Trưởng đoàn cứu hộ bi quan về khả năng tìm thấy tiền đạo Cardiff cùng chiếc máy bay mất tích

PHỤNG HIẾU , 23:18 22/01/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Chiếc máy bay chở Emiliano Sala, bản hợp đồng mới của Cardiff City từ Pháp sang Anh đã mất tích ở eo biển Manche. Đến thời điểm này, tung tích của tiền đạo 28 tuổi vẫn chưa được xác định.

Máy bay chở Emiliano Sala và một người nữa mất dấu trên màn hình radar vào lúc 20h30 tối qua (giờ địa phương), tức 3h30 phút sáng nay 22/1 theo giờ Việt Nam, ở vị trí gần ngọn hải đăng Casquets nằm trên quần đảo Channel ở eo biển Manche.

Một cuộc tìm kiếm trên diện rộng đã được tiến hành sau khi chiếc máy mất dấu. Lực lượng cứu hộ đã cử máy bay trực thăng và tàu thuyền tìm kiếm nhưng hiện chưa có dấu hiệu nào do thời tiết xấu. Nhưng trong buổi phỏng vấn mới nhất, ông John Fitzgerald, đội trưởng đoàn cứu hộ tại đảo Channel thừa nhận rằng ông không mấy khả quan về khả năng tìm được tung tích chiếc máy bay chở Sala.

"Tôi không nghĩ mình và cấp dưới sẽ tìm được. Lực lượng cảnh sát biển cũng bó tay giống chúng tôi thôi. Thật sự là mọi người ở đây còn không biết làm cách nào chiếc máy bay đó biến mất khỏi radar", ông Fitzgerald chia sẻ với Daily Mail.

Trưởng đoàn cứu hộ bi quan về khả năng tìm thấy tiền đạo Cardiff cùng chiếc máy bay mất tích - Ảnh 1.

Quãng đường dự kiến bay của Sala từ Pháp sang Anh. Chấm đỏ ở giữa là nơi tín hiệu của máy bay biến mất khỏi Radar.

"Theo tính toán tôi nghĩ có khoảng 5% tìm được Sala và phi công. Nước biển vào thời điểm này trong năm rất lạnh. Nếu rơi xuống biển, cậu ấy và phi công chỉ có nửa tiếng để sống sót".

Emiliano Sala sinh năm 1990, anh chơi cho CLB Nantes từ mùa 2015/16. Trong 4 mùa qua, Sala luôn ghi bàn nhiều nhất đội. Mùa này, anh đã có 12 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 19 trận ra sân ở giải VĐQG Pháp.

Được biết, Sala vừa trở về Pháp sau khi hoàn tất thủ tục để chuyển tới CLB Cardiff với mức phí kỷ lục 15 triệu bảng (19,5 triệu USD). Anh đã từ chối nhiều lời đề nghị khủng từ Trung Quốc để đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3,5 năm với đội bóng của HLV Neil Warnock. 

Cardiff hiện đứng thứ 18 ở giải Ngoại hạng Anh và cần bổ sung nhân sự hàng công cho cuộc chiến trụ hạng vô cùng khốc liệt. Chủ tịch CLB này, ông Mehmet Dalman khẳng định đang rất "quan ngại" về sự sống còn của bản hợp đồng mới k