U22 Thái Lan thất thểu về nước sau khi bị Việt Nam loại khỏi SEA Games 30

M52 , 20:48 06/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trong video livestream được thực hiện bởi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), cầu thủ Supachai của U22 Thái Lan không có lấy một nét vui trên gương mặt khi đến sân bay rời Philippines, kết thúc hành trình tại SEA Games 30.

Trưa 6/12, đội tuyển U22 Thái Lan đã lên đường trở về nước. Trang truyền thông Changsuek đã đăng tải video ghi lại cảnh thầy trò HLV Nishino Akira xuất hiện tại sân bay Manila trước giờ lên máy bay, bay về Thái Lan. 

Các cầu thủ Thái Lan lại phải tự mình mang hành lý vào làm thủ tục check-in. Có cầu thủ mang đến 3 chiếc vali và di chuyển khá nặng nề. Điều này khác với các tổ chức của đội tuyển U22 Việt Nam. Trong quá trình di chuyển, tuyển thủ Việt Nam luôn có các trợ lý giúp vận chuyển hành lý đến sân bay, làm trước các thủ tục check-in và chỉ việc vào cửa hải quan làm thủ tục xuất cảnh.

Việc phải về nước ngay từ vòng bảng khiến các cầu thủ U22 Thái Lan không thể vui vẻ. Trên gương mặt các chàng trai không có lấy một nụ cười. Tiền đạo Supachai Jaided còn đang gặp chấn thương. Anh kéo vali hành lý, tập tễnh bước vào sảnh sân bay với nét mặt thiểu não. Video này làm fan Thái Lan chỉ biết xót xa, buồn rầu. Bên dưới bài đăng có rất nhiều bình luận của fan Thái Lan động viên các cầu thủ.

U22 Thái Lan mệt mỏi về nước sau khi dừng bước tại SEA Games 30. Video: Changseuk.

Ở bảng B SEA Games 30, U22 Thái Lan có được 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Sau trận hòa 2-2 trước U22 Việt Nam chiều 5/12, U22 Thái Lan đã chính thức trở thành "cựu vương", ngậm ngùi nhìn U22 Việt Nam và U22 Indonesia đi tiếp vào bán kết giải đấu.

Sau vấp ngã tại SEA Games 30, HLV trưởng U22 Thái Lan vẫn lạc quan và tin tưởng vào các học trò. Ông Nishino Akira đánh giá các cầu thủ U22 Thái Lan rất tài năng và đầy triển vọng,  chỉ thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế mà thôi. Ông hi vọng thất bại lần này sẽ là động lực để "Voi chiến" nỗ lực hơn nữa tại vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1 năm 2020.