Trước trận gặp Việt Nam, tuyển Malaysia liên tục đón tin không vui về lực lượng, có thể thiếu vắng cả "thần đồng"

TIẾN THÀNH , 16:34 10/12/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ cánh Safawi Rasid, người được xưng tụng là "thần đồng" của bóng đá Malaysia, đang chạy đua với thời gian để trở lại trong trận chung kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh Safawi, hai trụ cột khác của Malaysia cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Vào sáng ngày 9/12, Malasia đã có buổi tập cuối cùng trên sân Bukit Jalil trước khi bước vào trận chung kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, theo ghi nhận, nhiều cầu thủ của "Những chú hổ" vẫn chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất sau 90 phút đầy vất vả tại Rajamangala hồi tuần trước.

Đầu tiên là trường hợp của Safawi Rasid, cầu thủ này đã không thể hoàn thành trọn vẹn giáo án được đề ra bởi ban huấn luyện. Theo HLV Tan Cheng Hoe, Safawi chưa bình phục chấn thương lưng. Trận bán kết với Thái Lan, chân sút 21 tuổi đã phải rời sân sớm ở phút 67.

Hiện Safawi đang là tài năng trẻ sáng giá bậc nhất của bóng đá Malaysia. Anh chính là đầu tàu giúp đội U23 Malaysia chơi tốt tại giải U23 châu Á và ASIAD 2018. Chưa kể, dù mới đôi mươi, anh đã giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" mùa vừa qua tại Malaysia Super League. Nếu Safawi không thể ra sân trận tới, đây chắc chắn sẽ là tổn thất nghiêm trọng với Malaysia.

Trước trận gặp Việt Nam, tuyển Malaysia liên tục đón tin không vui về lực lượng, có thể thiếu vắng cả thần đồng - Ảnh 1.

Hậu vệ cánh trái Syazwan Andik cùng trung vệ Abdul Radzak phải tập riêng và bỏ ngỏ khả năng tham dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Bên cạnh trường hợp của Safawi, hai trụ cột khác là hậu vệ cánh trái Syazwan Andik và trung vệ Abdul Radzak cũng đang phải tập riêng và khó có thể kịp bình phục. Còn Syahmi Safari chắc chắn ngồi ngoài do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng bán kết.

"Chúng tôi đang theo dõi rất kỹ tình hình chấn thương của ba cầu thủ. Với tính chất quan trọng của trận tới, họ cần hoàn toàn khỏe mạnh trước khi ra sân. Tuy nhiên, việc này là không dễ bởi thời gian còn lại rất ít. Dù sao, tôi cũng có những cái tên xuất sắc ở vị trí của họ và hoàn toàn tự tin sẽ tung ra sân một đội hình mạnh trận tới", tờ Fox Sports dẫn lời HLV Tan Cheng Hoe.

Trước trận gặp Việt Nam, tuyển Malaysia liên tục đón tin không vui về lực lượng, có thể thiếu vắng cả thần đồng - Ảnh 2.

HLV và cầu thủ hai đội trong phòng họp báo trước trận. Ảnh: Tiến Tuấn.

Vào lúc 19h45 ngày 11/12, đội tuyển Malaysia sẽ đón tiếp Việt Nam trên sân nhà Bukit Jalil. Với sự cổ vũ của hơn 8 vạn cổ động viên nhà, "Những chú hổ" đạt mục tiêu giành chiến thắng để tạo lợi thế trước trận lượt về tại Mỹ Đình bốn ngày sau đó.