U22 Việt Nam chịu tổn thất trước "civil war" với đội tuyển Quốc gia

TRUNG HIẾU - ẢNH: TIẾN TUẤN , 23:00 26/09/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tập luyện liên tục trên mặt sân cỏ nhân tạo trong điều kiện nắng nóng đã khiến U22 Việt Nam chịu tổn thất về mặt nhân sự ngay trước thềm trận đấu tập nội bộ với các đàn anh tại đội tuyển Quốc gia.

 - Ảnh 1.

Chiều 26/9, U22 Việt Nam tiếp tục ra sân tập luyện bình thường. Ở buổi tập này, ban huấn luyện đã cho các cầu thủ tập trên mặt sân cỏ tự nhiên thay vì mặt sân nhân tạo như mọi khi.

 - Ảnh 2.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đã nhận phải tin không vui về tình hình nhân sự khi số lượng "thương binh" của đội tuyển tiếp tục tăng lên.

 - Ảnh 3.

Tiền vệ Việt kiều Martin Lo bị dộp chân và không thể tập luyện. Trong khi đó, Dụng Quang Nho dính chấn thương cổ chân.

 - Ảnh 4.

Cả hai đều phải ngồi ngoài theo dõi các đồng đội tập luyện. Đức Chinh, Trọng Hùng và Nguyễn Trọng Đại cũng chưa thể trở lại tập luyện.

Chỉ có Phan Thanh Hậu là đã kịp bình phục chấn thương để trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. 

Sau khi xác định được các đối thủ tại VCK U23 Châu Á 2020, HLV Park Hang-seo cũng chia sẻ đội hình tham dự giải đấu tại Thái Lan sẽ được xây dựng dựa trên bộ khung của đội tuyển U22 hiện tại. Khi ấy, những cầu thủ như Hoàng Đức, Thanh Thịnh, Tấn Sinh, Tấn Tài nhiều khả năng sẽ là trụ cột của U23 Việt Nam.

 - Ảnh 7.

Ở buổi tập chiều 26/9, việc cả ĐTQG và U22 Việt Nam tập luyện cạnh nhau cũng giúp ích cho HLV Park Hang-seo trong việc theo dõi tất cả các cầu thủ tập luyện.

 - Ảnh 8.

Đặc biệt, vào giữa tháng 10 tới đây, U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U22 UAE trên sân Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng chính là đối thủ trực tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo tại VCK U23 Châu Á vào năm sau.

Một số hình ảnh của U22 Việt Nam trong buổi tập chiều 26/9: 

 - Ảnh 9.

 - Ảnh 10.

 - Ảnh 11.

 - Ảnh 12.

 - Ảnh 13.

 - Ảnh 14.