U22 Việt Nam thuộc "nhóm vô hại" ở SEA Games 2019, fan thích thú: "Lót đường mà vô địch mới oách chứ"

Hiếu Lương , 17:09 18/04/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Quang Hải và các đồng đội nằm ở nhóm hạt giống thứ 4, thấp nhất ở môn bóng đá nam SEA Games 2019. Thay vì buồn bã, nhiều người hâm mộ Việt Nam lại tỏ ra thích thú với thông tin này.

Một tài khoản Facebook bình luận: "Ở châu Á người ta nằm nhóm 1, về bản được xếp ngồi mâm trẻ em". Tương tự là câu: "Cỗ làng ăn mâm các cụ, về xóm ăn cỗ trẻ con".

Hàm ý của những câu trên nhắm đến việc đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam ở châu Á giành kết quả tốt và được xếp ở nhóm hạt giống khá cao thì khi về SEA Games 2019, giải đấu tầm khu vực thì chỉ thuộc nhóm cuối cùng. Đây cũng được coi là nhóm gồm những đội tuyển "vô hại", không có cửa giành HCV SEA Games.

U22 Việt Nam thuộc nhóm vô hại ở SEA Games 2019, fan thích thú: Lót đường mà vô địch mới oách chứ - Ảnh 1.

Đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống cuối cùng SEA Games 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

Việc Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống cuối cùng bắt nguồn từ thành tích bị loại từ vòng bảng SEA Games 2017. Tuy nhiên, khi thời thế đổi thay, Việt Nam dù nằm ở nhóm cuối cùng nhưng vẫn khiến nhiều đối thủ e ngại. "Hạt giống số 4 mà vô địch mới oách chứ", một tài khoản facebook khác viết.

Sau màn trình diễn ấn tượng trước U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020, thầy trò HLV Park Hang-seo càng khiến các đối thủ phải dè chừng. Không những thế, báo chí Thái Lan còn nhận định U22 Việt Nam là ứng cử viên số 1 cho HCV SEA Games diễn ra vào cuối năm nay.

U22 Việt Nam thuộc nhóm vô hại ở SEA Games 2019, fan thích thú: Lót đường mà vô địch mới oách chứ - Ảnh 2.

Đội hình này của U22 Việt Nam sau khi đánh bại U22 Thái Lan 4-0 đã khiến cả Đông Nam Á phải dè chừng. Ảnh: Hiếu Lương.

Với nhiều cầu thủ từng nằm trong đội hình giành HCB U23 châu Á 2018, U22 Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất ở SEA Games 2019. Đó cũng là tâm nguyện của những người lãnh đạo bóng đá và cổ động viên Việt Nam. HLV Park Hang-seo cũng thấu hiểu điều này và ông đã thay đổi ý định từ việc chỉ dẫn dắt đội tuyển Quốc gia sang nắm quyền cả U22 Việt Nam.

Dù chỉ xếp ở nhóm hạt giống cuối tại SEA Games 2019 nhưng ở VCK U23 châu Á 2020, Việt Nam lại nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng Uzbekistan, Qatar và chủ nhà Thái Lan.

Môn bóng đá nam SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines vào cuối tháng 11 năm nay. Đây là kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 được tổ chức.