Tuyển Việt Nam hưởng lợi thế nào nếu vòng loại World Cup 2022 bị hoãn vì dịch Covid-19?

Hiếu Lương , 10:50 06/03/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nếu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á bị hoãn thì đó là nỗi mệt mỏi với những nhà tổ chức, nhưng với HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam, đấy lại là tín hiệu tích cực.

Mặc dù FIFA và AFC đều chưa đưa ra quyết định chính thức nhưng với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở cả Đông và Tây Á, khả năng trì hoãn các trận đấu thuộc vòng loại World Cup được đặt ở mức cao.

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) là một nguồn tham khảo. Các trận đấu trong tháng 3, tháng 6 có thể bị hoãn đến tháng 10 - 11/2020. Quãng thời gian trì hoãn có thể lên tới 7 tháng. Với đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo, thời gian ấy vô cùng quý giá.

Tuyển Việt Nam hưởng lợi thế nào nếu vòng loại World Cup 2022 bị hoãn vì dịch Covid-19? - Ảnh 1.

Nhiều giải đấu quan trọng đang đối mặt với việc bị trì hoãn cho ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Reuters.

7 tháng là đủ để Duy Mạnh có thể hồi phục chấn thương đứt dây chằng đầu gối. 7 tháng là quá đủ để một loạt những cái tên quan trọng hồi phục hoàn toàn, lấy lại thể trạng và phong độ tốt nhất. Đó là Xuân Trường, Đình Trọng, Huy Hùng, Xuân Mạnh, Văn Đức,… những cái tên quen thuộc ở đội tuyển Việt Nam.

Khi dàn tinh binh ấy trở lại, những chuyến làm khách ở Malaysia hay UAE cũng không còn là điều đáng lo như hiện tại nhiều lần.

Chưa hết, 7 tháng cũng là vừa đủ để các giải vô địch quốc gia của Việt Nam hoàn thành đúng tiến độ nếu tình hình dịch Covid-19 trong nước được kiểm soát tốt. HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự có hàng trăm trận đấu để theo dõi, tìm kiếm, kiểm định những nhân tố mới cho công cuộc "cải cách" ở đội tuyển quốc gia như những gì ông đã chia sẻ trước khi trở lại Việt Nam.

Cũng trong suốt thời gian ấy, đội tuyển Việt Nam có thể tập trung ngắn hạn như cái cách HLV Park Hang-seo làm với đội U22 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2019.

Nếu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tạm hoãn, dàn tinh binh của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo có đủ thời gian để hồi phục các chấn thương, lấy lại phong độ tốt nhất. Ảnh: Hiếu Lương - PH.

3 trận đấu trong tháng 10 và 11 ở vòng loại World Cup 2022 cũng vô tình trở thành 3 đợt tập dượt chất lượng hướng tới kỳ AFF Cup, nơi VFF đặt nhiệm vụ bảo vệ thành công chức vô địch cho HLV Park Hang-seo. Nhiệm vụ ấy không dễ để hoàn thành.

Kỳ AFF Cup năm nay không đơn giản như hai năm trước khi Malaysia và Indonesia được đánh giá sẽ ngày càng hoàn thiện và tiến bộ. Thái Lan khao khát lấy lại vị thế còn Philippines đang sở hữu lực lượng cầu thủ Phi kiều và nhập tịch đông đảo. Đội tuyển Việt Nam cần một kế hoạch chuẩn bị đầy đặn cả về chiến thuật lẫn thời gian để gia tăng sức mạnh trong cuộc cạnh tranh ở ngay khu vực.

Sau hai năm thành công cùng bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo bước vào giai đoạn xuất hiện liên tục những khó khăn mà khởi đầu là thất bại ở VCK U23 châu Á 2020. Hoãn vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là giải pháp không được FIFA và AFC mong muốn nhưng bối cảnh hiện tại khiến họ buộc phải đưa ra quyết định, đấu tranh giữa sức khoẻ con người với doanh thu và kế hoạch tổ chức các giải đấu.

Khi cân đo đong đếm, cuộc chạm trán với Malaysia vào ngày 31/3 đang tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Khoảng thời gian 7 tháng dĩ nhiên còn nhiều biến số xảy đến với bóng đá Việt Nam nhưng chí ít ở thời điểm hiện tại, hoãn vòng loại World Cup 2022 lại là điều may mắn và có lợi với đội tuyển.

HLV Park Hang-seo sắp kết thúc 14 ngày tự cách ly sau khi từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Tuyển Việt Nam hưởng lợi thế nào nếu vòng loại World Cup 2022 bị hoãn vì dịch Covid-19? - Ảnh 5.