Tuyển thủ Thái Lan ở AFF Cup 2018 giống hệt hiện tượng Hoa Vinh

HIẾU LƯƠNG , 20:18 10/11/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tuyển thủ Thái Lan Philip Roller vừa gây sốt khi sở hữu gương mặt giống hệt với "hiện tượng mạng" Hoa Vinh của Việt Nam.

Đội tuyển Thái Lan đánh bại Timor Leste với tỷ số 7-0 ở trận ra quân tại bảng B AFF Cup 2018 vào tối qua (9/11). Trong đó, thống kê tiền đạo Adisak Kraisorn ghi 6 trong tổng số 7 bàn cho đội tuyển xứ chùa vàng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Thế nhưng, với người hâm mộ Việt Nam, họ còn ngỡ ngàng hơn nhiều khi phát hiện một tuyển thủ Thái Lan sở hữu gương mặt giống hệt "hiện tượng mạng" Hoa Vinh.

Anh chàng có tên Philip Roller, 24 tuổi và thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh của đội tuyển Thái Lan. Đáng chú ý, Philip Roller là Thái kiều, có bố là người Đức, mẹ là người Thái Lan. Sở hữu hai dòng máu Âu – Á, Roller có gương mặt góc cạnh, sắc nét hơn hẳn những đồng đội trong đội tuyển.

Tuyển thủ Thái Lan ở AFF Cup 2018 giống hệt hiện tượng Hoa Vinh - Ảnh 1.

Tuyển thủ Thái Lan Philip Roller sở hữu gương mặt giống hệt "thánh cover" Hoa Vinh của làng giải trí Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Philip Roller trưởng thành ở các trung tâm đào tạo bóng đá tại Đức. Năm 2013, Roller sang Áo thi đấu, có 3 năm chơi cho Austria Lustenau ở Giảii VĐQG nước này. Từ năm 2017, Roller chuyển về quê mẹ Thái Lan thi đấu. Anh đầu quân cho CLB Ratchaburi Mitr Phol cho tới nay, thi đấu 47 trận tại Thai League 1 và ghi được 2 bàn thắng.

Thi đấu ấn tượng, Roller được HLV Milovan Rajevac điền tên vào đội hình chính thức của đội tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2018. Trận thắng 7-0 trước Timor Leste là lần đầu tiên Roller thi đấu chính thức tại AFF Cup cho đội tuyển Thái Lan.

Tuyển thủ Thái Lan ở AFF Cup 2018 giống hệt hiện tượng Hoa Vinh - Ảnh 2.

Philip Roller (áo xanh) sinh năm 1994 và mang hai dòng máu Đức - Thái Lan. Ảnh: FA Thailand.

Tuyển thủ Thái Lan ở AFF Cup 2018 giống hệt hiện tượng Hoa Vinh - Ảnh 3.

Hiện tại, anh đang thuộc biên chế CLB Ratchaburi Mitr Phol tại Thai League 1. Roller sở hữu gương mặt góc cạnh rất thu hút. Ảnh: Ratchaburi Mitr Phol.

Tuyển thủ Thái Lan ở AFF Cup 2018 giống hệt hiện tượng Hoa Vinh - Ảnh 4.

Hoa Vinh tên thật là Lê Tiến Anh (27 tuổi), chủ nhân của các livestream thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên facebook khi cover các bài hát theo phong cách rất riêng. Anh chàng cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều về cách hát, vướng vào tranh cãi dùng phần mềm chỉnh sửa giọng hát. Ca khúc cover gây "bão" nhất của Hoa Vinh là "Đừng quên tên anh".

Trước gặp Roller – Hoa Vinh, người hâm mộ Việt Nam từng vài lần ngã ngửa khi có những cầu thủ nước ngoài có bề ngoài giống hệt sao showbiz.

Ở trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Syria tại ASIAD diễn ra vào tháng 8 năm nay, cộng đồng mạng được phen thích thú với hình ảnh Abdulhadi Shalha và Kamel Koaeh hao hao giống Ngô Kiến Huy và Soobin Hoàng Sơn.

Các bức ảnh ghép bắt đầu được ra lò từ đấy. Thế mới thấy giới showbiz Việt Nam "đổ bộ" từ ASIAD cho đến AFF Cup.

Tuyển thủ Thái Lan ở AFF Cup 2018 giống hệt hiện tượng Hoa Vinh - Ảnh 5.

Kamel Koaeh khiến nhiều CĐV Việt Nam thích thú khi sở hữu gương mặt chẳng khác gì Soobin Hoàng Sơn.

Tuyển thủ Thái Lan ở AFF Cup 2018 giống hệt hiện tượng Hoa Vinh - Ảnh 6.

Abdulhadi Shalha thì có kiểu tóc và gương mặt baby giống hệt Ngô Kiến Huy.

Tuyển thủ Thái Lan ở AFF Cup 2018 giống hệt hiện tượng Hoa Vinh - Ảnh 7.

Tuyển thủ Lào, Phouthone Innalay lại có nét hao hao giống đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Ảnh: Hiếu Lương.

Tuyển thủ Thái Lan ở AFF Cup 2018 giống hệt hiện tượng Hoa Vinh - Ảnh 8.

"Messi Lào" Soukaphone Vongchiengkham lại mang nụ cười cực tươi của "sóc nhỏ" Thành Lương, cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2008. Ảnh: Hiếu Lương.