Văn Hậu chúc mừng bạn thân được chuyển đến Nga thi đấu: Gợi ý không tồi cho ngôi sao trẻ của Việt Nam?

Tiền vệ 22 tuổi người Nigeria, Chidera Ejuke đã chuyển đến thi đấu cho CLB CSKA Moscow của Nga. Đây có thể coi là một bước tiến mới đối với cá nhân cầu thủ này và biết đâu, sẽ là lời gợi ý cho Văn Hậu trong tương lai?

Mới đây, ngôi sao mới nổi của SC Heerenveen, Chidera Ejuke đã chính thức chuyển đến thi đấu cho CLB CSKA Moscow tại giải VĐQG Nga. Đây có thể coi là một nước đi hợp lý của Chidera Ejuke sau khi SC Heerenveen gặp hàng loạt khó khăn về tài chính và có nhiều dấu hỏi về tham vọng ở mùa giải 2020/2021 sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột.

Mùa giải 2019/2020 đánh dấu sự thăng tiến tốt bậc của Chidera Ejuke. Anh ra sân 25 trận, ghi được 9 bàn thắng. Tiền vệ 22 tuổi để lại ấn tượng với khả năng đi bóng tốc độ, kỹ thuật cá nhân tốt và dứt điểm cũng rất cừ. Ngay sau khi các giải đấu tại Hà Lan kết thúc, đã có rất nhiều lời đồn về việc Chidera Ejuke ra đi. Cuối cùng anh đã chọn CSKA Moscow, một đội bóng thuộc top đầu tại Nga và thường xuyên góp mặt tại Cúp châu Âu, đây cũng là yếu tố mà Ejuke để tâm khi lựa chọn bến đỗ mới.

Chidera Ejuke là một người bạn thân của Văn Hậu tại Hà Lan. Trong thời gian nghỉ vì dịch Covid-19, hai cầu thủ này thường xuyên tập luyện, đi mua sắm và dùng bữa cùng nhau. Khi Văn Hậu về Việt Nam, Ejuke cũng gửi những lời chúc may mắn đến ngôi sao trẻ này.

Văn Hậu chúc mừng bạn thân được chuyển đến Nga thi đấu: Gợi ý không tồi cho ngôi sao trẻ của Việt Nam? - Ảnh 1.

Văn Hậu gửi lời chúc mừng đến Chidera Ejuke

Việc Chidera Ejuke chuyển đến Nga thi đấu cũng mang đến một lời gợi ý về hướng đi mới cho Văn Hậu. Đã có nhiều lời đồn đoán về việc Văn Hậu lựa chọn điểm đến xuất ngoại nào trong tương lai. Thi đấu cho CLB Hà Nội có lẽ chỉ là "khoảng lặng" tạm thời của cầu thủ gốc Thái Bình trước khi lựa chọn một bến đỗ phù hợp hơn với tham vọng của mình.

Hàn Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan đều đã được giới truyền thông nhắc đến như những sự lựa chọn tiềm năng cho Văn Hậu. Tuy nhiên, Nga cũng sẽ là điểm đến đáng kỳ vọng. Không nằm trong top đầu các giải bóng đá vô địch hấp dẫn nhất châu Âu nhưng nơi đây cũng không thiếu những đội bóng chất lượng, thường xuyên có mặt, thậm chí là tiến sâu ở Champions League hay Europa League. Dù sao, Văn Hậu cũng đã có 1 năm tập luyện và làm quen với cuộc sống tại châu Âu nên có thể hòa nhập tốt hơn.

Sau khi mùa giải 2020 tại Việt Nam khép lại vào tháng 11, chủ đề tương lai của Văn Hậu chắc chắn sẽ nóng trở lại và chứa đựng nhiều điều bất ngờ.

Văn Hậu chúc mừng bạn thân được chuyển đến Nga thi đấu: Gợi ý không tồi cho ngôi sao trẻ của Việt Nam? - Ảnh 2.

Văn Hậu tập luyện cùng CLB Hà Nội (Ảnh: Hà Nội FC)