U23 Việt Nam cần chứng minh bóng đá Việt Nam không chỉ có Quang Hải hay Văn Hậu

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 17:14 07/06/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, thần đồng của bóng đá Myanmar, Win Naing Tun cho biết anh cảm thấy rất tiếc nuối vì không thể so tài cùng Quang Hải và Văn Hậu, hai gương mặt nổi bật nhất trong lứa tuổi U23 của Việt Nam. Tuy nhiên, trong tay trợ lý Kim Han-yoon lúc này vẫn còn nhiều gương mặt sáng giá khác.

Phải thừa nhận rằng đội hình U23 Việt Nam tham dự trận giao hữu với U23 Myanmar vào lúc 20h ngày 07/06 không phải là mạnh nhất. Ở hàng tiền đạo vắng Hà Đức Chinh, tuyến tiền vệ không có nhạc trưởng Quang Hải. Hàng phòng ngự là nơi khiến nhiều người bất an nhất, U23 Việt Nam cũng không có được sự phục vụ 4 trong 5 cầu thủ từng đá chính tại vòng loại U23 châu Á vừa qua đó là Tấn Sinh, Thành Chung, Văn Hậu đang bận tập trung cùng ĐTQG và Đình Trọng bị chấn thương. 

Trong buổi họp báo diễn ra vào ngày hôm qua (06/06), thần đồng của bóng đá Myanmar, Win Naing Tun cho biết anh cảm thấy rất tiếc nuối vì không thể so tài cùng Quang Hải và Văn Hậu, hai gương mặt nổi bật nhất trong lứa tuổi U23 của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để các cầu thủ khác chứng tỏ bản thân, rằng họ đủ sức cống hiến tại SEA Games 2019 sắp tới. 

Hoàng Đức - Martin Lo: Những người "cầm trịch" ở khu trung tuyến

Bộ ba tiền vệ Hoàng Đức, Triệu Việt Hưng và Martin Lo là những niềm hy vọng lớn nhất ở khu trung tuyến của U23 Việt Nam lúc này. Tại vòng loại U23 châu Á, khi có Quang Hải trong đội hình, Hoàng Đức không được chơi ở trung tâm hàng tiền vệ. Anh chơi lệch phải nhưng cũng đã khẳng định được bản thân với bàn thắng khá đẹp vào lưới của Thái Lan. Ở trận đấu với U23 Myanmar sắp tới, người hâm mộ kỳ vọng sẽ được thấy một Hoàng Đức đầy sáng tạo và đột biến ở khu trung tâm hàng tiền vệ dù có thể, anh chưa có được thể lực tốt nhất để chơi trọn vẹn 90 phút do mới hồi phục chấn thương háng. 

U23 Việt Nam cần chứng minh bóng đá Việt Nam không chỉ có Quang Hải hay Văn Hậu - Ảnh 1.

Trong khi đó, ở vị trí hộ công, Martin Lo là người nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Cầu thủ người Việt kiều không mạnh ở khả năng tranh chấp nhưng với kỹ thuật của mình, anh hoàn toàn có thể khiến hàng phòng ngự đối phương chao đảo bằng những đường chuyền quyết định có tính sát thương rất cao. 

Ở mùa giải đầu tiên chơi chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, anh đã có 3 bàn thắng, là nhân tố chủ chốt trong đội hình Phố Hiến FC đang xếp thứ 3 tại giải Hạng Nhất với 18 điểm, kém đội dẫn đầu Hà Tĩnh 2 điểm. Nên nhớ rằng, trong mùa giải đầu tiên chơi chuyên nghiệp, Quang Hải cũng chỉ ghi được 4 bàn cho CLB Hà Nội (giải Hạng Nhất 2015).

U23 Việt Nam cần chứng minh bóng đá Việt Nam không chỉ có Quang Hải hay Văn Hậu - Ảnh 2.

Martin Lo cần chứng tỏ rằng anh đủ khả năng để cống hiến cho U23 Việt Nam.

 Bí ẩn hàng tiền đạo, phát hiện mới ở vị trí trung vệ

Trên hàng tiền đạo, Tiến Linh chắc chắn là lựa chọn số 1, trong khi người đá cặp với anh vẫn còn là một bí ẩn bởi những Bảo Toàn, Danh Trung hay Tuấn Hải vẫn chưa khẳng định được quá nhiều điều trong màu áo đội tuyển.  

Ở tuyến dưới, trợ lý Kim đang phải giải một bài toán quá khó. Đức Chiến là gương mặt sáng nhất thì lại đang gặp vấn đề ở bắp đùi. Trong khi Hữu Lâm hay Đức Thông lại còn quá non. Ở trận đá tập với Viettel, ông Kim đã phải xếp cả Trọng Đại và Tiến Dụng chơi trung vệ. Họ chơi ổn, và nếu chứng minh được khả năng ở vị trí mới này, cả hai sẽ trở thành một phát hiện thú vị cho SEA Games 2019. 

Trần Danh Trung (ảnh trái) và Phạm Tuấn Hải (ảnh phải) là những gương mặt đáng chú ý trên hàng công của U23 Việt Nam.