Văn Hậu sẽ ổn thôi, bởi ai yêu bóng đá sẽ phải yêu SC Heerenveen, một đội bóng trên cả tuyệt vời

THANH ĐÌNH - MẠNH ĐĂNG , 22:49 31/08/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đoàn Văn Hậu sẽ tới châu Âu, mang theo giấc mơ của triệu người Việt. Nhưng liệu anh sẽ thành công? Đừng lo lắng, bởi SC Heerenveen là một đội bóng rất khác. Và rất phù hợp cho cầu thủ gốc Thái Bình.

Đoàn Văn Hậu đang trên đường gia nhập SC Heerenveen của Hà Lan. Tạm quên đi phí chuyển nhượng 1,5 triệu euro, biến hậu vệ người Thái Bình trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt, hãy tìm hiểu xem SC Heerenveen liệu có phải bến đỗ thích hợp để Văn Hậu nâng tầm sự nghiệp?

Nếu tầm vóc của một CLB dựa trên số danh hiệu mà họ giành được, nhiều người hẳn sẽ thất vọng ghê gớm với SC Heerenveen. Trong suốt chiều dài lịch sử 99 năm tồn tại, đội bóng này chỉ có 1 chiếc Cúp trơ trọi trong phòng truyền thống là Cúp Quốc gia 2008/09 (không tính danh hiệu ở giải bán chuyên năm 1970).

 - Ảnh 1.

Nhưng hãy khoan dè bỉu SC Heerenveen. Đội bóng này đã giành được những thứ mà nhiều đội khác chỉ có thể mơ ước, và song hành với một triết lý mà bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ.

Để dễ hình dung, hãy liên tưởng tới Arsenal trong nửa cuối triều đại Arsene Wenger, sở hữu lối chơi đẹp, lợi nhuận cao nhưng không danh hiệu. Đương nhiên không người hâm mộ Pháo thủ nào hài lòng với điều đó. Song với Heerenveen, đội bóng thuộc thị trấn nhỏ của tỉnh Friesland nằm cheo leo mãi tận phía Bắc Hà Lan, chơi trong một giải đấu bị thống trị lâu dài bởi 3 thế lực Ajax, PSV và Feyenoord, họ có thể tự hào.

Sự trỗi dậy của SC Heerenveen bắt đầu từ những năm 1980 dưới thời Chủ tịch Riemer van der Velde, một doanh nhân địa phương. Tiếp quản CLB nợ nần chồng chất và đang ngụp lặn ở giải hạng 2, Van der Velde cho rằng, để vực dậy đội bóng không gì tốt hơn là dựa vào chính người Friesland. Vì vậy ông trao cơ hội cho vị HLV có tên là Foppe de Haan. De Haan là ai kia chứ? Một người chỉ có kinh nghiệm huấn luyện các đội nghiệp dư và theo đuổi thứ triết lý bóng đá mà người ta cho là viển vông.

Sự kết hợp đầy rủi ro này té ra lại tạo nên bước ngoặt lịch sử cho SC Heerenveen. Họ được vé lên chơi ở giải hạng Nhất vào năm 1990, bị xuống hạng và trở lại lần nữa vào năm 1993, sau đó bám trụ lại đến tận bây giờ mà không bao giờ lo lắng phải xuống hạng. Họ cũng vào đến tận chung kết Cúp Quốc gia hai lần, năm 1993 và 1997, nhưng thất bại cả hai.

Thua cuộc, không sao cả. Tuyên ngôn của De Haan là "chiến thắng không phải điều quan trọng nhất, mục tiêu tối thượng của SC Heerenveen là chơi một trận đấu hay". Suốt từ đó đến nay, SC Heerenveen theo đuổi tôn chỉ này, dựa trên lối chơi hấp dẫn, đầy tính giải trí và ham muốn tấn công xuyên suốt.

 - Ảnh 2.

Mùa giải trước, SC Heerenveen chỉ xếp thứ 11/18 đội ở giải VĐQG Hà Lan, nhưng họ ghi được 64 bàn, chỉ kém ba đại gia Ajax, PSV, Feyenoord cùng Vitesse. Đội bóng này cũng có tới 2 cái tên nằm trong tốp 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải, là Sam Lammers và Michel Vlap.

De Haan cũng nói rằng, "trong tương lai, chúng tôi muốn trở thành một đội bóng đẹp, với phong cách quyến rũ. Chúng tôi không nhất thiết phải vô địch, chỉ cần đứng thứ 5, hoặc thứ 5". Ban lãnh đạo SC Heerenveen cũng đồng nhất quan điểm. Họ không bao giờ gây áp lực danh hiệu lên HLV, chỉ cần hàng tuần đội bóng mang lại xúc cảm tuyệt vời cho người hâm mộ, và tin tưởng một ngày nào đó, cái đẹp sẽ lên ngôi.

Ngày ấy đến vào năm 2009, như đã nói ở trên. SC Heerenveen ghi 20 bàn chỉ trong 6 trận ở Cúp Quốc gia năm đó, đánh bại Twente ở trận chung kết, qua đó sở hữu danh hiệu đầu tiên trong lịch sử.

Bên cạnh đó, SC Heerenveen cũng rất giỏi kiếm tiền. Triết lý tấn công và chơi bóng phong cách khiến đội bóng này sản sinh ra rất nhiều tiền đạo tài năng. Ruud van Nistelrooy, Klaas Jan Huntelaar, Afonso Alves là những tên tuổi lập danh ở mảnh đất này trước khi tới những CLB lớn.

 - Ảnh 3.

Trong những năm qua, cỗ máy sản xuất tài năng của SC Heerenveen vẫn tiếp tục, với Bas Dost, Alfred Finnbogason, Jon Dahl Tomasson, Georgios Samaras, Lasse Schone và Hakim Ziyech. Điều thú vị là các cầu thủ, sau khi trở thành những ngôi sao và rời đi, nhưng lại có lớp tài năng mới, thấm nhuần triết lý tận hiến của CLB, sẵn sàng thay thế họ.

Nếu bạn yêu bóng đá và đam mê cái đẹp, không thể không yêu SC Heerenveen. Vì vậy, đây là một bến đỗ hoàn hảo cho Văn Hậu.

Đội bóng này không bao giờ ngừng đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, sẵn sàng trao cơ hội.

Đội bóng này không có áp lực thành tích, luôn khuyến khích cầu thủ phát triển bản thân.

Đội bóng này, với chủ nghĩa lý tưởng đề cao tấn công, là môi trường tuyệt vời để hậu vệ người Thái Bình phát huy những phẩm chất sẵn có, bao gồm tốc độ, sở thích dâng cao cùng những cú sút xa táo bạo.

Tất nhiên, môi trường mới, văn hóa mới sẽ không dễ dàng để thích ứng. Nhưng bạn đừng lo, rồi Văn Hậu của chúng ta sẽ ổn thôi.