Tuyển thủ Việt Nam bị đau sau va chạm mạnh vẫn bật dậy xô xát với đối phương để bảo vệ đồng đội

Hiếu Lương , 10:42 01/07/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Sài Gòn FC có nhiều tình huống căng thẳng ở hiệp 2 trong bối cảnh đội chủ nhà nôn nóng tìm bàn gỡ hoà.

 - Ảnh 1.

Phút 80, trung vệ Thành Chung bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội gỡ hoà cho Hà Nội FC trong bối cảnh đang bị Sài Gòn FC dẫn trước 1-0 ở trận đấu diễn ra vào tối 30/6. Ảnh: Hiếu Lương.

 - Ảnh 2.

Trung vệ sinh năm 1997 nằm sân tỏ ra đau đớn sau va chạm với thủ môn Sài Gòn FC. Tuy nhiên, anh bất ngờ đứng dậy chạy về phía sân gần khán đài B.

 - Ảnh 3.

Thành Chung nhìn thấy cặp tiền đạo Geovane và Pedro Paulo đang gây sức ép với Văn Dũng. Họ cho rằng hậu vệ của Hà Nội FC thi đấu thiếu fair-play, vẫn tấn công khi một cầu thủ Sài Gòn FC đang nằm sân, ở ngay trong vòng cấm.

Trung vệ của Hà Nội FC và đội tuyển Việt Nam lời qua tiếng lại với bộ đôi ngoại binh của Sài Gòn FC. Anh và Pedro Paulo còn có khoảng 10 giây đối mặt cực gần khiến trợ lý trọng tài phải can thiệp.

 - Ảnh 5.

Thành Chung chưa bình phục chấn thương nhưng vẫn được tung vào sân trong hiệp 2. HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải sử dụng phương án này do hàng công đội nhà gặp bế tắc. Trong khi đó, Thành Chung có sở trường bóng bổng, nhiều lần giải nguy cho Hà Nội FC bằng các bàn thắng.

 - Ảnh 6.

Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn trước đối thủ đến từ TPHCM. Đội bóng thủ đô nhận bàn thua trong hiệp 2 sau cú sút đẹp mắt của Geovane.

 - Ảnh 7.

Sau đó, Văn Quyết được trao cơ hội tốt nhất để ghi bàn gỡ hoà nhưng trên chấm 11m, anh dứt điểm ra ngoài đáng tiếc. Thất bại ở vòng 7 V.League 2020 khiến Hà Nội FC tụt xuống thứ 6 trên BXH.

 - Ảnh 8.

HLV Vũ Tiến Thành ăn mừng sau khi đánh bại Hà Nội FC. Sài Gòn FC là đội duy nhất lúc này đánh bại cả CLB TPHCM lẫn Hà Nội FC, một đội đương kim vô địch, một đội á quân V.League.