Tuyển thủ LCK sẽ làm gì nếu không thi đấu chuyên nghiệp: Số đông muốn trở thành thầy giáo nhưng bất ngờ nhất vẫn là hot boy tự nhận là "Ronaldo Hàn Quốc"

PHỤNG HIẾU , 17:01 05/08/2020 | Esport

Chia sẻ

Ngoài chơi LMHT chuyên nghiệp, tuyển thủ LCK còn hứng thú với rất nhiều ngành nghề khác. Một số người thậm chí đã định sẵn sau khi giải nghệ sẽ làm gì.

Phóng viên Kristine Tuting của One Esports mới đây đã thực hiện một cuộc khảo sát nhanh tất cả những tuyển thủ đang thi đấu tại LCK hè 2020. Nội dung của cuộc khảo sát xoay quanh chuyện họ sẽ làm gì nếu không chơi LMHT chuyên nghiệp nữa. Kết quả sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ.

Giáo dục

Song “Smeb” Kyung-ho, Kim “GuGer” Do-yeop và Moon “Cuzz” Woo-chan là 3 người duy nhất bày tỏ mong muốn được đứng trên giảng đường nếu không theo nghiệp game thủ. Trong đó, Cuzz của T1 khẳng định mình muốn được dạy toán học vì hồi bé rất thích môn này.

Tuyển thủ LCK sẽ làm gì nếu không thi đấu chuyên nghiệp: Số đông muốn trở thành thầy giáo nhưng bất ngờ nhất vẫn là hot boy tự nhận làm "Ronaldo Hàn Quốc" - Ảnh 1.

"Thầy giáo Smeb", biệt danh mới của tuyển thủ đường trên kt Rolster.

Bất động sản

Nghề nghiệp nghe rất "nguy hiểm" này được Kim “Rascal” Kwang-hee, Nam “Ben” Dong-hyun, Lee “CuVee” Seong-jin và Kang “GorillA” Beom-hyun lựa chọn. Tuy nhiên lý do họ chọn nghề này đơn thuần là... có thời gian rảnh để làm chuyện khác.

"Tôi sẽ làm chủ của một mảnh đất, cho thuê nó rồi cuối tháng nhận tiền thôi. Nghề đó cho nhiều thời gian rảnh để làm điều khác tôi thích", GorillA chia sẻ.

Ngành công nghiệp game

Choi “Doran” Hyeon-joon của DragonX thể hiện tình yêu mãnh liệt cho LMHT khi khẳng định nếu không chơi chuyên nghiệp, anh sẽ đi làm HLV. Dường như anh chàng đang muốn hướng đến việc trở thành thuyền trưởng của chính DRX trong tương lai.

Hot boy Jin “Mystic” Seong-jun của Afreeca Freec thì muốn làm cho NEXON vì quá "nghiện" tựa game MapleStory.

Bán đồ ăn nhanh

Đó là ước mơ nhỏ nhoi của Kim “Deft” Hyuk-kyu, ADC xuất sắc nhất LCK hiện tại. Deft khẳng định rằng mình chỉ muốn đi làm một nhân viên ở McDonald để gặp và làm quen với càng nhiều người càng tốt.

Tuyển thủ LCK sẽ làm gì nếu không thi đấu chuyên nghiệp: Số đông muốn trở thành thầy giáo nhưng bất ngờ nhất vẫn là hot boy tự nhận làm "Ronaldo Hàn Quốc" - Ảnh 2.

Deft chỉ muốn làm người bán đồ ăn nhanh thôi...

Song “Fly” Yong-jun, tuyển thủ đường giữa của AF còn khiêm tốn hơn khi anh chỉ ước có một hàng bán khoai nước dạo. Nhóm Son “Ucal” Woo-hyeon, Kim “Clid” Tae-min, Moon “Route” Geom-su, Cho “BeryL” Geon-hee và Jeong “Mireu” Jo-bin thì ước mơ làm đầu bếp.

VĐV thể thao

Đừng tưởng làm tuyển thủ Esports thì thể chất sẽ yếu ớt, nhiều người có nền tảng thể lực rất tốt, thậm chí còn từng góp mặt ở các giải đấu trẻ.

Ryu “Keria” Min-seok, Son “Jelly” Ho-gyeong, Lee “Flame” Ho-jong và Lee “DuDu” Dong-ju là những người như vậy. Trong đó, Flame là người tự tin nhất.

"Hồi đi học, tôi được gọi là Messi của Dongha, Ronaldo của Gwacheon. Nhưng đáng tiếc khả năng chơi bóng của tôi giờ không còn nữa rồi", hot boy của DAMWON Gaming chia sẻ.

Tuyển thủ LCK sẽ làm gì nếu không thi đấu chuyên nghiệp: Số đông muốn trở thành thầy giáo nhưng bất ngờ nhất vẫn là hot boy tự nhận làm "Ronaldo Hàn Quốc" - Ảnh 3.

Messi của Dongha, Ronaldo của Gwacheon.

Ca sĩ, diễn viên

Năm 2016, Lee “Kuro” Seo-haeng khiến fan bất ngờ với chất giọng như ca sĩ. Theo chia sẻ của đồng đội, Kuro luôn là người tỏa sáng rực rỡ nhất mỗi khi cả nhóm rủ nhau ra quán karaoke giải sầu. Chính vì thế chẳng lạ khi anh chàng này muốn theo nghiệp ca hát nếu không chơi LMHT chuyên nghiệp.

Son “Lehends” Si-woo, Park “Teddy” Jin-seong, Kim “Kellin” Hyeong-gyu và Hong “Pyosik” Chang-hyeon thì bày tỏ mong muốn trở thành rapper.

Faker làm gì?

Hồi tháng 4 vừa qua, sau khi SK Telecom đổi tên thành T1, Faker đã tiến bước trở thành một cổ đông trong đội ngũ lãnh đạo. Có thể trong tương lai gần, khi các tuyển thủ trẻ vươn đến trình độ tiệm cận Faker, anh sẽ chính thức thoái lui về phía sau để nhận lãnh vai trò quan trọng hơn.

Tuyển thủ LCK sẽ làm gì nếu không thi đấu chuyên nghiệp: Số đông muốn trở thành thầy giáo nhưng bất ngờ nhất vẫn là hot boy tự nhận làm "Ronaldo Hàn Quốc" - Ảnh 4.

Liệu đây có phải vị Chủ tịch trẻ tuổi nhất lịch sử Esports?

Vì thế dù Faker không xuất hiện trong khảo sát của Kristine Tuting, ai cũng biết anh chàng này sẽ làm gì. Đó chính là "Chủ tịch" của T1 theo cách nói đùa của cộng đồng, hoặc chí ít là một quản lý cấp cao trong BLĐ.