Tyronn Lue từ chối đề nghị của Lakers, vị trí HLV trưởng đội bóng vàng tím vẫn bỏ ngỏ

Huy Phạm , 13:30 10/05/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tưởng chừng như cặp đôi "thầy trò" Tyronn Lue - LeBron James sẽ tái hợp với nhau trong màu áo Lakers, thế nhưng quyết định của người đàn ông 42 tuổi này lại khiến toàn bộ người hâm mộ giải đấu bất ngờ.

NBA năm 2018-2019 là một mùa giải với nhiều vấn đề xảy ra với Los Angeles Lakers. Sau khi  Luke Walton rời khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng của Lakers thì tiếp sau đó là việc từ chức của chủ tịch đội bóng Magic Johnson.

Tyronn Lue từ chối đề nghị của Lakers, vị trí HLV trưởng đội bóng vàng tím vẫn bỏ ngỏ - Ảnh 1.

Kết thúc mùa giải 2018-2019, Luke Walton và Magic Johnson đều rời bỏ Los Angeles Lakers.

Mặc dù Magic Johnson lên tiếng khẳng định tuy đã từ chức nhưng ông vẫn luôn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ Lakers. Vì vậy sau Magic Johnson, chủ sở hữu Jeanie Buss dường như là không có kế hoạch thuê bất cứ ai ở trên Rob Pelinka (tổng giám đốc Lakers) thay thế Magic. Dù vậy một vấn đề mà Lakers phải lo lắng đó là tìm cho mình một huấn luyện viên trưởng mới cho đội bóng trong mùa giải tiếp theo. Đây cũng là một vấn đề khiến cho người hâm mộ giải đấu quan tâm.

Trong những cái tên tiềm năng thì cái tên được yêu thích đầu tiên Monty Williams, một trong những HLV tiềm năng cho Lakers nhưng cũng đã ký hợp đồng với Phoenix Suns. Nhân vật thứ hai gần đây được đồn là đã ký thành công hợp đồng với Lakers là Tyronn Lue.

Tyronn Lue từ chối đề nghị của Lakers, vị trí HLV trưởng đội bóng vàng tím vẫn bỏ ngỏ - Ảnh 2.

Sau nhiều thời gian bàn bạc, Tyronn Lue sẽ không thể tái hợp với LeBron James trong cương vị HLV của Lakers.

Tyronn Lue từng làm việc với ngôi sao Lakers LeBron James vì vậy đây là một ứng viên hàng đầu cho chức huấn luyện viên trưởng này. Tuy nhiên một hợp đồng 3 năm với 18 triệu đô được đưa ra lại không đem Lue về với đội bóng Lakers được.

Theo thông tin từ một số phóng viên thì Lue là người không chấp nhận điều kiện này của hợp đồng. Với chiếc nhẫn vô địch trên tay, Tyronn mong muốn một hợp đồng dài hơn và số tiền trên hợp đồng cũng tăng hơn. Vì vậy mặc dù Lakers đang tìm kiếm một trợ lý phù hợp cho Lue nhưng hai bên vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận.

Bên cạnh việc Lue được chọn trở thành huấn luyện viên của Lakers cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều đưa ra. Tổng giám đốc Lakers Rob Pelinka là một trong những người tán thành ý kiến đưa Lue về với đội bóng Los Angeles và khi biết rằng thỏa thuận hai bên không đạt được ông đã vô cùng ngạc nhiên. 

Tyronn Lue từ chối đề nghị của Lakers, vị trí HLV trưởng đội bóng vàng tím vẫn bỏ ngỏ - Ảnh 3.

Tổng giám đốc Lakers - Rob Pelinka khá bất ngờ về việc Tyronn Lue không thể đồng hành cùng Lakers.

Ông cho rằng cuộc đàm phán không thể đi đến bế tắc bởi vì Lue không hề nhận được một lời mời nào khác. Ngược lại, cố vấn của Lakers Kurt Rambis và vợ, bà Linda, người đã làm việc với Jeanie Buss, đã phản đối ý tưởng ký kết hợp đồng với Lue. Họ đã có thể thuyết phục việc tiếp tục quá trình tìm kiếm một huấn luyện viên mới trong những tuần tới.

Theo nhiều tin đồn khác nhau, Juwan Howard - cựu cầu thủ hiện là trợ lý huấn luyện viên của Miami Heat - và Jason Kidd là những ứng cử viên chính trong danh sách của "Purple và Gold". Lakers cũng muốn thuê cựu huấn luyện viên trưởng của Brooklyn Nets và Milwaukee Bucks làm một trong những trợ lý huấn luyện viên của Lue. 

Không rõ liệu đó có phải là một trong những lý do khiến các cuộc đàm phán bị sa lầy. Nhiều người lại cho rằng tại thời điểm này, nhận được một cuộc phỏng vấn khác với trợ lý Juwan Howard của Miami Heat có thể không phải là ý tưởng tồi vì anh ta có mối quan hệ tốt với LeBron.

Tyronn Lue từ chối đề nghị của Lakers, vị trí HLV trưởng đội bóng vàng tím vẫn bỏ ngỏ - Ảnh 4.

Với thành công cùng LeBron James trong màu áo Cavaliers, BLĐ đội bóng vàng tím đặt niềm tin ở Tyronn Lue, tuy nhiên với những yêu cầu có phần khắt khe của đội bóng thì mọi chuyện cũng bất thành.

Tuy nhiên cuối cùng việc không đi đến thỏa thuận với Tyronn Lue cũng là một việc khá đáng tiếc với Lakers bởi vì ông là người đã từng dẫn dắt LeBron đi đến chức vô địch. Công cuộc tìm kiếm HLV trưởng cho đội bóng Lakers vẫn chưa có hồi kết, với áp lực phải đưa đội bóng vàng tím tìm lại ánh hào quang thì khả năng cao sẽ có nhiều vị HLV từ chối cơ hội này.