U22 Việt Nam luyện tập trên sân nhân tạo có màu sắc lạ trước ngày đấu U22 Lào tại SEA Games 30

HIẾU LƯƠNG , 10:58 27/11/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

U22 Việt Nam đã có buổi tập vào sáng 27/11 tại một sân mới nằm gần khách sạn nơi đội đóng quân ở thủ đô Manila. Mặt cỏ của sân là điều gây chú ý.

 - Ảnh 1.

Đội tuyển U22 Việt Nam tập tại sân bóng Circuit Makati Blue Pitch, nằm cách nơi đóng quân khoảng 4 km. Ảnh: Hiếu Lương.

 - Ảnh 2.

Sân bóng này được xây dựng trong một khu dân cư mới ở thủ đô Manila. Hàng rào bao quanh không đủ giúp che chắn cho buổi tập của đội nhưng cũng không gây ra lo lắng cho thầy trò HLV Park Hang-seo về việc lộ bài vì rất ít người qua lại. U22 Việt Nam tập kín và chỉ cho phóng viên tác nghiệp 15 phút đầu.

 - Ảnh 3.

Mặt cỏ nhân tạo của sân cũng gây chú ý khi mang màu xanh da trời đúng với tên gọi "Blue Pitch". Điều này gây ấn tượng với nhiều người. Thông thường cỏ có màu xanh lá.

Trước khi vào sân, các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện phải ghi và ký tên vào một cuốn sổ để ban quản lý kiểm soát.

 - Ảnh 5.

Thời tiết lúc 10h00 (giờ Indonesia) khoảng 29 độ C nhưng nắng gắt.

 - Ảnh 6.

Các cầu thủ khởi động trong khu vực có bóng râm.

Riêng các thủ môn thì vất vả hơn khi khởi động và tập luyện suốt hơn 1 tiếng dưới trời nắng.

U22 Việt Nam không gặp quá nhiều khó khăn trong việc thích ứng với sân tập mới dù mặt cỏ có gây khó nhìn hơn thông thường.

 - Ảnh 9.

Ở buổi tập này, Trọng Hùng và Tấn Sinh tập riêng với bác sĩ Choi Ju-young. Dù chấn thương không nặng nhưng cả hai đều sẽ được nghỉ trận gặp Lào vào ngày mai (28/11).

 - Ảnh 10.

U22 Việt Nam đối đầu U22 Lào trên SVĐ Binan, cách thủ đô Manila khoảng 40 km. Trận này nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ tung ra đội hình với nhiều cầu thủ quan trọng như Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu để thích ứng với mặt cỏ, thời tiết ở SEA Games 2019.