U22 Việt Nam đi bộ khởi động giữa buổi trưa nóng nực trước giờ đá trận chung kết SEA Games 30

MẠNH ĐĂNG , 15:10 10/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trước giờ ăn trưa, HLV Park Hang-seo đã cho các cầu thủ U22 Việt Nam đi bộ và khởi động tại khu đất trống đối diện khách sạn Jen Hotel.

Quang Hải thích thú với cây trang trí Giáng sinh trước khi khởi động cùng U22 Việt Nam.

 - Ảnh 2.

11h45 (giờ địa phương), U22 Việt Nam rời khỏi khách sạn để đi bộ khởi động trước khi ăn trưa trong ngày đại chiến U22 Indonesia. Buổi tập này sẽ giúp các cầu thủ ngon miệng hơn và thả lỏng cơ thể, có được thể trạng tốt nhất cho trận chung kết SEA Games 30.

 - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, việc đi bộ trước giờ ăn trưa sẽ giúp giảm chất béo nhận vào cơ thể. Đây là buổi khởi động duy nhất của U22 Việt Nam trong buổi sáng 10/12. Trước đó, các cầu thủ chỉ ăn sáng và lên phòng nghỉ ngơi.

 - Ảnh 4.

Các cầu thủ đã rời khỏi khách sạn Jen Hotel để di chuyển tới trung tâm văn hóa Philippines nằm bên kia đường cách khoảng vài trăm mét. Dẫu vậy, U22 Việt Nam cần sự hỗ trợ nhiệt tình của các nhân viên khách sạn để có thể băng qua đường nhiều xe cộ đi lại.

 - Ảnh 5.

Việc đi bộ dưới trưa nắng tất nhiên không phải một bài tập dễ chịu.

 - Ảnh 6.

Tuy nhiên, anh cả của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 - Trọng Hoàng lại tỏ ra khá thoải mái. Có vẻ như, thời tiết này không thể ảnh hưởng tới thể lực của anh.

 - Ảnh 7.

Bên cạnh việc đi bộ, các cầu thủ U22 Việt Nam cũng khởi động tại một bãi đất trống bên ngoài.

 - Ảnh 8.

Buổi tập diễn ra với không khí khá thoải mái. Các cầu thủ đều tỏ ra sẵn sàng cho trận chung kết SEA Games 30 lúc 20h tối nay 10/12.

 - Ảnh 9.

Sau khi khởi động kết thúc, các cầu thủ trở về khách sạn và dùng bữa trưa. Cả đội sẽ trở về phòng nghỉ ngơi trước khi lên đường tới sân Rizal Memorial.

 - Ảnh 10.

Hà Đức Chinh thích thú với trang trí giáng sinh tại khách sạn. Hiện tại, anh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho U22 Việt Nam với 8 bàn thắng. Cầu thủ 22 tuổi được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong trận chung kết SEA Games 30.