Tuyển thủ nổi tiếng nhất LMHT Thái Lan kể khổ sau khi bị bùng lương: Đến giờ vẫn chưa được trả tiền, chán nản đến mức cân nhắc từ giã sự nghiệp

PHỤNG HIẾU , 15:49 28/11/2019 | Esport

Chia sẻ

LMHT Thái Lan đang trải qua cơn bĩ cực thật sự khi "gã khổng lồ" MEGA Bangkok Titans bị cấm tham gia vào các hoạt động Esports từ giờ đến năm 2021.

Riot Games đưa ra quyết định cấm MEGA Bangkok Titans sau khi đội tuyển này bị chính G4, người chơi đường giữa tố cáo hành vi nợ lương tuyển thủ. Hiện tại sau khi Riot phạt MEGA, toàn bộ ngôi sao của nhà vô địch Đông Nam Á đã rời đội. Tất cả đều đang nỗ lực tìm kiếm một bến đỗ mới nhưng tình hình không mấy khả quan.

Trả lời phỏng vấn độc quyền Sport5, G4 đã trải lòng về hoàn cảnh khó khăn của anh và các đồng đội đang phải trải qua. "Chúng tôi không được trả tiền. Ngay cả khi Riot Games ra án phạt, toàn bộ các thành viên của đội vẫn không nhận được một xu", ngôi sao 22 tuổi chia sẻ.

"Chúng tôi, 6 người từ tuyển thủ đến HLV, đều bị quỵt một khoản tiền lớn. Tôi có bạn ở Garena nên đã nhờ anh ấy thông báo tình hình với Riot Games".

Tuyển thủ nổi tiếng nhất LMHT Thái Lan kể khổ sau khi bị bùng lương: Đến giờ vẫn chưa được trả tiền, chán nản đến mức có khả năng từ giã sự nghiệp - Ảnh 1.

Các tuyển thủ của MEGA Bangkok Titans không được trả một xu sau vụ kiện lên Riot Games.

Việc quản lý nợ lương tuyển thủ đã xảy ra ở Việt Nam trong mùa giải năm nay sau khi chủ cũ của Sky Daklak Gaming bị Team Flash tố ngược. Khác với G4, các thành viên của SGD cũ vẫn có Team Flash chống lưng. 

Hiện giờ các thành viên của MEGA Bangkok Titans cũ đều mỗi người một ngả không chốn dung thân. Một trong số họ, Lloyed đã quyết định từ giã sự nghiệp. Nhiều khả năng người tiếp theo sẽ là G4.

Tuyển thủ nổi tiếng nhất LMHT Thái Lan kể khổ sau khi bị bùng lương: Đến giờ vẫn chưa được trả tiền, chán nản đến mức có khả năng từ giã sự nghiệp - Ảnh 2.

Nhà vô địch Đông Nam Á chính thức "tan đàn xẻ nghé".

"Bước đi tiếp theo của tôi là tìm kiếm một đội tuyển mới nhưng việc đó khá khó khăn. Nếu không thể, tôi sẽ nghỉ ngơi, không theo đuổi sự nghiệp tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp nữa".

"Tôi không muốn từ giã sự nghiệp một chút nào nhưng nếu không có đội tuyển thì đành vậy. Về chuyện tiền bạc, chúng tôi không được trả nhưng cũng không thể làm gì. Phải gượng dậy và bước tiếp thôi".

G4, ở tuổi 22, vẫn là ngôi sao đường giữa số một LMHT Thái Lan. Anh từng sang Việt Nam thi đấu tại giải MSI 2019 nhưng chịu dừng bước ở vòng play-ins. Nếu G4 từ giã sự nghiệp, LMHT Thái Lan sẽ mất đi một tượng đài sống thực thụ.