256 triệu đồng).

Văn Lâm có thể bị giảm 50% lương, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan khẳng định không trả nợ hộ cầu thủ đánh bạc bỏ trốn - Ảnh 1.

Văn Lâm có thể mất 50% lương trong thời gian tới. Ảnh: Hiếu Lương.

Ngoài ra, các CLB cũng đề nghị FAT đàm phán với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và thế giới (FIFA) về việc cần sớm có cách giải quyết cụ thể trong trường hợp các cầu thủ có thể kiện ngược CLB để đòi nhận tiền theo đúng hợp đồng.

Một vấn đề khác cũng rất được quan tâm là trường hợp tiền vệ Sarawut Masuk đang bỏ trốn vì nợ nần do chơi cờ bạc và đang bị xã hội đen truy tìm. 

Chủ tịch Somyot Poompunmuang khẳng định FAT sẽ tìm cách giúp đỡ cầu thủ này nhưng chắc chắn không chi tiền cá nhân để trả nợ hộ. Bên cạnh đó, việc gọi chủ nợ của Sarawut Masuk để thương lượng giải quyết cũng không được tính đến. Ông Somyot cũng nhấn mạnh là chưa nói chuyện trực tiếp với Masuk lần nào kể từ khi đề cập đến vấn đề này.

Văn Lâm có thể bị giảm 50% lương, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan khẳng định không trả nợ hộ cầu thủ đánh bạc bỏ trốn - Ảnh 2.

Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang vẫn chưa thể trực tiếp nói chuyện với Sarawut Masuk để tìm phương án giải quyết. Ảnh: Football Siam.

Ngoài hai vấn đề kể trên, bóng đá Thái Lan còn 4 vấn đề được đưa ra bàn luận và có thể áp dụng trong thời gian tới.

Đầu tiên, Thai League 1 và 2 có thể sẽ được thi đấu từ tháng 9/2020 và kết thúc vào tháng 5/2021. Việc thi đấu có khán giả hay không phụ thuộc vào tình hình dịch Covid-19.

Thứ hai, bóng đá Thái Lan tính toán giữ nguyên phương án tổ chức giải đấu bắt đầu từ tháng 9 hằng năm và kết thúc vào tháng 5 năm sau. Nếu giữ phương án cũ thì phải chờ tình hình sắp tới.

Thứ ba, FAT chưa thể trả lời về việc các CLB có được nhận đủ tiền tài trợ từ bản quyền truyền hình hay không. Đài True Vision sẽ trả tiền bản quyền vào ngày 1/7/2020 nhưng tới lúc này FAT vẫn chưa thể xác nhận là các CLB sẽ nhận được đủ hay không.

Cuối cùng, về AFF Cup 2020, FAT chưa quyết định đội tuyển quốc gia nào sẽ được gửi đến thi đấu. Tình hình trước mắt là phòng chống dịch Covid-19 thay vì nghĩ tới chuyện này.  

Đặng Văn Lâm trách yêu fans vì lười tập thể dục.