U19 Việt Nam có lần thử lửa đầu tiên dưới thời HLV trưởng Philippe Troussier

TRUNG HIẾU , 16:17 19/09/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chiều 18/9, U19 Việt Nam có liên tiếp 2 trận đấu bổ ích trước những đối thủ được đánh giá cao là U21 Phố Hiến và U21 Nghệ An trong hành trình chuẩn bị cho Vòng loại U19 Châu Á 2020.

 - Ảnh 1.

Chiều 18/9, U19 Việt Nam đã có những trận đấu thử lửa đầu tiên dưới thời tân HLV trưởng Philippe Troussier gặp những đối thủ được đánh giá cao hơn là U21 Nghệ An và U21 Phố Hiến.

Sự thay đổi rõ nét nhất của U19 Việt Nam dưới thời tân HLV trưởng người Pháp chính là lối chơi kiểm soát bóng được các cầu thủ thực hiện khá tốt, những tình huống phối hợp nhóm nhỏ cũng xuất hiện nhiều hơn. Điều đó khác hoàn toàn so với lối chơi thiên về thể lực và sức mạnh của U18 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn.

 - Ảnh 3.

Tuy nhiên, theo tiền đạo Phạm Xuân Tạo, toàn đội vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với lối chơi mới. "Nếu nói toàn đội đã thích nghi tốt với triết lý của HLV thì chưa bởi chúng tôi mới chỉ tập trung được vài ngày. Toàn đội vẫn cần thêm thời gian. Hiện tại, việc cạnh tranh vị trí vẫn chia đều cho tất cả, ai thể hiện xuất sắc hơn thì người đó sẽ được lựa chọn", tiền đạo người Hải Dương chia sẻ.

 - Ảnh 4.

Xuân Tạo cũng khẳng định rất ấn tượng với những gì mà HLV Philippe Troussier đang xây dựng cho U19 Việt Nam. "Tôi ấn tượng với HLV Troussier bởi ông ấy luôn đòi hỏi cao ở các cầu thủ nên tôi và toàn đội phải nỗ lực nhiều. Triết lý của HLV trưởng là kiểm soát bóng ngắn, nhỏ. Bản thân tôi cũng có những điểm phù hợp với triết lý này", tiền đạo thuộc biên chế CLB Đà Nẵng chia sẻ.

 - Ảnh 5.

Ở trận đấu đầu tiên, U19 Việt Nam đã thi đấu khá tốt trước những đàn anh U21 Nghệ An. Các chàng trai áo đỏ tạo được nhiều tình huống tấn công về phía khung thành của đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, bàn thắng chỉ đến từ tình huống sút phạt trực tiếp của Mạnh Quỳnh trong hiệp 2.

 - Ảnh 6.

Bước sang trận đấu với U21 Phố Hiến, HLV Philippe Troussier đã thay toàn bộ đội hình để thử nghiệm được tối đa các cầu thủ đang có trong tay.

Thế nhưng, trước U21 Phố Hiến sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại giải Hạng Nhất, những cầu thủ U19 Việt Nam đã bộc lộ những sai sót và phải nhận tới 3 bàn thua.

 - Ảnh 8.

Trọng Long (số 23) cùng những chân sút khác bên phía U21 Phố Hiến đã thể hiện sự vượt trội về kinh nghiệm và không mất quá nhiều sức lực để giành chiến thắng trước các đàn em U19 Việt Nam.

Một trong những điểm sáng trên hàng công của U19 Việt Nam ở cuộc đọ sức với U21 Phố Hiến chính là sự năng nổ của tiền đạo Văn Tùng (số 23). Tiền đạo thuộc biên chế Hà Nội FC cũng là người ghi bàn thắng duy nhất cho U19 Việt Nam ở trận đấu thứ 2.

 - Ảnh 10.

Thắng 1, thua 1 trong lần thử lửa đầu tiên, đoàn quân của HLV Philippe Troussier đã cho thấy những thay đổi tích cực để hướng tới Vòng loại U19 Châu Á 2020. Toàn đội sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo PVF đến ngày 23/9, sau đó, HLV Troussier sẽ tiến hành thanh lọc lực lượng để tiếp tục chuẩn bị cho Vòng loại U19 Châu Á.