Tuyển thủ Việt Nam lộ xương sườn và thể hình gầy gò khi làm kiểm tra vào đại học

HIẾU LƯƠNG , 10:30 23/09/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nhóm cầu thủ thuộc CLB Viettel mới đây đã được kiểm tra sức khoẻ để nhập học trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Buổi kiểm tra diễn ra ngay tại Trung tâm thể thao Viettel. Những cầu thủ nổi tiếng là tuyển thủ Việt Nam như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Đức Chiến,… đều có mặt.

Họ trải qua buổi kiểm tra thể hình gồm đo chiều cao, cân nặng; đo độ cong, vẹo của cánh tay; độ cong, vẹo của cột sống. Các cầu thủ vì thế phải cởi áo để tiến hành việc kiểm tra. Một số hình ảnh của buổi kiểm tra sau đó cũng được đăng tải và khiến nhiều người vừa bất ngờ, vừa buồn cười.

 - Ảnh 1.

Vẻ mặt trung vệ Quế Ngọc Hải như còn ngái ngủ (Ảnh: Viettel FC)

Quế Ngọc Hải trông như còn ngái ngủ đã bị bắt lôi dậy kiểm tra. Trung vệ Bùi Tiến Dũng thì không thấy lộ các múi bụng như lần ở VCK U23 châu Á 2018. Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức xuất hiện với thân hình gầy, lộ cả xương sườn.

Thể hình của Hoàng Đức được cho là chưa cân đối khi anh cao hơn 1m80. Khi bức ảnh được đăng tải, một số người hâm mộ không ngần ngại bình luận nhắc Hoàng Đức nên chăm chỉ tập gym để cải thiện vóc dáng.

 - Ảnh 2.

Tiền vệ Hoàng Đức lộ xương sườn cùng thể hình gầy gò (Ảnh: Viettel FC)

 - Ảnh 3.

Hoàng Đức trong màu áo U22 Việt Nam tại SEA Games 2019 (Ảnh: Hiếu Lương)

Đức Chiến, Danh Trung và Bùi Tiến Dũng sở hữu thể hình khá đẹp (Ảnh: Viettel FC)

Những cầu thủ trên thường xuyên góp mặt trong đội hình ĐTQG và U23 Việt Nam, giành nhiều thành tích cao ở đấu trường quốc tế, đồng thời đã tốt nghiệp THPT nên được xét tuyển thẳng vào đại học.

Trong khi đó, những VĐV tốt nghiệp THPT và có thành tích cao ở các giải trong nước sẽ được miễn trừ kiểm tra năng khiếu. Tất cả cầu thủ ở Trung tâm thể thao Viettel đều không cần kiểm tra phần này. Tổng cộng 53 thành viên của trung tâm đủ tiêu chí để bước vào chương trình đại học năm nay.

Việc dạy học sẽ được tổ chức ngay tại trung tâm. Chương trình học được điều chỉnh để phù hợp với kế hoạch tập luyện và thi đấu của cầu thủ.

Trung tâm thể thao Viettel mong muốn các cầu thủ được học đại học chính quy ngay khi còn đang thi đấu đỉnh cao.

Thượng tá Đỗ Mạnh Dũng, giám đốc Trung tâm thể thao Viettel, chia sẻ: "Khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, với tấm bằng đại học sư phạm chính quy trong tay, các em có đủ điều kiện trở thành HLV chuyên nghiệp, giáo viên giáo dục thể chất, hoặc làm những công việc có chuyên môn khác trong lĩnh vực thể dục thể thao. Mục tiêu của trung tâm là về lâu dài mọi VĐV của Viettel đều có bằng đại học trước 25 tuổi".