U22 Indonesia 4-2 U22 Myanmar: Vượt Myanmar, Indonesia hẹn Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30

PHỤNG HIẾU , 18:20 07/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Indonesia có thời điểm tưởng chừng đã cầm chắc vé đi tiếp nhưng lại mắc sai lầm nghiêm trọng. Sau hiệp phụ, nỗ lực tột cùng tìm lại bàn dẫn trước của họ đã được đền đáp xứng đáng.

Highlights: U22 Indonesia 4-2 U22 Myanmar | SEA Games 30

U22 Indonesia bước vào trận đấu với tư cách đội nhì bảng B, trước đối thủ nhất bảng A Myanmar. Tuy nhiên, họ mới là đội nắm quyền chủ động ngay từ đầu với lối chơi đánh biên đầy tốc độ.

Chỉ có thần may mắn và sự vô duyên của các tiền đạo Indonesia mới cứ được Myanmar trong hiệp 1. Lần lượt Osvaldo Haay, Egy Maulana bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời để mở tỉ số trận đấu. Khi nhận ra hàng công chơi thiếu sắc sảo, HLV đội U22 Indonesia lập tức có sự thay đổi người đầu hiệp 2.

U22 Indonesia 4-2 U22 Myanmar: Vượt Myanmar, Indonesia hẹn Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 2.

Indonesia chơi tốt hơn Myanmar, tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng phải chờ đến hiệp 2 mới có bàn thắng dẫn trước. Ảnh: Hiếu Lương.

Sani, người từng sút tung lưới U22 Việt Nam vào sân và lập tức tạo dấu ấn. Anh đóng vai một cầu thủ hút người, giúp Egy Maulana có thêm khoảng trống đi bóng bên hành lang cánh phải. Nỗ lực không ngừng nghỉ của Indonesia giúp họ có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Evan Dimas. Sau đó, Egy Maulana tự mình ghi bàn nâng tỉ số lên thành 2-0.

Bất ngờ xảy ra trong khoảng 10 phút cuối trận khi Indonesia bất ngờ thi đấu chủ quan. Myanmar có liền 2 bàn thắng, một trong số đó đến từ sai lầm sơ đẳng của thủ thành Winata, người có khuôn mặt, thể hình rất giống thủ thành Kepa đẹp trai thuộc biên chế CLB Chelsea.

U22 Indonesia 4-2 U22 Myanmar: Vượt Myanmar, Indonesia hẹn Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 3.

Winata suýt trở thành tội đồ sau tình huống bắt bóng rất hớ hênh. Ảnh: Hiếu Lương.

Trong hiệp phụ, Indonesia vẫn nắm thế chủ động và được đền đáp bằng 2 bàn thắng liên tiếp. Osvaldo Haay sau hàng loạt cơ hội không thể ăn bàn đã lập công nâng tỉ số lên 3-2. Sau đó, Evan Dimas hoàn tất cú đúp của mình, đẩy Myanmar vào cửa tử.

Khi trận đấu chưa kết thúc, một cầu thủ Myanmar bị đuổi khỏi sân sau hành động trả đũa Osvaldo Haay. Đó cũng là dấu ấn cuối cùng của các cầu thủ Myanmar tại giải đấu năm nay.

Đánh bại U22 Myanmar 4-2, U22 Indonesia đã giành tấm vé đầu tiên dự chung kết SEA Games bộ môn bóng đá nam. Nếu U22 Việt Nam đánh bại Campuchia ở trận đấu diễn ra vào lúc 19h00, chúng ta sẽ được chứng kiến một cuộc tái đấu đầy hấp dẫn.

Đội hình ra sân

Myanmar: Sann Sat Naing, Win Moe Kyaw, Ye Min Thu, Ye Yint Aung, Aung Wunna Soe, Aung Naing Win, Nay Moe Naing, Lwin Moe Aung, Hlaing Bo Bo, Myat Kaung Khant, Htet Phyoe Wai

Indonesia: Nadeo Winata, Asnawi Bahar, Andy Setyo, Bagas Adi Nugroho, Firza Andika, Saddil Ramdani, Zulfiandi, Evan Dimas, Egy Maulana, Osvaldo Haay, Muhammad Rafli

Cập nhật trực tiếp diễn biến trận đấu...

Phút 122: HẾT GIỜ!! Indonesia là chủ nhân của tấm vé đầu tiên dự trận chung kết SEA Games 30.

Phút 121: Cầu thủ Myanmar bị chuột rút và phải rời sân bằng cáng. Không còn cơ hội cho họ trong trận đấu ngày hôm nay.

Phút 118: Trọng tài chính điều khiển trận đấu rút thẻ đỏ cho Aung Naing Win. Cầu thủ số 15 của Myanmar trả thù Osvaldo Haay và ngay lập tức bị trừng phạt.

Phút 114: VÀO!!!!! Dấu chấm hết cho Myanmar đã đến sau khi Evan Dimas hoàn tất cú đúp.

Phút 108: Osvaldo Haay sút tung lưới Myanmar nhưng bàn thắng không được công nhận. Trước đó sao trẻ Indonesia đã rơi vào thế việt vị.

Phút 106: Osvaldo Haay có hành động khiêu khích đối thủ. Suýt chút nữa đã có một vụ ẩu đả xảy ra trên sân nếu đội ngũ trọng tài không can thiệp kịp thời.

Cận cảnh tình huống khiêu khích hài hước của Osvaldo Haay.

Phút 105: Ngôi sao Egy Maulana đau đớn nằm sân sau tình huống nỗ lực đi bóng. Rất may phía Indonesia vẫn còn một sự thay đổi người.

U22 Indonesia 4-2 U22 Myanmar: Vượt Myanmar, Indonesia hẹn Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 5.

Cầu thủ Indonesia đang làm mọi cách để bảo toàn tỉ số, dù có phải phạm lỗi với đối thủ. Ảnh: Hiếu Lương.

Phút 102: VÀO!!!!! Osvaldo Haay cuối cùng đã lên tiếng. Tỉ số là 3-2 cho U22 Indonesia trong bối cảnh hiệp phụ thứ nhất chỉ còn 3 phút nữa là kết thúc. Lần này Osvaldo Haay không thể mắc sai lầm khi Ramdani đã làm quá tốt nhiệm vụ đưa bóng vào trong. Ngôi sao số 20 chỉ cần đệm nhẹ là bóng bay vào lưới.

U22 Indonesia 4-2 U22 Myanmar: Vượt Myanmar, Indonesia hẹn Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 6.

Osvaldo Haay lập công sau hàng loạt các cơ hội bị chính anh bỏ lỡ. Ảnh: Hiếu Lương.

Phút 93: 2 cầu thủ U22 Myanmar đang nằm sân. Thể lực của họ bị bào mòn quá nhiều trong những phút thi đấu đã qua. SEA Games cũng áp dụng luật của FIFA nên ở hiệp phụ, 2 đội được thêm một lần thay đổi người nữa.

U22 Indonesia 4-2 U22 Myanmar: Vượt Myanmar, Indonesia hẹn Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 7.

Rất nhiều cầu thủ đã xuống sức trầm trọng nhưng vẫn phải gắng gượng thi đấu. Ảnh: Hiếu Lương.

Phút 91: Các cầu thủ 2 đội đã bước vào hiệp phụ thứ 1. Indonesia vẫn là đội chủ động cầm bóng.

Phút 90+6: Myanmar và Indonesia bất phân thắng bại sau 90 phút thi đấu chính thức. Cả 2 sẽ phải bước vào hiệp phụ.

Phút 90+5: KHÔNG VÀO!! Bóng đi chệch cột dọc sau cú sút của Saddil Ramdani. Thật sự rất đáng tiếc nếu Indonesia không thể đi tiếp. Họ chơi hay hơn, tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng được hết.

Phút 90: Hiệp 2 của trận đấu có 4 phút bù giờ. Nếu trong khoảng thời gian này mà không có thêm bàn thắng, 2 đội sẽ phải bước vào hiệp phụ.

U22 Indonesia 4-2 U22 Myanmar: Vượt Myanmar, Indonesia hẹn Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 8.

Thủ môn Indonesia liên tiếp mắc sai lầm. Ảnh: Hiếu Lương.

Phút 85: Cả 2 đội vẫn chơi ăn miếng trả miếng. Thế trận đôi công rất hấp dẫn.

Phút 80: VÀO!!! Tỉ số là 2-2. Thủ môn Nadeo Winata mắc sai lầm nghiêm trọng, "biếu" cho đối thủ một bàn thắng.

U22 Indonesia 4-2 U22 Myanmar: Vượt Myanmar, Indonesia hẹn Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 9.

Thủ môn Indonesia nhận được rất nhiều lời khen từ đầu mùa giải nhưng đã mắc lỗi nghiêm trọng trong trận bán kết. Ảnh: Hiếu Lương.

Phút 79: VÀO!!! Rất bất ngờ, Myanmar có bàn thắng rút tỉ số xuống còn 1-2. Người lập công là cầu thủ vào sân thay người Aung Kaung Mann!

Phút 75: Thủ môn Sann Sat Naing vừa cứu đội nhà khỏi bàn thua thứ 3. Myanmar không thể lên bóng trong khoảng 20 phút vừa rồi. Nhiều khả năng Indonesia sẽ là đội đi tiếp.

U22 Indonesia 4-2 U22 Myanmar: Vượt Myanmar, Indonesia hẹn Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 10.

Indonesia vươn lên dẫn trước 2-0 Myanmar trong bối cảnh trận đấu chỉ còn khoảng 15 phút nữa là kết thúc. Ảnh: Hiếu Lương.

Phút 71: VÀO!!! Egy kết thúc pha phối hợp đá phạt một cách hoàn hảo, đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 cho Indonesia. Đây là bàn thứ 4 của Egy tại SEA Games năm nay.

Phút 70: Osvaldo Haay bị phạm lỗi sau tình huống cầu thủ Myanmar, Aung Wunna Soe buộc phải đốn ngã anh để ngăn cản một pha phản công nguy hiểm. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu thuộc về Wunna Soe.

Phút 62: Myanmar tung thêm một tiền đạo nữa vào sân. Như vậy họ sẽ chơi với sơ đồ 3 tiền đạo từ giờ cho đến cuối trận. Đây thực sự là một canh bạc tất tay.

U22 Indonesia 4-2 U22 Myanmar: Vượt Myanmar, Indonesia hẹn Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 11.

Myanmar tung hàng loạt tiền đạo vào sân để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Ảnh: Hiếu Lương.

Phút 60: Ngay lập tức Myanmar có sự thay đổi người trên hàng tấn công. Htet Phyoe Wai đã được rút ra khỏi sân.

Phút 58: VÀO!!! Tỉ số được mở cho Indonesia do công của Evan Dimas. Nhưng trước đó phải nhờ công lớn của Egy Maulana, bóng mới từ biên thâm nhập thành công vòng cấm Myanmar.

U22 Indonesia 4-2 U22 Myanmar: Vượt Myanmar, Indonesia hẹn Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 12.

Evan Dimas lập công mở tỉ số cho Indonesia. Ảnh: Hiếu Lương.

Phút 55: KHÔNG VÀO!! Cú sút đầy bất ngờ của Myat Kaung Khant khiến cho hàng vạn con tim của CĐV Indonesia như ngừng đập. Đây là một câu trả lời cực đanh thép của Myanmar sau khi chịu trận hầu hết quãng thời gian vừa qua của hiệp 2.

Phút 47: KHÔNG VÀO!! Chưa có bàn thắng thứ 8 cho Osvaldo Haay tại giải đấu năm nay. Indonesia đang chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu để đánh phủ đầu đối phương.

U22 Indonesia 4-2 U22 Myanmar: Vượt Myanmar, Indonesia hẹn Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 13.

Osvaldo Haay tiếc nuối sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Indonesia. Ảnh: Hiếu Lương.

Phút 46: BẮT ĐẦU HIỆP 2. Ngay đầu hiệp 2 U22 Indonesia đã có sự thay đổi người trên hàng công. Tiền đạo số 16, Sani được tung vào sân thay cho Muhammad Rafli, ngôi sao chơi không tốt trong hiệp 1. Cần phải nhớ rằng chính Sani đã sút tung lưới Việt Nam trong chiến dịch vòng bảng.

Phút 45+1: Osvaldo Haay bỏ lỡ cơ hội thứ 3 anh nhận được trong hiệp 1, qua đó khép lại 45 phút đầu tiên thất vọng của Indonesia.

U22 Indonesia 4-2 U22 Myanmar: Vượt Myanmar, Indonesia hẹn Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 14.

Indonesia đúng ra phải có bàn thắng dẫn trước ngay trong hiệp 1. Ảnh: Hiếu Lương.

Phút 45: KHÔNG VÀO! Bóng vừa đi chệch cột dọc khung thành Indonesia trong gang tấc. Hiệp 1 chỉ có 1 phút bù giờ.

Phút 41: Thêm một cầu thủ Myanmar nằm sâu sau khi va chạm với đối thủ. Thật kỳ lạ khi gần hết hiệp 1 mà trọng tài vẫn chưa phải rút ra một tấm thẻ nào. Pha quay chậm cho thấy cầu thủ Indonesia đã thực hiện một pha cài chân rất nguy hiểm.

U22 Indonesia 4-2 U22 Myanmar: Vượt Myanmar, Indonesia hẹn Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 15.

Cầu thủ Myanmar đau đớn sau khi bị đối phương cài chân.

Phút 38: Lại là Osvaldo Haay với tình huống uy hiếp khung thành Myanmar. Sau liên tiếp tình huống tấn công biên, Indonesia quyết định thử tấn công trung lộ và suýt thành công. Cú sút cuối cùng nếu mạnh hơn và hiểm hơn thì Indonesia đã có bàn thắng mở tỉ số.

Phút 30: Tỉ số vẫn đang là 0-0. Trong khoảng 15 phút vừa rồi, bóng chủ yếu lăn trên phần sân của Indonesia. Myanmar đang thể hiện lối chơi đập nhả rất đáng lưu tâm.

U22 Indonesia 4-2 U22 Myanmar: Vượt Myanmar, Indonesia hẹn Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 16.

Indonesia tạo ra khá nhiều tình huống phản công nguy hiểm. Ảnh: Hiếu Lương.

U22 Indonesia 4-2 U22 Myanmar: Vượt Myanmar, Indonesia hẹn Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 17.

Nhưng ở pha xử lý quyết định, họ lại không thể tận dụng cơ hội mình tạo nên. Ảnh: Hiếu Lương.

U22 Indonesia 4-2 U22 Myanmar: Vượt Myanmar, Indonesia hẹn Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 18.

Có lẽ trong hiệp 2 Indonesia sẽ bung sức. Ảnh: Hiếu Lương.

Phút 23: Lại một tình huống tấn công biên khác nhưng lần này đường chuyền vào trong không được một cầu thủ nào tạo điểm cắt. Rất đáng tiếc.

Phút 18: Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Indonesia sau tình huống dàn xếp tấn công biên cực hay. Tuy nhiên ở pha dứt điểm cuối cùng, Osvaldo Haay lại đánh đầu đi ra ngoài đầy đáng tiếc.

Phút 11: Cầu thủ Myanmar đang tỏ ra rất đau đớn sau khi tham gia vào một tình huống tranh chấp ở tư thế không có lợi. Anh lĩnh trọn một cú thúc vào đầu cực mạnh từ đối thủ nhưng vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

U22 Indonesia 4-2 U22 Myanmar: Vượt Myanmar, Indonesia hẹn Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 19.

Phút 8: Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những giây phút đầu tiên nhưng nhìn chung, Indonesia là đội chủ động hơn. Trọng tài chính liên tục phải nhắc nhở các cầu thủ chơi từ tốn, tránh việc phải nhận thẻ phạt không đáng có.