U23 CHDCND Triều Tiên hồn nhiên chụp ảnh sau trận thắng U23 Việt Nam

THỦ KHÚC , 08:03 17/01/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng, sự thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ đã khiến U23 Việt Nam thua ngược 1-2 trước U23 CHDCND Triều Tiên. Sau trận đấu cuối cùng của bảng D, thầy trò HLV Park Hang-seo chính thức cựu Á quân của giải.

 - Ảnh 1.

Dù có sự khởi đầu rất tốt sau bàn thắng mở tỉ số của Tiến Linh trong hiệp 1, thế nhưng kết thúc 90 phút trên sân Rajamangala, U23 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước U23 CHDCND Triều Tiên và chính thức chia tay giải đấu.

 - Ảnh 2.

Ở trận đấu này thủ môn Tiến Dũng mắc sai lầm nghiêm trọng trong tình huống dẫn đến bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 của U23 Triều Tiên.

 - Ảnh 3.

Sai lầm của U23 Việt Nam liên tiếp được lặp lại trong hiệp 2, cầu thủ vào thay người Bảo Toàn có pha chơi xấu cầu thủ U23 Triều Tiên trong vòng cấm, U23 Việt Nam bị dẫn 1-2 sau tình huống đá phạt trên chấm 11m thành công của cầu thủ đối phương.

 - Ảnh 4.

Sau đó không lâu, đến lượt trung vệ Đình Trọng nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ rời sân. Tỉ số chung cuộc U23 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước CHDCND Triều Tiên.

 - Ảnh 5.

Trước trận đấu này U23 Triều Tiên là đội bóng đã chính thức bị loại với hai trận thua. Việc họ giành thắng lợi 2-1 trước Việt Nam ở trận cuối bảng D, xem như đội bóng áo trắng chia tay giải trong thế ngẩng cao đầu.

 - Ảnh 6.

Sau trận đấu các cầu thủ áo trắng U23 Triều Tiên chụp ảnh ngay trước nỗi buồn của U23 Việt Nam.

 - Ảnh 7.

Nụ cười của U23 Triều Tiên sau khi cùng đương kim Á quân U23 Việt Nam bị loại.

U23 CHDCND Triều Tiên xếp hàng ngay ngắn, vui vẻ chụp hình sau khi cùng U23 Việt Nam bị loại. Như vậy kết thúc bảng D VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam xếp vị trí chót bảng với 2 điểm, ghi được 1 bàn thắng và để thủng lưới 2 bàn. U23 UAE và U23 Jordan giành quyền đi tiếp vào tứ kết.