Văn Hậu mang số áo lạ và đá chính giúp đội bóng Hà Lan trả món nợ thua đậm hồi đầu mùa

Hậu vệ trái số 1 của tuyển Việt Nam vẫn đang miệt mài tìm kiếm cơ hội của mình qua những trận đấu cho đội trẻ.

Tối 10/02, Jong SC Heerenveen có trận đấu gặp đội trẻ Go Ahead Eagles tại giải vô địch dành cho đội dự bị của các đội bóng, Văn Hậu tiếp tục được ra sân. Anh mang áo số 4 và thi đấu ở vị trí trung vệ. Ở trận này, hành lang cánh trái của Jong SC Heerenveen do Woudenberg chấn giữ. 

Đội bóng của Văn Hậu có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Arjen Van Der Heide ở phút 22. Cuối hiệp một, cầu thủ Việt Nam có pha cản phá khá tốt cơ hội của đội bạn. Dù vậy, có thể thấy áp lực tấn công của Go Ahead Eagles là không đáng kể, khác hẳn với những gì diễn ra cách đây vài tháng, khi đó, Jong SC Heerenveen đã để thua tới 6-0. 

 - Ảnh 1.

Văn Hậu tiếp tục đá cho đội trẻ của SC Heerenveen

Sang hiệp 2, trời bắt đầu có mưa, khiến chất lượng trận đấu bị ảnh hưởng ít nhiều. Woudenberg sớm được rút ra, còn Văn Hậu được trở lại vị trí hậu vệ trái sở trường ở phút 60. Đội bạn cũng có những sự thay đổi khi tung thêm một tiền đạo là Rein Smit vào sân nhưng không mang lại hiệu quả. 

Tỷ số 1-0 được giữ đến hết trận. Chiến thắng thứ 2 liên tiếp giúp Jong SC Heerenveen có được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.