Tuấn Anh khiêm tốn chia sẻ về trận đấu chính thức đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam sau khi bình phục chấn thương

HIẾU LƯƠNG - PHẠM HUYỀN , 20:58 06/09/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã có những chia sẻ ngay khi vừa đặt chân xuống Việt Nam vào chiều 6/9 sau trận hoà đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam về đến sân bay Nội Bài sau 5 ngày ở Thái Lan. T/H: Huyền Phạm.

Khi được hỏi cảm nghĩ về việc được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tối 5/9, Tuấn Anh nở nụ cười nhẹ nhàng rồi từ tốn trả lời: "Thông tin này chắc mọi người bị nhầm. Supachok Sarachat của Thái Lan mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Tuấn Anh: Tôi không phải cầu thủ xuất sắc nhất trận như mọi người nghĩ đâu - Ảnh 2.

Tuấn Anh vẫn khá rụt rè trước ống kính máy quay và các cuộc phỏng vấn. Ảnh: Hiếu Lương.

Tuấn Anh cũng cho rằng người hâm mộ và truyền thông đang dành cho anh hơi nhiều tình cảm, tiền vệ 24 tuổi giãi bày: "Tôi nghĩ mọi người đang dành cho tôi hơi nhiều tình cảm và sự ưu ái. Thật ra, tôi nghĩ các bạn khác đá đều cố gắng làm hết sức để giúp đồng đội và đem lại vinh quang. Tôi có chút áp lực khi được chọn đá chính nhưng bản thân luôn cố gắng nỗ lực hết mình.

Tôi không hẳn là mới trở lại. Tôi đã thi đấu một thời gian, có trận hay trận dở. Tôi nghĩ mình vẫn cần sự ổn định nhiều hơn. Tôi cảm ơn mọi người đã dành tình cảm và sự ưu ái cho cá nhân tôi".

Đây là lần đầu tiên Tuấn Anh đá chính cho đội tuyển Việt Nam trong một giải đấu chính thức. Tuấn Anh được đánh giá là cầu thủ thi đấu tốt nhất của Việt Nam trong trận gặp tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận do BTC trận đấu công bố vẫn thuộc về tiền vệ Supachok Sarachat, người suýt khiến đội tuyển Việt Nam ngậm trái đắng ở tình huống cuối cùng trong trận.

Tuấn Anh: Tôi không phải cầu thủ xuất sắc nhất trận như mọi người nghĩ đâu - Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài vào khoảng 14h00 ngày 6/9. Ảnh: Hiếu Lương.

Về trận này, Tuấn Anh chia sẻ: "Cả đội đã có màn trình diễn tốt về mặt tinh thần nhưng chúng tôi còn có thể phấn đấu tốt hơn nữa, cải thiện nhiều điểm yếu. Đội tuyển Việt Nam cũng có rất nhiều cơ hội có thể chuyển hoá thành bàn thắng nhưng không thành công thì tôi nghĩ mọi thứ cũng xong xuôi rồi, nên nghĩ mọi thứ bình thường thôi.

Đối thủ có khả năng kiểm soát bóng tốt. Sang hiệp 2 , chúng tôi cố gắng phòng ngự để có thể hạn chế sức tấn công của đối phương. Đây là một trận đấu căng thẳng nhưng cả đội đã vượt qua".