Đội tuyển Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội, từ chối trả lời truyền thông Việt Nam ở sân bay Nội Bài

PHẠM HUYỀN , 18:22 16/11/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Vào 14h20 phút ngày 16/11, tuyển Thái Lan đã đặt chân đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), chuẩn bị cho cuộc đại chiến với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

"Voi chiến" đặt chân tới Nội Bài trong sự chào đón của người hâm mộ Thái Lan. Thực hiện: Thảo Anh

 - Ảnh 2.

Dù hạ cánh từ 14h20 nhưng phải gần 15h tuyển thủ Thái Lan mới bắt đầu xuất hiện tại sảnh đến A2 sân bay Nội Bài do những thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý.

 - Ảnh 3.

Tiền vệ ngôi sao Chanathip Songkrasin là người được nguời hâm mộ và truyền thông săn đón nhất của tuyển Thái Lan trong lần đến Việt Nam này.

 - Ảnh 4.

Anh chàng thân thiện kí tặng các fan Thái đã có mặt từ sớm để đón đội tuyển.

Chanathip làm động tác giơ ngón tay để chào các phóng viên đang chụp ảnh anh từ bên ngoài cửa kính xe buýt.

 - Ảnh 6.

Tiền đạo trẻ Supachai Jaided tươi cười rạng rỡ ở sảnh sân bay. Anh được fan Việt biết đến khi là đồng đội cũ của Lương Xuân Trường tại Buriram United FC.

 - Ảnh 7.

Supachai cũng là người đã phải nhận thẻ đỏ vì đã đấm Đình Trọng trong trận U23 Thái Lan gặp U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á diễn ra vào tháng 3/2019.

 - Ảnh 8.

Các cầu thủ Thái Lan đều tỏ ra khá thoải mái.

 - Ảnh 9.

Thủ môn đang chơi bóng tại Bỉ Kawin Thamsatchanan cho biết dù vừa trải qua một chặng bay nhưng sức khoẻ của anh hiện tại rất tốt và có thể bắt đầu tập luyện ngay.

 - Ảnh 10.

Có mặt tại sân bay đón tuyển Thái Lan có các fan Thái đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

 - Ảnh 11.

Các cầu thủ Thái Lan vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ ngay khi đến Việt Nam.

 - Ảnh 12.

HLV Nishino Akira cũng tươi cười sảng khoái.

 - Ảnh 13.

Ngay trong chiều nay 16/11, tuyển thủ Thái Lan sẽ có buổi tập đầu tiên.

Vì lý do bảo mật chiến thuật, tuyển Thái Lan tự thuê sân tập riêng kín đáo tại Trung tâm bóng đá Viettel tại Hoà Lạc. 

 - Ảnh 15.

Cầu thủ Thái Lan cũng được yêu cầu chỉ trả lời phỏng vấn báo chí tại cuộc họp báo chính thức trước trận đấu chứ không nhận phỏng vấn bên lề.