Tuyển Anh tại World Cup: Chơi tốt thật hay chỉ gặp may?

GIA TÚ , 15:33 14/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Khởi đầu World Cup với ít sự kỳ vọng nhưng Tam Sư đã lọt tới vòng bán kết và hiện chuẩn bị chiến đấu cho vị trí thứ 3 chung cuộc. Liệu các học trò của Southgate có thực sự xứng đáng với tư cách 1 trong 4 đội tuyển mạnh nhất giải đấu hay chỉ gặp may mới có được vị trí như vậy?

Sau khi bị loại khỏi World Cup 2014 ngay từ vòng bảng và chịu thua trước Iceland tại Euro 2016, HLV Gareth Southgate và các học trò đã lấy lại thể diện cho ĐT Anh ở đấu trường châu lục.

Những chiến thắng trước Colombia, Thụy Điển đã đưa Tam Sư tiến tới vòng bán kết giải bóng đá lớn nhất thế giới sau 28 năm chờ đợi mòn mỏi. Dù không thể lọt vào trận chung kết, thành tích Harry Kane và các đồng đội xứng đáng nhận được những lời khen trong bối cảnh ngay cả những CĐV tích cực nhất cũng chẳng tin ĐT Anh có thể vượt qua vòng knock-out với bộ khung trẻ đến vậy.

Tuyển Anh tại World Cup: Chơi tốt thật hay chỉ gặp may? - Ảnh 1.

Kane và đồng đội đưa tuyển Anh lọt vào bán kết sau 28 năm.

Tuy nhiên trong bối cảnh Pháp có được tấm vé dự chung kết nhờ những pha phản công đầy tốc độ, Croatia nổi tiếng với những đường ban bật đẹp mắt, Tam Sư đã để lại những ấn tượng nào trong lối chơi của họ ở giải đấu năm nay?

Người Anh dựa quá nhiều vào tình huống cố định?

Đối với những đội bóng đen đủi phải đối mặt với tuyển Anh tại World Cup 2018 năm nay, những tình huống cố định với họ quả là cơn ác mộng thực sự. Dưới sự dèn dũa của Southgate, khả năng không chiến và phối hợp trong những tình huống phạt trực tiếp của các ngôi sao người Anh đã được đưa lên một tầm cao mới.

Với 9 bàn thắng có được nhờ những tình huống cố định, Tam Sư đã cho thấy thành quả của chuỗi ngày "khổ luyện" kỹ năng của bóng rổ và bóng bầu dục. Harry Kane ghi 3 bàn trên chấm phạt đền, Kieran Trippier sút tung lưới Croatia bằng đường cong tuyệt vời qua hàng rào, 4 tình huống đánh đầu thành bàn từ phạt góc và 1 pha phối hợp sút phạt dẫn đến bàn thắng. Chưa đội tuyển nào trên thế giới kể từ năm 1966 đến nay đạt được thành tích này tại World Cup.

Tuyển Anh tại World Cup: Chơi tốt thật hay chỉ gặp may? - Ảnh 2.

75% bàn thắng của ĐT Anh tại World Cup đến từ những tình huống cố định.

Thành tựu của người Anh rất tuyệt vời, tuy nhiên nó cũng chỉ ra một yếu điểm của họ tại giải đấu năm nay. Tính đến trước trận tranh giải 3 với Bỉ, Tam Sư chỉ có 3 bàn thắng đến từ những tình huống phối hợp bóng sống. Không chỉ vậy, 1 trong 3 pha làm bàn đó đến từ tình huống để bóng chạm chân rất may mắn của Harry Kane trong trận đấu với Panama.

Sự yếu kém của ĐT Anh trong khâu phối hợp tấn công còn được thể hiện qua thông số sút trúng đích trong 1 trận đấu. Tam Sư đang có cơ hội kế thúc World Cup 2018 với vị trí thứ 3 chung cuộc nếu vượt qua Bỉ, tuy nhiên nếu xét về số lần sút trúng khung thành, họ chỉ đứng thứ… 18 trong tổng số 32 đội tham dự giải đấu được tổ chức trên đất Nga (3,5 cú sút/90 phút). Thành tích của các học trò HLV Southgate còn kém hơn Nhật Bản, Tunisia, Peru, Iceland và Hàn Quốc, những đội được coi là "lót đường" tại giải đấu năm nay.

Tuyển Anh tại World Cup: Chơi tốt thật hay chỉ gặp may? - Ảnh 3.

Tuyển Anh thua cả Tunisia nếu xét về số cú sút trúng khung thành/trận.

Thông qua những thống kê này, rõ ràng thành công của ĐT Anh tại World Cup có được hầu hết nhờ sự luyện tập chơi bóng cố định của họ. Những tình huống đánh đầu ghi bàn của Kane, John Stones hay Harry Maguire đã khiến CĐV quên đi Tam Sư chơi tấn công tệ như thế nào tại giải đấu năm nay.

Lối chơi máy móc, thiếu sáng tạo?

Thật kỳ lạ khi đội bóng ghi bàn nhiều thứ 2 giải đấu (12 bàn thắng) và sở hữu chân sút tiềm năng trở thành "Vua Phá Lưới" (Kane – 6 bàn) lại chơi không sáng tạo trong những pha tấn công. Những bàn thắng ghi được từ tình huống phạt cố định đã che đậy điểm yếu trong pha bóng final third (3 bước cuối cùng dẫn đến bàn thắng) của các cầu thủ Anh.

Harry Maguire, một trung vệ, đã chạm bóng 20 lần trong vòng cấm của đối thủ. Thành tích cùa anh chỉ thua mỗi Raheem Sterling, tiền đạo đang bị chỉ trích thậm tệ vì chưa ghi nổi 1 bàn thắng tại World Cup 2018. Ngoài ra, 3 trong số 6 cầu thủ ghi bàn cho Tam Sư tính đến thời điểm này đều là những hậu vệ. John Stones trong một ngày bùng sáng đã ghi 2 bàn vào lưới Panama, Trippier và Maguire cũng thay nhau lập công ở vòng knock-out.

Tuyển Anh tại World Cup: Chơi tốt thật hay chỉ gặp may? - Ảnh 4.

Trung vệ Maguire chạm bóng trong vòng cấm nhiều hơn tiền đạo Harry Kane.

Ngay cả Harry Kane, người đã ghi 6 bàn tại World Cup năm nay, cũng hiếm khi nhận được cơ hội dứt điểm. Sau 2 bàn thắng cận thành ở trận gặp Tunisia, 3 trong 4 pha lập công còn lại của tiền đạo thuộc biên chế Tottenham đến từ chấm phạt đền, bàn còn lại có được nhờ 1 pha chạm bóng may mắn.

Ở vòng knock-out, ngôi sao được kỳ vọng nhất của Tam Sư chỉ có duy nhất 1 cú sút trúng đích, tình huống thực hiện penalty trước Colombia. Thống kê này cho thấy Kane không tung ra cú dứt điểm nào đúng mục tiêu từ những tình huống phối hợp bóng sống cùng đồng đội.

Trên thực tế, sự yếu kém trên hàng tấn công của ĐT Anh đã được dự báo từ trước World Cup 2018. Trong khi đối thủ của họ sở hữu những tiền vệ đẳng cấp như Luka Modric, Ivan Rakitic, Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Paul Pogba, HLV Southgate chỉ biết cậy vào sức trẻ của Jesse Lingard và Dele Alli. 2 ngôi sao trẻ tuổi này đều đã thể hiện phong độ tốt trong mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên, bộ mặt của họ tại World Cup lại hoàn toàn khác.

Tuyển Anh tại World Cup: Chơi tốt thật hay chỉ gặp may? - Ảnh 5.

Được đánh giá là ngôi sao trẻ triển vọng của bóng đá Anh nhưng Alli đã chơi dưới sức tại World Cup.

ĐT Anh đứng thứ 16 trong tổng số 32 đội bóng tham dự World Cup nếu xét số lần đi bóng qua người với tỉ lệ thành công chỉ 55,05%, thành tích quá tệ đối với 1 trong 4 đội bóng mạnh nhất giải đấu.

Tuyển Anh đã gặp may khi bốc thăm?

Tại World Cup 2002, ĐT Đức đã lọt vào trận chung kết sau khi vượt qua những đối thủ Paraguay, Mỹ và Hàn Quốc ở vòng loại trực tiếp. 16 năm sau, lịch sử giải bóng đá lớn nhất thế giới lại chứng kiến một chặng đường "trải hoa hồng" khác tiến đến trận đấu cuối cùng. Đội bóng được hưởng lợi lần này là Tam Sư.

Tuyển Anh chỉ phải đối mặt với Tunisia (đứng thứ 21 trên BXH FIFA) và Panama (đứng thứ 55) ở vòng bảng. Chỉ sau 2 trận đấu với các đại diện đến từ Châu Phi và Châu Mỹ này, HLV Southgate cùng học trò đã dễ dàng có được tấm vé đi tiếp. Trong trận đấu cuối cùng với Bỉ, một ứng cử viên cho ngôi vô địch, Tam Sư đã phải đón nhận thất bại.

Tuyển Anh tại World Cup: Chơi tốt thật hay chỉ gặp may? - Ảnh 6.

Chặng đường đến chung kết của tuyển Anh tại World Cup.

Thế nhưng trong cái rủi có cái may, thành tích nhì bảng giúp Tam Sư tránh được Brazil và Pháp, chưa kể đến việc Tây Ban Nha bất ngờ bị Nga loại sau loạt đá luân lưu. Thần may mắn tiếp tục mỉm cười với HLV Southgate trong trận đấu vòng 1/16 với Colombia khi đại diện Nam Mỹ không có được ngôi sao sáng giá nhất, James Rodriguez. Dù vậy, Tam Sư cũng phải vất vả mới giành được tấm vé đi tiếp sau loạt luân lưu định mệnh.

Trước Thụy Điển bị đánh giá yếu hơn mọi phần, tuyển Anh giành được chiến thắng 2-0 nhờ những pha không chiến của Harry Maguire và Dele Alli. Không giống Đức năm 2002, con đường "trải hoa hồng" của người Anh kết thúc trước Croatia ở vòng bán kết.

Kỳ World Cup hiếm chấn thương, thẻ phạt

Lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Anh thi đấu tại World Cup mà không gặp bất kỳ chấn thương đáng tiếc nào. HLV Southgate chỉ phải bận tâm duy nhất một lần với cơn đau nhẹ của Dele Alli. Sau đó, tiền vệ của Tottenham Hotspur chỉ mất vài ngày để hoàn toàn bình phục và ra sân thi đấu bình thường.

Jamie Vardy cũng gặp chấn thương nhẹ trong khi luyện tập nhưng anh không phải là sự lựa chọn hàng đầu tại giải đấu này.

Ngoài vấn đề chấn thương, không cầu thủ nào của Tam Sư phải vắng mặt vì phải nhận thẻ trong giải đấu năm nay. Chỉ duy nhất có trường hợp của Fabian Delph xin phép nghỉ trận đấu với Colombia để trở về Anh thăm cô con gái mới sinh.

Tuyển Anh tại World Cup: Chơi tốt thật hay chỉ gặp may? - Ảnh 7.

Delph được HLV Southgate cho phép nghỉ trận Colombia để về Anh thăm con.

Dù nhờ công tác chuẩn bị kỹ càng hay may mắn, Tam Sư đã có một giải đấu không gặp chút vấn đề nào về lực lượng, điều rất hiếm khi xảy ra từ trước đến nay. Toàn bộ cầu thủ chủ chốt của Southgate đều có được thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ để giúp họ vào chơi trận chung kết World Cup.

Tuyển Anh có thành công tại World Cup 2018?

Tam Sư từng "trình làng" siêu đội hình gồm những ngôi sao hàng đầu thế giới như Steven Gerrard, Frank Lampard, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, John Terry hay Ashley Cole. Tuy nhiên, "Thế hệ vàng" của người Anh chưa từng để lại chút ấn tượng nào ở những giải đấu lớn.

Còn trong giải đấu lần này, dù gặp vấn đề trong khâu tấn công hay may mắn vì chỉ phải gặp những đối thủ bị đánh giá yếu hơn, ĐT Anh vẫn sẽ về đích với tư cách là 1 trong 4 đội mạnh mạnh nhất, thành tích tốt nhất của họ trong 28 năm qua.

Tuyển Anh tại World Cup: Chơi tốt thật hay chỉ gặp may? - Ảnh 8.

Thế hệ vàng của tuyển Anh chưa 1 lần lọt vào 4 đội mạnh nhất World Cup.

Đáng nói hơn, giành được chức vô địch không phải là điều các CĐV thực sự muốn ở Tam Sư tại giải đấu lần này. Điều người hâm mộ cần là chứng kiến các cầu thủ con cưng chơi nhiệt huyết, đoàn kết, điều mà những ngôi sao hàng đầu trong quá khứ của họ chưa từng thể hiện.

Cổ động viên Anh như phát cuồng sau bàn thắng của Dele Alli

Đối với HLV Gareth Southgate, ông không phải là một bậc thầy chiến thuật tài ba hay chuyên gia trong việc xây dựng đội hình. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ trở thành một người hùng trong mắt các CĐV, một vị chiến lược gia giản dị, tình cảm với lối trả lời phỏng vấn thông minh đã thành công trong việc biến các ngôi sao của Tam Sư trở thành một khối thống nhất.

Suy cho cùng, HLV Southgate đã lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, "danh hiệu" vô giá mà Tam Sư đánh mất trong quá khứ.

Tuyển Anh tại World Cup: Chơi tốt thật hay chỉ gặp may? - Ảnh 10.

Lâu lắm rồi CĐV Anh mới trải qua giải đấu nhiều cảm xúc đến vậy.

"Những cầu thủ trẻ này đã khiến cả một đất nước xích lại gần nhau hơn. Các CĐV chưa từng đồng ca cổ vũ như vậy từ rất lâu rồi", Rio Ferdinand khẳng định.

"Như tôi đã nói, nếu các cầu thủ ra sân và chơi hết mình thì ở nhà, các CĐV sẽ rất hạnh phúc", huyền thoại Alan Shearer thêm vào. "Có rất nhiều điều đáng khích lệ sau giải đấu này. Chúng tôi không nghĩ đội bóng của Southgate có thể vượt qua vòng tứ kết. Các cầu thủ trẻ sẽ trở về nước với tư thế ngẩng cao đầu."

"Sau khi bị Iceland làm nhục tại Euro 2016, thành tích vừa qua của tuyển Anh là sự tiến bộ đáng kinh ngạc. Chơi tốt lắm các chàng trai, các cậu đã cho chúng tôi cơ hội được ăn mừng một lần nữa!".