Văn Hậu vinh dự là cầu thủ Đông Nam Á duy nhất được đề cử giải thưởng của LĐBĐ châu Á năm 2019

HIẾU LƯƠNG , 16:05 15/11/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Niềm vui chiến thắng trước đội tuyển UAE chưa đi qua lâu thì Đoàn Văn Hậu tiếp tục nhận thêm tin mừng khi được đề cử vào danh sách rút gọn cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á dành cho nam năm 2019.

Ngoài Văn Hậu, hai cái tên khác được đề cử là tiền vệ Lee Kang-in (Hàn Quốc) và tiền đạo Hiroki Abe (Nhật Bản). Đây đều là những cái tên đang nổi tiếng nhanh chóng với bóng đá châu Á.

Lee Kang-in giúp đội tuyển U20 Hàn Quốc giành danh hiệu á quân tại FIFA U20 World Cup 2019, đồng thời ẵm luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Hiện tại, cầu thủ sinh năm 2001 này đang đầu quân cho CLB Valencia nổi tiếng ở Tây Ban Nha.

Hiroki Abe, Lee Kang-in và Đoàn Văn Hậu được đề cử cho danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm dành cho nam của LĐBĐ châu Á. Ảnh: SC Heerenveen - Transfermakt - Forbes.

Trong khi đó, Hiroki Abe sinh năm 1999, bằng tuổi Văn Hậu. Giữa năm nay, anh chuyển từ Nhật Bản sang Tây Ban Nha, đầu quân cho Barcelona B với mức phí khoảng 1,1 triệu USD (khoảng 25,5 tỷ đồng).

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu nổi lên chủ yếu trong màu áo đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Anh cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, vào tới tứ kết Asian Cup 2019. Ở cấp CLB, Văn Hậu cùng Hà Nội FC lọt vào tới trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam sang Hà Lan thi đấu, đầu quân cho CLB SC Heerenveen tại hạng đấu cao nhất.

Văn Hậu là cầu thủ Đông Nam Á duy nhất có mặt trong danh sách đề cử các danh hiệu cá nhân. Một đại diện Đông Nam Á khác có mặt là HLV Nuengrutai Srathongvian, bà được đề cử cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm dành cho nữ.

Lễ trao các giải thưởng của LĐBĐ châu Á – AFC Annual Awards sẽ diễn ra vào cuối năm nay, tổ chức tại Hong Kong.

Danh sách đề cử các danh hiệu cá nhân của AFC trong năm 2019:

1. Cầu thủ xuất sắc nhất năm (Nam)

- Alireza Safar Beiranvand (Persepolis FC – Iran)

- Tomoaki Makino (Urawa Red Diamonds – Nhật Bản)

- Akram Hassan Afif (Al Saad – Qatar)

2. Cầu thủ xuất sắc nhất năm (Nữ)

- Li Ying (Guangdong Huijun FC – Trung Quốc)

- Ashalata Devi Loitongbam (Sethu FC - Ấn Độ)

- Saki Kumagai (Lyon – Nhật Bản)

3. Cầu thủ châu Á thi đấu ở nước ngoài xuất sắc nhất

- Sardar Azmoun (Iran)

- Makoto Hasebe (Nhật Bản)

- Son Heung-mi n (Hàn Quốc)

4. Cầu thủ futsal xuất sắc nhất năm

- Mahdi Javid (Iran)

- Tomoki Yoshikawa (Nhật Bản)

- Yushi Sekiguchi (Nhật Bản)

5. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm (Nam)

- Hiroki Abe (Nhật Bản)

- Lee Kang-in (Hàn Quốc)

- Đoàn Văn Hậu (Việt Nam)

6. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm (Nữ)

- Karly Roestbakken (Australia)

- Wang Linlin (Trung Quốc)

- Jun Endo (Nhật Bản)

7. HLV xuất sắc nhất năm (Nam)

- Tsuyoshi Otsuki (Nhật Bản)

- Go Oiwa (Nhật Bản)

- Chung Jung-yong (Hàn Quốc)

8. HLV xuất sắc nhất năm (Nữ)

- Katayoun Khosrowyar (Iran)

- Asako Takakura (Nhật Bản)

- Nuengrutai Srathongvian (Thái Lan).