Tuyển thủ Việt Nam gặp khó với trọng lượng trái bóng chính thức của AFF Cup 2018

Hiếu Lương , 22:37 03/11/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Trọng Hoàng và Đặng Văn Lâm là những cái tên đầu tiên cho biết cảm giác khó khăn khi sử dụng trái bóng chính thức tại AFF Cup 2018.

Chiều 3/11, Nguyễn Trọng Hoàng chia sẻ về trái bóng chính thức được sử dụng tại giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á: "Trái bóng mới của AFF Cup 2018 khá nặng và khó sút. Hiện tại, toàn đội cũng đã có những phương án làm quen với điểm mới này".

Trong khi đó, với một vị trí chuyên sử dụng tay, thủ môn Đặng Văn Lâm cho biết: "Bóng mới tại AFF Cup 2018 hơi nặng so với những trái bóng tôi từng chơi. Thế nhưng, đó cũng là điểm đáng lưu ý duy nhất với bản thân tôi".

Tuyển thủ Việt Nam gặp khó với trọng lượng trái bóng chính thức của AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Trái bóng chính thức tại AFF Cup 2018 do hãng Grand Sport cung cấp. Ảnh: Grand Sport.

Độ nặng của trái bóng mới tại AFF Cup là điểm mà các tuyển thủ chú ý nhất. Họ phải sử dụng thường xuyên từ lúc này để có cảm giác tốt hơn khi thi đấu. Trong khi đó, những vấn đề như độ xoáy, độ liệng của trái bóng không khiến các tuyển thủ gặp khó khăn.

Trái bóng chính thức được sử dụng tại AFF Cup 2018 có tên Primero Mundo X Star, được sản xuất bởi hãng thể thao Grand Sport. Trái bóng này được hãng thời trang chuyên về trang phục và dụng cụ thể thao của Thái Lan giới thiệu là giảm độ hấp thụ nước, có độ tròn hoàn hảo. Kết cấu của trái bóng dễ kiểm soát và bề mặt mềm, nhẹ.

Tuyển thủ Việt Nam gặp khó với trọng lượng trái bóng chính thức của AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

Thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ trái bóng Primero Mundo X Star nặng hơn những bóng anh từng sử dụng. Ảnh: Hiếu Lương.

Primero Mundo X Star có thiết kế với 4 màu chủ đạo là trắng, hồng, xanh và xám. Điểm nhấn của trái bóng là ký hiệu chữ X ở xung quanh. Đây cũng là sản phẩm được xác nhận đạt chuẩn FIFA Quality Pro.

Cách đây hai năm, AFF Cup đã sử dụng trái bóng chính thức mang tên Delta Fluo Hyperseam do Mitre tài trợ. Trái bóng với màu vàng chủ đạo được các tuyển thủ Việt Nam khi ấy đánh giá là có độ xoáy và liệng hơi khó kiểm soát.