Văn Hậu chấn thương đầu gối, nghỉ 2-3 tuần để hồi phục

Với mức độ chấn thương không quá nghiêm trọng, Văn Hậu hoàn toàn có thể hồi phục để thi đấu vòng loại World Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu chấn thương đáng tiếc sau 15 phút phải rời sân ngày 02/03

Cụ thể, sau khi đi kiểm tra vào chiều 3/3, Văn Hậu được xác định bị tràn dịch gối. Mức độ của chấn thương này không nghiêm trọng nhưng vẫn cần 2-3 tuần để hồi phục hoàn toàn. Như vậy, cầu thủ sinh năm 1999 này sẽ bỏ lỡ một vài trận đấu của đội trẻ SC Heerenveen nhưng vẫn kịp trở về Việt Nam phục vụ cho ĐTQG nếu được triệu tập cho các trận thuộc vòng loại World Cup sắp tới.

Thông tin này có thể giúp HLV Park Hang-seo và NHM Việt Nam an tâm phần nào bởi tình hình nhân sự của đội tuyển lúc này không ổn định. Duy Mạnh chấn thương nặng, Đình Trọng và Trọng Hoàng bị treo giò, trong khi chốt chặn vững chắc Đặng Văn Lâm lại đánh mất suất bắt chính ở Muangthong United.

Trước đó, trong trận đấu cùng đội trẻ SC Heerenveen, Văn Hậu đã phải rời sân chỉ sau 16 phút thi đấu. Anh không thể tự rời sân mà phải nhờ tới sự giúp đỡ của bác sĩ. Điều này đã khiến nhiều người lo ngại về sức khỏe của Văn Hậu. Rất may là đã không có điều gì nghiêm trọng xảy ra.

Hình ảnh Văn Hậu chấn thương khiến NHM lo lắng.