Tyson Fury: Tôi nhận được lời mời thượng đài với Mike Tyson và đã quyết định đồng ý

AB , 17:06 27/05/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Tuy nhiên, nhà vô địch WBC cho rằng khả năng diễn ra trận đấu giữa Tyson vs Tyson là rất thấp.

Kể từ thời điểm Mike Tyson chính thức thông báo sẽ trở lại thi đấu sau 15 năm giải nghệ, danh sách đối thủ tiềm năng của "Tay đấm thép" ngày một dài ra. Mới đây, tới lượt nhà vô địch Tyson Fury tiết lộ anh đã được mời để thượng đài cùng người tiền bối.

"Tôi nhận được một cuộc gọi mời đấu với Mike Tyson. Tôi tất nhiên há hốc mồm với lời đề nghị này. Đúng vậy đó, họ đã nói, 'anh có muốn thượng đài cùng Mike trong một trận biểu diễn không?'. Tôi như thể 'cũng được đấy chứ'", tay đấm 32 tuổi chia sẻ trên BTSport.

Tyson Fury: Tôi nhận được lời mời thượng đài với Mike Tyson và đã quyết định đồng ý - Ảnh 1.

Tyson Fury cho biết đã được liên hệ thượng đài với Mike Tyson.

Dù hào hứng với cuộc đối đầu giữa Tyson vs Tyson, tuy nhiên, võ sĩ người Anh thừa nhận viễn cảnh trên rất khó xảy ra. Anh đặt niềm tin nhiều hơn vào trận "siêu kinh điển" thứ 3 giữa Mike Tyson và Evander Holyfield.

"Tôi không nghĩ cuộc đối đầu này (Tyson Fury vs Mike Tyson) sẽ thành hiện thực. Thực sự tôi cho rằng Mike nghiêm túc với lần trở lại này. Tuy nhiên, Mike và Holyfield xem ra đã hơi già để thi đấu trở lại. Tuy nhiên, nếu họ có khả năng thi đấu, có thể cống hiến, tôi sẽ không phàn nàn gì khi thấy họ trở lại. Họ sẵn sàng thì hãy để họ đấu", Tyson Fury kết luận.

Tyson Fury: Tôi nhận được lời mời thượng đài với Mike Tyson và đã quyết định đồng ý - Ảnh 2.

Mike Tyson sẽ có trận thứ 3 với Evander Holyfield.

Theo Mike Tyson, ông có rất nhiều lựa chọn hấp dẫn, thậm chí còn sáng giá hơn cả Holyfield và các bên vẫn đang thảo luận. Ông cho biết sẽ sớm chốt đối thủ trong vài ngày tới.

Còn với Tyson Fury, ban đầu tay đấm người Anh dự định tái đấu lần 3 với Deontay Wilder tại Las Vegas vào tháng 7 tới. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị đổ bể do dịch Covid-19. Theo Talksport, màn so tài đáng chờ đợi này đang xem xét chuyển tới Trung Quốc, Úc hoặc một địa điểm khác để khán giả có thể đến xem trực tiếp.

Tyson Fury: Tôi nhận được lời mời thượng đài với Mike Tyson và đã quyết định đồng ý - Ảnh 3.