UFC tính để cựu vương Bellator Michael Chandler thay thế Dustin Poirier đối đầu cùng Tony Ferguson

AB , 18:07 17/09/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Giải MMA lớn nhất thế giới đang gấp rút đàm phán để chiêu mộ Michael Chandler.

Sau khi bất thành trong việc lên kèo với Dustin Poirier, UFC lúc này đang tiến hành tìm kiếm đối thủ mới cho Tony Ferguson. Theo thông tin từ ESPN, giải MMA lớn nhất hành tinh đang muốn chèo kéo cựu vương Bellator Michael Chandler lên đài. Tuy nhiên, đôi bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chính thức.

"Một ứng viên đang được đàm phán là Michael Chandler, nhà cựu vô địch hạng nhẹ của Bellator người vừa trở thành võ sĩ tự do hồi đầu tháng 8 vừa qua. UFC đang dẫn đầu trong cuộc đua để chiêu mộ Chandler nhưng cả hai chưa chốt được hợp đồng", cây viết võ thuật nổi tiếng Ariel Helwani viết trên ESPN.

UFC tính để cựu vương Bellator Michael Chandler thay thế Dustin Poirier đối đầu cùng Tony Ferguson - Ảnh 1.

Michael Chandler được cho đang đàm phán với UFC

Chandler sở hữu thành tích 21 thắng, 5 thua. Võ sĩ 34 tuổi hiện có chuỗi 2 thắng lợi liên tiếp, gần nhất là trước Benson Henderson. Sau trận đấu này, Chandler đã chia tay với Bellator và tứng bóng gió về việc muốn gia nhập UFC. Với danh tiếng của mình, Chandler sẽ là một đối trọng hấp dẫn dành cho Ferguson.

Về phần mình, Ferguson vẫn muốn UFC móc thêm hầu bao để thuyết phục Poirier thượng đài. "Hãy trả cho anh ta (Poirier) đi", Ferguson viết trên trang cá nhân cách đây ít ngày. 

"Ưu tiên số 1 của Ferguson là Poirier nhưng cặp đấu này đã không thành. Chandler giờ là lựa chọn duy nhất có thể khiến Ferguson hứng thú. Theo tôi, anh ấy sẽ không muốn gặp những đối thủ top dưới như Dan Hooker hay Paul Felder", Helwani nói thêm.

Trước đó, Ferguson được chọn để tranh tài tại UFC 254 diễn ra vào ngày 24/10 ở "Đảo quyết đấu", UAE. Trận đấu chính của sự kiện này sẽ là màn thống nhất đai hạng nhẹ giữa Khabib Nurmagomedov và Justin Gaethje.

UFC tính để cựu vương Bellator Michael Chandler thay thế Dustin Poirier đối đầu cùng Tony Ferguson - Ảnh 2.

Tony Ferguson vẫn chưa biết đối thủ của mình trong trận đấu tới