Vài ngày sau màn ăn mừng cuồng nhiệt chức vô địch danh giá nhất châu Âu, hai ngôi sao đầu tiên chính thức bị “đào thải” khỏi Liverpool

THÀNH AN , 11:17 05/06/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Gác lại niềm vui đăng quang danh hiệu lớn đầu tiên cùng Liverpool, HLV Juergen Klopp tiếp tục công cuộc xây dựng đội hình chiến thắng tại sân Anfield.

Trang chủ của Liverpool mới đây đưa ra thông báo, Daniel Sturridge và Alberto Moreno sẽ là hai cầu thủ đầu tiên chia tay sân Anfield trong hè này. Cả hai ngôi sao trên đều đáo hạn hợp đồng và sẽ tự do tìm kiếm cho mình bến đỗ mới.

"Chẳng có điều gì quan trọng hơn lời cảm ơn dành cho Daniel và Alberto. Họ đã ở đây khi tôi mới gia nhập đội bóng và cũng như các cầu thủ khác, họ đã góp sức giúp CLB ngày một tiến bộ. Nếu không có họ, Liverpool không thể giành được những thành công như hôm nay", HLV Juergen Klopp gửi gắm thông điệp.

Vài ngày sau màn ăn mừng cuồng nhiệt chức vô địch danh giá nhất châu Âu, hai ngôi sao đầu tiên chính thức bị “đào thải” khỏi Liverpool - Ảnh 1.

Moreno và Sturridge sẽ là hai ngôi sao đầu tiên chia tay sân Anfield trong hè này. Ảnh: Getty Images.

Chiến lược gia người Đức mô tả Moreno như một chiến binh tràn đầy năng lượng và luôn chiến đấu hết mình vì đội bóng.  "Tôi tin với đẳng cấp của một hậu vệ hàng đầu thế giới, cậu ấy sẽ được gọi trở lại đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha trong tương lai không xa".

"Với Daniel, cậu ấy là nhân tố then chốt trong công cuộc tái thiết đội bóng vài năm qua. Một số bàn thắng của cậu ấy thật khó tin và rất quan trọng. Cậu ấy là một trong những chân sút dứt điểm tốt nhất tôi từng thấy trong sự nghiệp", Klopp chia sẻ.

Nhà cầm quân 52 tuổi không quên gửi lời chúc may mắn và thành công đến hai cậu học trò. "Bất kỳ đội bóng nào sở hữu Albie hoặc Dani, họ đều may mắn có được những cá tính nổi bật. Chúng tôi cũng sẽ rất nhớ họ vì điều đó. Hai chàng trai, các bạn sẽ ra đi trong tư thế của nhà vô địch châu Âu".

Cập bến sân Anfield ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2013, Daniel Sturridge từng được xem như chân sút trụ cột trên hàng công của Lữ đoàn đỏ. Ở mùa giải đáng nhớ 2013/2014, khi được đá cặp cùng Luis Suarez, Sturridge từng tới 24 bàn thắng và suýt chút nữa góp công giúp Liverpool lần đầu đăng quang Premier League.

Vài ngày sau màn ăn mừng cuồng nhiệt chức vô địch danh giá nhất châu Âu, hai ngôi sao đầu tiên chính thức bị “đào thải” khỏi Liverpool - Ảnh 2.

Cả hai ngẩng cao đầu rời Anfield với tư cách những nhà vô địch châu Âu. Ảnh: Getty Images.

Vài mùa giải vừa qua, Sturridge không còn giữ được vị trí chính thức trong đội hình của Liverpool. Dù cựu tuyển thủ Anh được ra sân 27 lần trên mọi mặt trận mùa này, nhưng hầu hết đều chỉ từ băng ghế dự bị. Tổng cộng, Sturridge đã đóng góp 67 bàn thắng sau 160 trận cho The Kop.

Tình cảnh của Moreno còn thê thảm hơn. Cựu hậu vệ triển vọng của Sevilla chưa bao giờ chiếm được cảm tình của các Liverpudlian do phong độ rất thiếu ổn định và thường xuyên mắc những sai lầm sơ đẳng. Moreno dần đánh mất vị trí hậu vệ trái vào tay lão tướng James Milner và Andrew Robertson.

Chức vô địch Champions League được xem như thành quả ngọt ngào dành cho Klopp và các học trò sau những nỗ lực không biết mệt mỏi ở vài mùa giải vừa qua. Chắc chắn chiến lược gia người Đức chưa muốn dừng lại và sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện đội hình hiện tại để giúp Liverpool trở thành thế lực thật sự tại đấu trường quốc nội và châu Âu.

Giây phút Liverpool nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League