Tỷ phú kiêm trưởng đoàn xinh đẹp của tuyển nữ Thái Lan bật khóc sau khi đội nhà có bàn thắng đầu tiên ở World Cup

NGUYỄN ANH DŨNG , 10:51 17/06/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Bóng đá nữ Thái Lan đã có bàn thắng đầu tiên ở sân chơi World Cup. Trưởng đoàn Nualphan Lamsam rơi lệ khi chứng kiến đội nhà lập thành tích lịch sử.

Tỷ phú kiêm trưởng đoàn xinh đẹp của tuyển nữ Thái Lan bật khóc sau khi đội nhà có bàn thắng đầu tiên ở World Cup - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Sung-ngoen ghi bàn vào lưới tuyển Thuỵ Điển ở phút 90+1', lượt trận thứ hai World Cup nữ, trưởng đoàn Nualphan Lamsam bật khóc ôm chầm lấy HLV Srathongvian. Đây là bàn thắng đầu tiên của tuyển nữ Thái Lan ở sân chơi World Cup.

Bàn thắng đầu tiên của Thái Lan ở sân chơi World Cup

Tỷ phú kiêm trưởng đoàn xinh đẹp của tuyển nữ Thái Lan bật khóc sau khi đội nhà có bàn thắng đầu tiên ở World Cup - Ảnh 3.

Các cầu thủ Thái Lan hạnh phúc ăn mừng pha lập công lịch sử.

Tỷ phú kiêm trưởng đoàn xinh đẹp của tuyển nữ Thái Lan bật khóc sau khi đội nhà có bàn thắng đầu tiên ở World Cup - Ảnh 4.

Đội trưởng Sung-ngoen, người đã ghi danh vào lịch sử bóng đá Thái Lan.

Tỷ phú kiêm trưởng đoàn xinh đẹp của tuyển nữ Thái Lan bật khóc sau khi đội nhà có bàn thắng đầu tiên ở World Cup - Ảnh 5.

Ghi được 1 bàn nhưng Thái Lan phải chịu tới 5 bàn thua trước Thuỵ Điển. Sau 2 trận ở bảng F, đại diện Đông Nam Á để thủng lưới tới 18 bàn.

Tỷ phú kiêm trưởng đoàn xinh đẹp của tuyển nữ Thái Lan bật khóc sau khi đội nhà có bàn thắng đầu tiên ở World Cup - Ảnh 6.

Các cô gái Thái cùng với trưởng đoàn và ban huấn luyện cúi đầu cảm ơn người hâm mộ sau khi trận đấu kết thúc.

Tỷ phú kiêm trưởng đoàn xinh đẹp của tuyển nữ Thái Lan bật khóc sau khi đội nhà có bàn thắng đầu tiên ở World Cup - Ảnh 7.

Thua đậm nhưng ai cũng thoải mái vì đã có bàn thắng lịch sử. Trưởng đoàn Nualphan hào hứng góp mặt trong bức ảnh chụp "we-fie" với cả đội.

Tỷ phú kiêm trưởng đoàn xinh đẹp của tuyển nữ Thái Lan bật khóc sau khi đội nhà có bàn thắng đầu tiên ở World Cup - Ảnh 8.

Bà Nualphan Lamsam sinh năm 1966, là một doanh nhân xinh đẹp, thành đạt và yêu bóng đá cuồng nhiệt. Hiện bà làm chủ tịch Port FC, đội bóng đang đứng hạng nhì Thai League, ngay dưới Buriram của Xuân Trường. Hiện bà làm quản lý đội tuyển nữ quốc gia Thái Lan.

Tỷ phú kiêm trưởng đoàn xinh đẹp của tuyển nữ Thái Lan bật khóc sau khi đội nhà có bàn thắng đầu tiên ở World Cup - Ảnh 9.

Ở tuổi 53, Nualphan vẫn giữ vóc dáng thon gọn đậm chất thể thao. Phong cách ăn mặc trẻ trung giúp bà trẻ lại khoảng 15 tuổi.